Báo Công An Đà Nẵng

Ngăn ngừa vi phạm và TNGT do người nước ngoài gây ra

Thứ sáu, 20/09/2019 10:12

Vi phạm và TNGT ngày càng gia tăng

Ngoài việc kinh doanh hoạt động lưu trú, khách sạn X. nằm trên đường Hà Bổng (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) còn kinh doanh các dịch vụ khác, trong đó, có dịch vụ cho thuê ô-tô, mô-tô. Ngày 18-9, trong vai khách du lịch đến thuê phòng nghỉ, khi đặt vấn đề thuê thêm 1 chiếc mô-tô để đi lại trong thời gian lưu trú tại đây, chúng tôi được khách sạn X. đáp ứng nhanh chóng mà không cần phải đặt cọc, hay có bằng lái xe (giấy phép lái mô-tô)… Nhân viên bảo vệ khách sạn X. cho biết thêm: không chỉ có người Việt Nam, nhiều du khách nước ngoài lưu trú ở đây thường thuê ô-tô, nhất là mô-tô để đi lại và thủ tục thuê xe cũng đơn giản như trên.

Lực lượng CSGT CATP Đà Nẵng kiểm tra người nước ngoài điều khiển mô-tô.  

Trong những năm qua, Đà Nẵng đã có sự phát triển đột phá về du lịch, hàng năm, thu hút hàng triệu lượt khách nước ngoài. Để khám phá các địa điểm du lịch nổi tiếng của TP và các tỉnh lân cận như Quảng Nam, TT- Huế,…, nhiều du khách nước ngoài đã thuê các phương tiện giao thông, chủ yếu là mô-tô, xe máy để tự đi lại. Trong đó, có không ít du khách đã vi phạm Luật Giao thông đường bộ với một số lỗi vi phạm điển hình như: không có giấy phép lái xe hoặc có giấy phép lái xe nhưng không phù hợp theo quy định; không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô-tô, xe máy; phóng nhanh, vượt ẩu; đi không đúng làn đường, phần đường quy định… dễ dẫn đến TNGT.

Số liệu thống kê của Phòng CSGT CATP Đà Nẵng cho thấy, trong những năm qua tình hình TNGT liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn TP Đà Nẵng diễn ra khá phổ biến và có xu hướng tăng lên cả về số vụ và hậu quả về số người chết, người bị thương. Chỉ tính từ năm 2015- 2018 đã xảy ra gần 10 vụ TNGT làm chết 3 người, bị thương 3 người. Đặc biệt, gần đây, vào ngày 18-2-2019 đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng tại đường tránh phía Nam hầm đường bộ Hải Vân (P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu) giữa ô-tô khách BKS 43B-041.56 chở đoàn khách du lịch Hàn Quốc và xe container BKS 51C-602.42 làm 16 du khách đi trên xe ô-tô khách bị thương. Cũng trong thời gian qua, lực lượng CSGT CATP Đà Nẵng đã lập biên bản đối với 91 lượt người nước ngoài vi phạm pháp luật về TTATGT, tạm giữ 91 mô-tô, xử phạt tiền và thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 114 triệu đồng.

Theo Đại úy Nguyễn Đức Khiêm (Trung tâm Nghiên cứu ATGT - Học viện Cảnh sát nhân dân thuộc Bộ Công an): Nguyên nhân chính của các vụ TNGT do người nước ngoài gây ra là do người nước ngoài không nắm được các quy định pháp luật về TTATGT tại Việt Nam, không quen hệ thống đường bộ và tình hình giao thông đường bộ tại Việt Nam, không quen loại xe điều khiển (mô-tô), không có kỹ năng hoặc kỹ năng lái xe còn hạn chế. Bên cạnh đó, Thiếu tá Thái Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Tuyên truyền - Xử lý (Phòng CSGT CATP Đà Nẵng) cho biết: Việc kiểm tra và xử lý người nước ngoài vi phạm pháp luật về TTATGT gặp phải một số khó khăn nhất định như do bất đồng ngôn ngữ; do người nước ngoài vi phạm không hợp tác; chủ cơ sở kinh doanh dịch cho thuê xe chối bỏ trách nhiệm…

Đâu là giải pháp?

Dự báo, trong thời gian đến, lượng khách du lịch nước ngoài đến TP Đà Nẵng du lịch tiếp tục tăng trưởng, kéo theo sự gia tăng về nhu cầu thuê phương tiện giao thông để đi lại. Để hạn chế người nước ngoài trên địa bàn TP vi phạm pháp luật về TTATGT, theo ông Nguyễn Hữu Cường- Chánh văn phòng Ban ATGT TP, trước hết, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với các công ty du lịch, công ty lữ hành và nhất là các cơ sở kinh doanh, dịch vụ cho thuê phương tiện giao thông khi cho người nước ngoài thuê cần phổ biến cho họ các quy định của pháp luật Việt Nam về TTATGT nói chung, về điều khiển phương tiện giao thông đối với người nước ngoài nói riêng; đồng thời hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn, nhất là khi gặp điều kiện thời tiết bất lợi, đường sá xấu, đường đèo dốc nguy hiểm… Tiếp đến, bên cạnh việc tăng cường TTKS và xử lý người nước ngoài vi phạm pháp luật về TTATGT, các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng CSGT cần được tập huấn, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và nhất là tăng cường việc đào tạo và trau dồi kiến thức về ngoại ngữ cho CBCS phục vụ cho  công tác kiểm tra và xử lý người nước ngoài vi phạm.

Đại úy Nguyễn Đức Khiêm đề nghị các cơ sở kinh doanh, dịch vụ cho người nước ngoài thuê phương tiện giao thông cần thực hiện đúng quy định của pháp luật Việt Nam, kiên quyết không vì lợi nhuận mà cho người nước ngoài không có giấy phép lái xe quốc tế hoặc không có giấy phép lái xe Việt Nam thuê xe, nhất là cần gắn trách nhiệm của các cơ sở này trong các vụ TNGT do người nước ngoài thuê xe gây ra. Thiếu tá Thái Anh Tuấn kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cần "siết" hoạt động cho thuê phương tiện giao thông đối với người nước ngoài, yêu cầu các cơ sở cho người nước ngoài thuê xe phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ cho thuê xe đối với người nước ngoài, đặc biệt là kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh đối với cơ sở kinh doanh vi phạm… Song, theo chúng tôi, du khách quốc tế, người nước ngoài khi tham gia giao thông tại Đà Nẵng nói riêng, trên lãnh thổ Việt Nam nói chung phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về TTATGT.

PHÚ NAM