Báo Công An Đà Nẵng

Nga viện trợ nhân đạo cho đông Ukraine

Thứ tư, 13/08/2014 09:06

(Cadn.com.vn) - Việc Moscow bắt đầu chuyển hàng cứu trợ cho người dân ở đông Ukraine khiến phương Tây lo sợ về sự hiện diện lâu dài hơn của Nga ở quốc gia thuộc Liên Xô cũ này.

Một đoàn xe gồm 280 xe tải chở hàng cứu trợ từ Nga lên đường đến Ukraine hôm 12-8, chỉ vài giờ sau khi Moscow tuyên bố đạt thỏa thuận với Kiev về cung cấp viện trợ. Tuy nhiên, theo Bloomberg, vấn đề viện trợ này đang làm bùng nổ nhiều tranh cãi.

Truyền hình nhà nước Nga chiếu hình ảnh xe tải màu trắng được gán nhãn “viện trợ nhân đạo” rời Moscow đến đông Ukraine. Ảnh: RIA Novostia

QUÂN ĐỘI NGA KHÔNG HỘ TỐNG ĐOÀN XE VIỆN TRỢ

Kiev tuyên bố sẽ không cho phép đoàn xe này vào lãnh thổ họ mặc dù Ủy ban Hội Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) xác nhận: Ukraine và Nga hôm 11-8 thông qua các văn bản quy định cụ thể về cách thức hoạt động nhân đạo ở đông Ukraine.

Andriy Lysenko, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng Ukraine cho biết, nguyên nhân do đoàn xe này không được ICRC chứng nhận. Trong khi ICRC tuyên bố đạt thỏa thuận chung về cung cấp viện trợ nhân đạo trong khu vực, Alla Khabarova, người đứng đầu ICRC tại Ukraine tuyên bố, không được thông báo về việc này. “Họ (Moscow) đang vi phạm các quy tắc. Không ai liên lạc với chúng tôi”, Alla Khabarova nói với AP. Trong khi đó, Liên minh Châu Âu (EU) và Mỹ cho rằng, Moscow có thể lấy viện trợ nhân đạo làm cái cớ cho việc can thiệp quân sự. “Đoàn 280 xe của Nga có thể là nỗ lực của Moscow nhằm tìm cách có được sự hiện diện lâu dài ở Ukraine”, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nói với Đài Phát thanh France Info hôm 12-8.

Bác bỏ những cáo buộc của phương Tây, phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov khẳng định, quân đội không tham gia hộ tống đoàn xe. Theo Nga, đoàn xe chỉ chở nhân viên cứu trợ mang theo 2.000 tấn các loại thực phẩm, thuốc men và nước uống.

RẤT CẦN VIỆN TRỢ

Quốc hội Ukraine ngày 12-8 thông qua gói các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, bao gồm hạn chế dòng chảy của khí đốt của Moscow qua Kiev vào Châu Âu. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, việc này sẽ khiến Kiev chịu nhiều thiệt hại hơn.

Nỗ lực viện trợ được đẩy mạnh khi chính quyền Kiev thắt chặt thòng lọng quanh thành lũy của phe nổi dậy ở Donetsk và Lugansk nhằm chiếm lại hai khu vực quan trọng vốn đã tuyên bố là Quốc gia Cộng hòa tự trị.

Hiện nay, tình hình tại Donetsk, Lugansk và các khu vực khác ở miền đông rất nghiêm trọng khi các cuộc giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. “Hơn 1.300 người chết trong cuộc xung đột ở đông Ukraine cho đến nay. Hàng ngàn người không có nước, điện, và chăm sóc y tế”, ông Laurent Corbaz, người đứng đầu Ủy ban quốc tế về hoạt động Hội Chữ thập đỏ Châu Âu, cho biết. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Hàng trăm ngàn người rời bỏ nhà cửa trong cuộc xung đột sâu sắc nhất giữa Nga và Mỹ với đồng minh kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, viện trợ của Nga là thiết yếu để tránh xảy ra cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng hơn. Phát biểu từ khu nghỉ mát ở Sochi, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hy vọng các nước phương Tây sẽ không can thiệp vào thỏa thuận này. “Hôm nay, tất cả các lý do khả thi và không khả thi (để không cho Nga viện trợ đến đông Ukraine) đã bị loại bỏ. Tôi hy vọng biện pháp nhân đạo này sẽ sớm diễn ra dưới sự bảo trợ của ICRC. Tôi hy vọng các đối tác phương Tây sẽ không can thiệp”, ông  Lavrov kêu gọi.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hy vọng tìm cách “trong những ngày tới và tuần tới” giúp Ukraine làm việc với Nga về cung cấp hỗ trợ nhân đạo, cũng như đưa phe nổi dậy  vào tiến trình chính trị.

Khả Anh