Báo Công An Đà Nẵng

Ngăn chặn “cái chết trắng” ở vùng nông thôn

Thứ tư, 22/03/2023 21:46

Trong những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới ở Hòa Vang phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân về mọi mặt ngày một nâng cao, tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, hàng trăm dự án đã và đang triển khai trên địa bàn… kéo theo tình hình ANTT cũng ngày càng phức tạp, trong đó có tệ nạn ma túy.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Hòa Vang tuyên truyền phòng chống ma túy cho học sinh tại xã Hòa Phước.

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng triển khai các đợt ra quân truy quét, trấn áp tội phạm trên địa bàn trong dịp trước và sau Tết nguyên đán Quý Mão 2023, chỉ tính từ ngày 15-12-2022 đến nay, lực lượng CSMT Công an huyện Hòa Vang đã bắt giữ 7 vụ sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Như trên đã nói, lợi dụng một bộ phận thanh thiếu niên lười lao động, thiếu sự quản lý của gia đình, các đối tượng từ nhiều địa phương khác, nhất là các vùng giáp ranh tỉnh Quảng Nam đã “tuồn” ma túy vào địa bàn. Các thanh thiếu niên hư từ chỗ thành con nghiện, để có tiền tiếp tục sử dụng ma túy đã mua ma túy của các đối tượng từ địa phương khác mang về phân ra bán lẻ, lấy địa bàn các khu dân cư đông đúc, các nhà trọ, nhà nghỉ là tụ điểm sử dụng, tàng trữ, mua bán ma túy trái phép. Có thể nêu một số vụ điển hình như: 17 giờ ngày 21-12-2022, tại đường ĐT605 thôn Lệ Sơn Bắc xã Hòa Tiến, Đội CSMT bắt quả tang Nguyễn Văn Duy (1996, trú Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 0,523 gam ma túy đá. 15 giờ ngày 18-12-2022, tại nhà nghỉ thôn Nhơn Thọ 2, Hòa Phước, Đội CSMT bắt quả tang Trần Văn Phước (1997, trú Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 7,320 gam ma túy dạng thuốc lắc... 20 giờ ngày 13-2-2023, Đội CSMT bắt quả tang Trần Đình Hổ (1985, trú thôn Nam Sơn, xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang) đang tàng trữ 2 gói ma túy đá, trọng lượng 0,38 gam, trong khi Hổ đang cùng Nguyễn Văn Quốc (1995, trú thôn Lệ Sơn Bắc, Hòa Tiến) tổ chức sử dụng trái phép ma túy. 19 giờ ngày 16-2-2023, Đội CSMT bắt quả tang Trần Kim Đình (1995, trú Đại Hưng, Đại Lộc, Quảng Nam) thuê nhà trọ tại thôn Dương Sơn, Hòa Tiến đang tổ chức cho các đối tượng Nguyễn Thanh Quân (1997), trú Lệ Sơn Bắc, Hòa Tiến, Nguyễn Bá Tình (1997, trú thôn Dương Sơn, Hòa Tiến) sử dụng ma túy trái phép, tang vật thu giữ 0,106 gam ma túy đá... 17 giờ ngày 23-2-2023, tại nhà nghỉ thôn Giáng Nam, xã Hòa Phước, Đội CSMT bắt quả tang Ngô Văn Vũ (1990, trú P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và Nguyễn Kim Hiếu (2000, trú Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) đang tàng trữ trái phép 1,520 gam ma túy đá. Gần đây nhất, 20 giờ ngày 28-2-2023, tại QL1A địa phận thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, H. Hòa Vang, Đội CSMT bắt quả tang Nguyễn Quang Tiến (1980, trú Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) đang tàng trữ, vận chuyển 4,469 gam ma túy đá. 19 giờ ngày 16-3-2023, tại đường ĐT605, Đội CSMT bắt quả tang Đặng Nguyễn Minh Phi (1993, trú thôn Thạch Bồ, xã Hòa Tiến) tàng trữ một gói ni lông chứa ketamin, 2 viên thuốc lắc... Các vụ việc nêu trên đã được Công an huyện Hòa Vang khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiếp tục điều tra làm rõ...

Các đối tượng sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép ma túy bị Công an huyện Hòa Vang bắt giữ trong vụ án gần đây.

Theo Thiếu tá Nguyễn Công Chiến, chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt các vụ tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép ma túy trên địa bàn huyện được khám phá, cho thấy tình hình tội phạm về ma túy rất phức tạp. Song song với công tác đấu tranh, Đội CSMT Công an huyện Hòa Vang đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa, từ tháng 2-2023 đến nay, lực lượng đơn vị triển khai tuyên truyền phòng chống ma túy tại các địa bàn phức tạp là vùng giáp ranh với tỉnh Quảng Nam, các khu công nghiệp tập trung đông lượng người lao động như ở Hòa Phước, Hòa Sơn... đặc biệt chú trọng tuyên truyền phòng chống ma túy tại các trường học cho các em học sinh. Đội CSMT cũng phối hợp với Công an 11 xã, rà soát, nắm chắc các địa bàn, đối tượng, lập danh sách 108 người nghiện ma túy, 126 người sử dụng ma túy trên địa bàn huyện đưa vào diện quản lý... Tuy nhiên, để ngăn chặn hiệu quả hơn tệ nạn, tội phạm ma túy ở vùng nông thôn Hòa Vang, rất cần sự phối hợp mạnh mẽ hơn nữa từ chính quyền, các ban ngành đoàn thể tại địa phương.

Hồng Thanh