Báo Công An Đà Nẵng

Ngẫm từ bầu Hiển

Thứ ba, 27/08/2013 08:34

(Cadn.com.vn) - Có rất nhiều quan điểm về làm bóng đá nghiêm túc ở Việt Nam, nhất là trong bối cảnh V-League đang trở thành "cái chợ". Trong khuôn khổ bài này, người viết  đề cập đến ông bầu nổi tiếng Đỗ Quang Hiển để có cái nhìn đa chiều hơn về "đầu tàu" này cũng như một phần thực trạng  bóng đá Việt Nam.

Rất nhiều người chỉ trích ông Đỗ Quang Hiển vì là ông bầu của cùng lúc nhiều đội bóng. Người ta chỉ trích là đúng bởi quy chế không cho phép hai đội bóng cùng một ông chủ. Hơn nữa, đã bao năm nay, Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng, vốn được xem là "anh em", đã để lại khá nhiều tai tiếng, trở thành đề tài "biết rồi nói mãi" của V-League.

Thế nhưng, không ít người phải khâm phục cách làm bóng đá rất hiệu quả của bầu Hiển. Như đã biết, dù cùng lúc nuôi nhiều đội bóng, thời cao điểm có đến 5 đội, nhưng túi tiền của ông bầu này vẫn đảm bảo cho những CLB của mình sống khỏe. Trong khi đó, nhiều ông bầu chỉ nuôi một đội thôi mà sống dở chết dở, hễ ra là đòi bỏ giải và đã bỏ giải thật.

Bầu Hiển (phải) mừng chức vô địch của Hà Nội T&T.

Ngay như mùa giải 2013 này, trên giấy tờ, bầu Hiển chẳng còn dính đến bóng đá nhưng trên thực tế, túi tiền của ông góp phần nuôi sống 4 đội bóng. Và đến thời điểm này, bầu Hiển đã được ăn mừng  2 chức vô địch cùng QNK Quảng Nam (hạng Nhất) và Hà Nội T&T. Riêng SHB Đà Nẵng đang cạnh tranh vào tốp ba V-League và hướng đến chức vô địch Cúp QG. Kể ra đây để thấy, xét trên góc độ làm bóng đá có thành tích, bầu Hiển đang nhất Việt Nam ở thời điểm này.

Tất nhiên, chẳng mấy ai cổ súy cho thực trạng một ông chủ nhiều đội bóng, mà cụ thể là bầu Hiển, bởi như thế mùa giải bị chi phối nhiều lắm, người hâm mộ dễ bị cầu thủ "lừa xem kịch". Nhưng nếu xét trên khía cạnh đầu tư cho bóng đá thì bầu Hiển là người nghiêm túc, ít nhất đến thời điểm này. Và rõ ràng, đằng sau những bản hợp đồng đầu tư ấy là những chuyện vĩ mô, chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Hướng đến cú "ăn 5"

Mùa bóng 2013, bầu Hiển đang hướng đến việc được ăn mừng 5 chức vô địch. Sau Siêu Cúp QG 2012 của SHB Đà Nẵng, bầu Hiển đã được nâng cúp cùng SHB Champasak vô địch giải Lao League, QNK Quảng Nam vô địch hạng Nhất và mới đây nhất là với Hà Nội T&T đăng quang V-League. Ngày 5-9 tới trên sân Chi Lăng, nếu SHB Đà Nẵng thắng V. Ninh Bình trong trận chung kết Cúp QG, bầu Hiển sẽ có cú "ăn 5" lịch sử.

Q.H

Có quá nhiều ý kiến lên án bầu Hiển vì vấn nạn một ông nhiều đội bóng, VFF, VPF và những người có trách nhiệm đã vào cuộc. Và rồi, bầu Hiển đã có động thái rút vốn ra khỏi các Cty cổ phần bóng đá T&T, SHB Đà Nẵng để trên giấy tờ không còn liên quan. Thế nhưng, theo nhiều người, đó chỉ là hình thức. Mà dám chắc, nếu bầu Hiển không đầu tư cho bóng đá nữa, sẽ có vài CLB bị "rút ống thở". Đó mới là thực trạng nan giải của V-League.

Mùa giải 2013 có quá nhiều vấn đề, trong đó nổi lên vấn nạn các CLB dọa bỏ giải và đến nay đã có XMXT Sài Gòn nghỉ chơi. Cho dù XMXT Sài Gòn khẳng định họ bỏ giải vì bức xúc cách điều hành, tổ chức nhưng ai cũng có thể nhận ra nguồn căn của quyết định trên là vấn đề "đầu tiên". Nguồn tài chính hoạt động là vấn đề nan giải với nhiều CLB bóng đá Việt Nam hiện nay. Thế nên, đang có những lo lắng cho mùa giải 2014 sắp tới sẽ tiếp tục chịu tác động của khủng hoảng kinh tế, rồi khủng hoảng như mùa giải 2013 vừa rồi.

Vậy vấn đề nằm ở chỗ, bóng đá Việt Nam đang rất cần những "nhà đầu tư" như bầu Hiển. Cho nên, khó mà nói chuyện dẹp một cách triệt để thực trạng "một ông chủ nhiều đội bóng".

Trần Mị