Báo Công An Đà Nẵng

Ngành ngân hàng triển khai chương trình năm doanh nghiêp 2014:

Ngân hàng mở “hầu bao” mời chào doanh nghiệp!

Thứ tư, 19/03/2014 12:31

(Cadn.com.vn) - Đó là ý kiến cũng như tâm tư nguyện vọng của các ngân hàng (NH) tại buổi làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Võ Duy Khương với ngành NH TP nhằm triển khai chương trình hoạt động “Năm Doanh nghiệp (DN) Đà Nẵng 2014” vào sáng 18-3.

Bên cạnh đó, để thực hiện Năm DN Đà Nẵng 2014, Phó Chủ tịch Võ Duy Khương và Giám đốc NH Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Đà Nẵng Võ Minh tiếp tục đề nghị các NH trên địa bàn TP giảm lãi suất cho vay đối với các DN, đóng góp vốn vào Quỹ Bảo lãnh tín dụng DNNVV TP để cùng “chung vai, sát cánh” với TP thực hiện thành công năm DN.

Lập đoàn NH đi tiếp thị DN

Theo ông Võ Minh, sắp tới NHNN Chi nhánh Đà Nẵng sẽ lên Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) của NHNN để nắm bắt DN nào trên địa bàn TP có uy tín, có nhiều dòng tiền, nhiều dự án và có nhu cầu tiếp cận vốn đích thân ông và đại diện lãnh đạo NHTM trên địa bàn lên lịch xin gặp để mời chào vay vốn... vừa hỗ trợ DN vừa cải thiện mức tăng trưởng tín dụng.

NGÂN HÀNG “KÊU” BÍ ĐẦU RA

Theo ông Võ Minh, hiện tại tăng trưởng tín dụng của các NH trên địa bàn rất thấp, quý I-2014 mà mỗi NH chỉ giải ngân từ 20-30 tỷ đồng cho vay, duy nhất NH Quốc tế Chi nhánh Đà Nẵng có dư nợ 775 tỷ đồng chủ yếu cho vay ngoài địa bàn (Cty Lọc dầu Bình Sơn, Quảng Ngãi). Điều này chứng tỏ hệ thống NH trên địa bàn “bí” đầu ra.

Đến cuối tháng 3-2014, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn ước thực hiện là 56.500 tỷ đồng, tăng 0,82% so với tháng 2. Dư nợ cho vay các thành phần kinh tế đến cuối tháng 3-2014 ước thực hiện 54.000 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng 2-2014, giảm 0,06% so với cuối năm 2013, dư nợ cho vay gói 30.000 tỷ đồng, cũng mới đạt 33,968 tỷ đồng.

Ông Minh nhận xét rất lâu rồi, hệ thống NHTM của chúng ta mới có tình trạng thanh khoản dồi dào như hiện nay. Hầu hết các NHTM đều đang thừa tiền, thậm chí là thừa nhiều tiền muốn đẩy mạnh cho vay. Bộ phận tín dụng của các NHTM bám sát các DN hoạt động SXKD tốt để mời chào vốn với nhiều ưu đãi nhưng khách hàng vẫn thờ ơ...

Ông Đoàn Phúc, Phó Giám đốc Agribank Đà Nẵng cho biết, quý I-2014 huy động được 8.000 tỷ đồng, dư nợ chỉ có 6.000 tỷ đồng, dư nợ rất thấp. Chủ yếu cho vay khách hàng cá nhân, DN thì rất ít. NHNN vừa giảm lãi suất là biện pháp kích cầu cho vay, tuy nhiên việc giảm lãi suất chưa đủ, vì cái DN cần là cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện đất đai, mặt bằng sản xuất nếu cứ tiếp tục sử dụng công cụ lãi suất cũng khó phát huy được tác dụng.

Liên quan đến năm DN ông Phúc cam kết làm việc với Hội sở để đóng góp cho Quỹ bảo lãnh TP. Ngoài ra, hệ thống NH chưa có kết nối rõ ràng với DN, cung cầu chưa gặp nhau còn ách tắc chỗ nào thì cần phải công khai thông tin để NH biết và cho vay vốn. Ông Phúc cũng đề nghị Quỹ bảo lãnh và NH thành lập một tổ đồng thẩm định để không gây khó khăn cho DN, hoặc đồng tài trợ cho các DN.

Đồng quan điểm ông Châu Phước Hòa, Giám đốc ACB Đà Nẵng nêu “nghịch lý” tiền gửi tại ACB vẫn tăng, nhưng tăng trưởng tín dụng vẫn không những không cải thiện mà còn giảm, mặc dù NH đã có nhiều gói tín dụng hỗ trợ cho vay. Khó tiếp cận bây giờ chủ yếu là cơ chế, thủ tục chứ không phải là lãi suất.

Ông Hòa cho biết, năm 2014 TP chọn năm DN rất phù hợp, bản thân ACB sẽ hưởng ứng một cách tích cực và nếu DN nào thực sự khó khăn, có nhu cầu thực sự đủ điều kiện để NH ACB vào cuộc cho vay với lãi suất ưu đãi...

Để khắc phục tình trạng NH thừa tiền, DN thì “khát” vốn, đại diện nhiều NH cũng bày tỏ nếu DN nào đủ điều kiện được vay vốn mà chưa tiếp cận được vốn vay của NH, đề nghị cho thông tin để chúng tôi rà soát tại các NH để trao đổi, thẩm định hồ sơ và cho vay ngay.

