Báo Công An Đà Nẵng

Ngân hàng phải sát cánh đồng hành cùng doanh nghiệp

Thứ ba, 19/01/2016 09:24

* Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Đà Nẵng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(Cadn.com.vn) - Đó là yêu cầu của Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Đào Minh Tú tại Hội nghị triển khai công tác năm 2016 của ngành Ngân hàng (NH) trên địa bàn thành phố chiều 18-1. Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch Hội đồng Điều phối mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Võ Duy Khương và đại diện lãnh đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tham dự Hội nghị.

Ông Đào Minh Tú tặng hoa chúc mừng NHNN Chi nhánh Đà Nẵng nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Dòng vốn đã khơi thông

Theo báo cáo của NHNN Chi nhánh Đà Nẵng, đến tháng 12-2015, tổng thu tiền mặt qua NHNN Chi nhánh thực hiện là 31.717 tỷ đồng, tổng chi tiền mặt 25.819 tỷ đồng, bội thu 5.898 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động đạt 78.725 tỷ đồng, tăng 21,11% so với cuối năm 2014; tổng dư nợ cho vay đạt 74.163 tỷ đồng, tăng 16,80% so với cuối năm 2014,  gần với mức tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế, đặc biệt tín dụng trung, dài hạn tăng đến 25,45%. Cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; công nghiệp hỗ trợ; DN ứng dụng công nghệ cao; cho vay DN nhỏ và vừa có tăng mạnh so với năm 2014. Tổng nợ xấu của các Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn là 1.142 tỷ đồng, chiếm 1,59% trên tổng dư nợ. So với đầu năm, nợ xấu giảm 61 tỷ đồng. Ngoài ra, các NH trên địa bàn đã vào cuộc kéo giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ DN, cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 13.113 khách hàng với 3.165 tỷ đồng, miễn, giảm lãi vốn vay là 155 tỷ đồng cho hơn 3.000 khách hàng. 

Báo cáo cần “điểm mặt” các ngân hàng

Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, báo cáo của NHNN chi nhánh Đà Nẵng chưa khái quát hết được các hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn còn vướng cái gì, còn kém cái gì, chưa có kiến nghị cái gì cho NHNN. Hà Nội và TP Hồ Chí Minh mỗi địa phương có đến 11 kiến nghị đến NHNN tại sao Đà Nẵng không có kiến nghị?  Ông Đào Minh Tú yêu cầu NHNN Chi nhánh Đà Nẵng báo cáo hoạt động các NH trên địa bàn phải “điểm mặt” các NH nào thực hiện tái cơ cấu, xử lý nợ xấu tốt để tạo uy tín, tạo niềm tin trên thị trường, tạo niềm tin cho người gửi tiền đối với NH đó, tạo sự ổn định chung cho hoạt động chung của NH trên địa bàn.

 Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, trong năm 2015, ngành NH trên địa bàn thành phố đã tích cực giúp DN tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khơi thông dòng vốn, tạo niềm tin trong cộng đồng DN bằng việc giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại nợ và đặc biệt là ưu tiên cho vay các lĩnh vực ưu tiên trên địa bàn. Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh đề nghị hệ thống NH tiếp tục hỗ trợ các DN tiếp cận nguồn vốn với lãi suất hợp lý; cắt giảm và đơn giản các thủ tục giúp DN, người dân tiết kiệm thời gian, chi phí vay vốn; ưu tiên vốn cho các lĩnh vực ưu tiên theo quy định của Chính phủ như cho ngư dân vay đóng tàu vươn khơi, cho vay mua nhà ở xã hội, cho vay sản xuất kinh doanh; phối hợp tốt với Quỹ bảo lãnh tín dụng để cho DN có đủ điều kiện vay vốn...

