Báo Công An Đà Nẵng

Ngăn chặn dịch trên tuyến biên giới

Thứ bảy, 04/04/2020 08:14

Trên địa bàn Tây Nguyên, cửa khẩu quốc tế Bờ Y được xem là một trong những cửa khẩu lớn qua Lào và tuyến biên giới với Campuchia. Lưu lượng người, hàng hóa mỗi ngày qua lại rất cao, chưa kể nhiều đường mòn, lối mở qua lại của người dân giữa Việt Nam và nước bạn. Thế nên, công tác phòng chống ngăn chặn dịch bệnh hiện đang được lực lượng bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng triển khai hết sức quyết liệt.

Tổ chốt chặn nhắc nhở và phát khẩu trang miễn phí cho một trường hợp người dân lưu thông tại đường tuần tra biên giới.

Được xem là một trong những tuyến đầu chống dịch trên tuyến biên giới, những ngày qua vừa đảm bảo công tác bảo vệ an ninh biên giới, các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Bờ Y vẫn căng mình triển khai các công tác phòng chống dịch Covid-19. Ngay tại khu vực cửa khẩu, ngày 30-3, 55 lượt người dân Việt Nam từ Lào về đang được lực lượng bộ đội biên phòng cùng các cơ quan chức năng giám sát, kiểm tra y tế và chờ đưa về khu cách ly tập trung. Một số công dân chưa kịp trang bị khẩu trang y tế đã được các cán bộ, chiến sĩ biên phòng CKQT Bờ Y phát khẩu trang miễn phí, hướng dẫn ngồi chờ ở các hàng ghế tối thiểu khoảng cách 2m. Nước uống, các phần cơm cũng được phát miễn phí giúp những công dân từ Lào về nước sức khỏe, tâm lý ổn định.

Trở về từ chuyến công tác tại tỉnh Sê Kong (Lào), anh Tạ Anh Tuấn (trú TP Đà Nẵng) đang làm thủ tục nhập cảnh tại CKQT Bờ Y với tâm lý ổn định. Anh Tuấn chia sẻ: “Về đây, tôi được các anh bộ đội biên phòng hướng dẫn rất chu đáo, tỉ mỉ các cách phòng chống dịch Covid-19. Được các anh chuẩn bị cho nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế… nhằm tránh lây nhiễm cho cộng đồng và những người xung quanh. Là người đi công tác ở nước ngoài về, được tuyên truyền, hướng dẫn tôi sẽ chấp hành mọi quy định của Nhà nước trong việc cách ly phòng chống dịch bệnh”.

Các cán bộ Đồn BP CKQT Bờ Y cấp miễn phí và hướng dẫn đeo khẩu trang cho công dân Việt Nam trở về từ Lào.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu chính, Đồn biên phòng CKQT Bờ Y đã triển khai các tổ, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới Lào và Campuchia. Với các tổ, chốt này ngoài nhiệm vụ kiểm soát tình trạng người qua lại biên giới còn làm nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở người dân địa phương sinh sống sát với tuyến đường biên giới. Bởi lâu nay, người dân sinh sống 2 bên biên giới đều là người nhà, bà con thân thuộc với nhau nên qua lại thường xuyên, chưa kể đây là thời điểm người dân vào rừng thu hoạch các loại lâm sản phụ. Thế nên, khối lượng công việc nhân lên, yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng phải nỗ lực trên 100% sức lực, khả năng của mình.

Đại úy Nguyễn Văn Hiền, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng CKQT Bờ Y cho biết: Đơn vị đã tổ chức 7 tổ, chốt chặn với 35 đồng chí tiến hành kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn dịch Covid-19 ở hai bên cánh gà cửa khẩu và dọc theo đường tuần tra 2 tuyến biên giới Việt Nam – Lào và Việt Nam – Campuchia. Đến nay, các tổ được giao nhiệm vụ chốt chặn ngăn chặn dịch trên đường tuần tra biên giới cơ bản quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc” cũng như xác định đây là một cuộc chiến trong thời bình.

Có mặt tại điểm chốt số 4 trên tuyến đường tuần tra biên giới của Đồn BP CKQT Bờ Y, lán tạm đã được dựng lên từ những bìa gỗ, tăng bạt nhằm phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát người dân vào khu vực đường mòn, lối mở khu vực biên giới. Dù mọi thứ vẫn còn thiếu thốn, gian khó khi nguồn nước uống, nấu ăn đều phụ thuộc vào dòng suối nhỏ từ trên núi chảy xuống nhưng các cán bộ, chiến sĩ đều phải căng mình túc trực 24/24h. Trung tá Nguyễn Thành Tâm, cán bộ Đồn BP CKQT Bờ Y chia sẻ: Anh em chúng tôi được đơn vị giao nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát người qua lại, vượt biên và nhập cảnh trái phép từ Lào, Campuchia về. Qua đó, chúng tôi kịp thời phát hiện, ngăn chặn, báo cáo cho chỉ huy đơn vị có biện pháp xử lý. Đối với người dân trong nước, nghiêm cấm không cho sang bên kia bên giới thời điểm này. Anh em phải chia nhau từng người, từng ki-lô-mét một để kiểm soát, ngăn chặn trên tuyến biên giới được giao phụ trách.

Cùng với việc tăng cường lực lượng thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kon Tum tiếp tục có nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt để phòng, chống dịch bệnh trên khu vực biên giới. Đặc biệt, đã triển khai thêm 43 tổ, chốt chặn trên các tuyến đường ở tuyến biên giới Việt Nam-Lào và Việt Nam-Campuchia. Đồng thời, 16 đồn biên phòng trên tuyến biên giới căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi đơn vị, tổ chức triển khai thêm các tổ, chốt chặn nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, duy trì cơ động ứng phó, sẵn sàng cơ động để phòng, chống dịch.

MINH TÂN