Một đòn bẩy tiếp sức cho DN trong vấn đề vay vốn đó là Quỹ  bảo lãnh tín dụng DNNVV, ông Đoàn Ngọc Vui, Giám đốc Quỹ cho biết, khi DN có điều kiện đến tiếp cận vay vốn mà NH đã thẩm định nhưng thiếu tài sản đảm bảo có thể giới thiệu qua Quỹ để Quỹ đứng ra bảo lãnh phần tài sản đảm bảo hỗ trợ DN tiếp cận vốn...

Để thực hiện Năm DN 2014 có hiệu quả rất cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các NH. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Võ Duy Khương thăm NH Agribank Đà Nẵng.

TIẾP TỤC ĐỀ NGHỊ NH HẠ LÃI SUẤT

Người đứng đầu ngành NH TP, ông Võ Minh nhấn mạnh, để thực hiện chương trình "Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014"; NHNN Chi nhánh Đà Nẵng đã gửi văn bản đến UBND các quận, huyện; BQL Khu CN và Chế xuất Đà Nẵng; các Hiệp hội trên địa bàn để thống kê danh sách DN có khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động NH, đồng thời tháng 4-2014 tổ chức Hội nghị kết nối giữa Ngành NH và các DN trên địa bàn nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ DN tiếp cận nguồn vốn tín dụng NH; Thống kê các gói sản phẩm tín dụng đang triển khai và dự kiến sẽ triển khai trong năm 2014 của các TCTD gửi các Khu CN, Khu chế xuất; các Hiệp hội trên địa bàn; riêng các DN đã và đang hoạt động SXKD có hiệu quả; yêu cầu một số NHTM hạ mức lãi suất cho vay cũ về dưới 13%.

Năm DN cần cải cách thủ tục từ nhiều cấp

Ông Đoàn Phúc, một khách hàng DN đang vay vốn Agribank Đà Nẵng mua xe chạy bằng năng lượng mặt trời để vận chuyển du khách từ trung tâm TP đến các địa điểm du lịch. Khi DN xây dựng dự án hơn 1 năm được các sở, ngành phê duyệt và mua xe về đưa vào hoạt động thì CSGT không cho chạy do chưa có quy định sử dụng loại phương tiện này, mấy tháng trời mà chưa thể giải quyết được, trong khi đó mỗi tháng DN phải trả hơn 15 triệu đồng tiền lãi…

Nếu không cho chạy thì DN phá sản, bản thân NH cũng không thể thu hồi vốn vay. Trên tinh thần năm DN hơn nữa chúng ta đang xây dựng TP môi trường, thành phố du lịch cần nhanh chóng giải quyết cho DN.

Ông Minh cũng yêu cầu các TCTD trên địa bàn kề vai sát cánh cùng với TP và DN để thực hiện có hiệu quả Chương trình năm DN; các NH tập trung ưu tiên vốn cho địa bàn TP, hạn chế cho vay ra ngoài địa bàn; thực hiện nghiêm minh lãi suất huy động của NHNN, hạ lãi suất cho vay ở mức phù hợp...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Võ Duy Khương cho biết, nhu cầu về vốn của các tổ chức, cá nhân giảm mạnh trong thời gian vừa qua, trong khi đó các NH đang có mức thanh khoản dồi dào. Bên cạnh đó, TP đã ban hành chương trình hoạt động của Năm DN và ngành NH cũng đã triển khai chương trình hoạt động của mình nên đề nghị các NH cùng vào cuộc sâu sát tình hình hoạt động SXKD của các DN, tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với các DN phù hợp với tình cảnh hiện tại.

Phó Chủ tịch liệt kê một loạt các NH đang để lãi suất cho vay cũ cao như: Đông  Nam Á, VPbank, Sài Gòn Công thương cho vay ngắn hạn trên 13%, Nam Việt 12,9%; một số NH có khoản vay dài hạn trên 15% như NH Sài Gòn Công thương, Bản Việt,... Do vậy, các NH tiếp tục điều chỉnh, cơ cấu lại các khoản nợ cho DN.

Phó Chủ tịch nhấn mạnh, TP quyết định thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV nhưng các NHTM chưa tham gia vốn góp vào, trong khi đó Nghị định 58 của Chính phủ vốn của Quỹ bao gồm vốn góp của ngân sách, các NH và DN. Vì vậy, đề nghị các NH sớm đề xuất hội sở để tham gia góp vốn và cho vay đối với các DN đã được Quỹ bảo lãnh.

Theo Phó Chủ tịch trên địa bàn có 60 TCTD, mỗi tổ chức chỉ cần đóng góp 500 triệu đồng là sẽ đủ 35 tỷ đồng vốn điều lệ. Sắp tới, Quỹ bảo lãnh DNNVV TP sẽ tiến hành ký kết hợp tác với một số NH trên địa bàn để hỗ trợ DN vay vốn.

Ngoài ra, TP vừa quyết định trích 120 tỷ đồng từ quỹ dự phòng ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển TP để hỗ trợ cho các DN thuộc các lĩnh vực như xuất khẩu, phần mềm, sản xuất các mặt hàng thiết yếu được vay với lãi suất 7,5%/năm đề nghị NH tham gia thêm vào Quỹ này để hỗ trợ DN.

Xuân Đương