Tại hội nghị, đại diện nhiều NH lo ngại về tỷ giá sẽ có chiều hướng gia tăng trong năm 2016 cũng như cần có chính sách để ổn định lòng tin ngoại hối đối với người dân. Ông Đoàn Phúc, Phó Giám đốc Agribank Đà Nẵng cho biết, làm sao để xác lập lòng tin về chính sách tỷ giá ngoại tệ vì trong những tháng vừa qua, Agribank bị giảm mấy trăm ngàn USD do khách hàng rút USD. Khi được hỏi thì dân cho rằng rút về vì NHNN quy định không có lãi suất và còn thu phí. Đặc biệt, ông Phúc cũng cho rằng không có hiện tượng chuyển ra tiền đồng để gửi mà vẫn giữ USD chờ chính sách mới. Đồng quan điểm, ông Huỳnh Văn Quy, Giám đốc NH Indovia Chi nhánh Đà Nẵng nhìn nhận NHNN sớm có chủ trương mới về chính sách quản lý ngoại hối, vì thực tế nhiều DN lo lắng năm 2016 sẽ có nhiều biến động về ngoại tệ, lòng tin trong nhân dân về ngoại tệ cũng đang gặp vấn đề.

Vấn đề này được Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, NHNN điều hành tỷ giá theo cơ chế thả nổi và có kiểm soát và hướng đến ngày 30-3 tới chấm dứt huy động và cho vay bằng ngoại tệ và chuyển sang quan hệ mua bán. Ông Tú cũng cảnh báo, tỷ giá biến động lên xuống các tổ chức tín dụng đừng có dại mà đầu cơ mua vào vì NHNN có công cụ hơn 40 tỷ USD trong tay chỉ cần bán ra vài trăm triệu USD là NH chết. 

Tiếp tục bám sát cộng đồng Doanh nghiệp 

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú biểu dương những nỗ lực của các NH tại Đà Nẵng trong việc tháo gỡ khó khăn, cơ cấu lại nợ cho DN, ổn định thị trường tài chính, ngoại tệ trên địa bàn. Theo ông Đào Minh Tú, quy mô huy động trên địa bàn Đà Nẵng lớn thứ 3 cả nước, chỉ sau TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Bên cạnh đó, Đà Nẵng phát triển rất năng động trên nhiều lĩnh vực nên vai trò của NH phải lớn hơn, vì vậy phải đồng hành cùng DN chứ không chỉ biết tìm kiếm lợi nhuận; tiếp tục tìm cách tháo gỡ khó khăn, cơ cấu lại nợ cho DN, cho người dân; tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên; tích cực xử lý nợ xấu, ngăn ngừa nợ xấu phát sinh, đi đôi với chất lượng tín dụng; tập trung cải cách hành chính. Ngoài ra, Phó Thống đốc cũng yêu cầu các NH nên hạ mức tín dụng nhưng tập trung các lĩnh vực ưu tiên, không nên đổ vốn vào các lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận lớn đi kèm với lợi nhuận lớn, rủi ro lớn như bất động sản và năm 2016 NHNN tập trung thanh, kiểm tra trong lĩnh vực này.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cũng lưu ý, từ nay đến cuối năm các NH trên địa bàn tăng cường quan tâm đến vấn đề tiền mặt, giao dịch tại các máy ATM, thực hiện quy đổi ngoại tệ trong các ngày Tết để phục vụ du khách quốc tế. “Đà Nẵng là thành phố văn minh, nhiều cái đi đầu trong cả nước để phát triển, thì NH phải đi đầu, cạnh tranh lành mạnh, tiếp cận với DN, người dân phải lịch sự, văn minh”, Phó Thống đốc Đào Minh Tú nói.

Dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho NHNN Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc giai đoạn 2010 – 2014. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tặng Bằng khen cho cá nhân ông Võ Minh – Giám đốc NHNN Chi nhánh Đà Nẵng và NHNN Chi nhánh Đà Nẵng tặng Giấy khen cho một số tập thể Chi nhánh NH trên địa bàn thành phố.

Xuân Đương