Báo Công An Đà Nẵng

Ngăn kẻ trở lại

Thứ ba, 19/07/2022 20:28
Tiêu hủy vật dụng do “vàng tặc” chuẩn bị để phục vụ khai thác vàng trái phép.

- Ngăn “vàng tặc” đó NXD.

- Ở đâu mà tình trạng khai thác vàng trái phép “nóng” đến vậy?

- Tại khu vực khe Kruông thuộc địa bàn xã Tà Long (H. Đakrông, Quảng Trị). Từ tháng 6 rồi đầu tháng 7-2022, Kruông nóng lên bởi sự xuất hiện trở lại của “vàng tặc”.

- Cụ thể răng đó?

- Khoảng giữa tháng 6-2022, Công an xã Tà Long phát hiện một số đối tượng có hành vi vận chuyển máy móc, thiết bị để khai thác vàng trái phép tại khe Kruông nên ngày 19-6, Công an xã phối hợp Công an huyện Đakrông và Đồn BP Ba Nang (BĐBP Quảng Trị) tiến hành truy quét, đẩy đuổi “vàng tặc” tại Kruông. Tại đây đã phát hiện hơn 20 đối tượng đang dùng máy móc, thiết bị để đào đãi vàng trái phép nhưng khi “có động”, các đối tượng liền bỏ chạy vào rừng sâu.

Lực lượng chức năng đã tiêu hủy tại chỗ 4 lán trại, nhiều máy móc, thiết bị, nhiên liệu phục vụ việc khai thác vàng trái phép. Tuy nhiên, sau đó “vàng tặc” có dấu hiệu tái xuất nên ngày 6-7-2022, UBND H. Đakrông thành lập đoàn kiểm tra liên ngành vào kiểm tra tình hình thực tế khai thác vàng trái phép tại khe Kruông. Tại đây, xác định phát sinh thêm 1 hầm khai thác mới (khi kiểm tra không có người) với vật dụng phục vụ cho việc khai thác vàng trái phép nên đã tiếp tục tiêu hủy.

- NXD nhận thấy, việc kiểm tra, truy quét và tiêu hủy phương tiện, thiết bị khai thác trái phép của “vàng tặc” là việc làm cần thiết, tuy nhiên qua thực tế phương án kiểm tra, truy quét của lực lượng chức năng H. Đakrông chưa đem lại hiệu quả triệt để. Thiết nghĩ, UBND H. Đakrông cần chỉ đạo lực lượng Công an, BĐBP bám chắc địa bàn; kiểm soát chặt các đối tượng lạ xuất hiện tại địa bàn, tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện các đối tượng “vàng tặc” tiếp tục quay lại khai thác trái phép.

N.X.D