Báo Công An Đà Nẵng

Ngang nhiên khai thác vàng trái phép ngay trung tâm xã

Thứ sáu, 11/03/2022 11:56

Hàng chục ha đất dọc suối Đa Quyn bị đào bới tan hoang để khai thác vàng trong thời gian dài. Điều đáng nói, địa điểm khai thác vàng trái phép này chỉ cách ủy ban nhân dân xã Đà Loan huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng khoảng 1km. Vậy nhưng, ông Phan Đình Quý, Chủ tịch xã lại khẳng định không có hiện tượng khai thác vàng tại đây.

Clip: Hoạt động khai thác vàng trái phép diễn ra ngang nhiên giữa ban ngày.

Thông thường, để tiếp cận khu vực khai thác vàng phải đi thật sâu vào các khu vực địa hình hẻo lánh, xa khu dân cư. Ở Đà Loan, hoạt động khai thác vàng diễn ra ngang nhiên, ngay giữa trung tâm xã.

Quang cảnh PV chứng kiến không khỏi xót lòng khi hàng chục ha đất chạy dài khoảng 1 km dọc suối Đạ Quyn qua các thôn Đà Gieng (thôn 16), Đà Giang, Đà Lâm bị đào bới, cắt xẻ tan hoang.

 

Khu vực bờ suối Đạ Quyn bị các phương tiện xe cơ giới đào bới làm biến đổi dòng chảy, ô nhiễm nguồn nước. Trong khi, dòng suối Đạ Quyn chảy dài qua nhiều xã đổ về hồ Đại Ninh phục vụ sản xuất tưới tiêu cho hàng ngàn hộ dân.

Khu vực bờ suối bị đào bới, san xẻ làm biến dạng.

Điểm khai thác vàng mới nhất chúng tôi tiếp cận ngay phía sau cây xăng Phương Nam, bên tuyến đường nhựa liên xã tấp lập người qua lại. Hàng ngàn m3 đất đồi được phương tiện cơ giới đào múc, bóc dỡ. Thậm chí chúng còn múc luôn cả đất của người dân khác ở khu vực này. Đơn cử trường hợp bà Nguyễn Thị Lập trú thôn Đà Thành có 4000m2 đất tại đây đã được chúng “tiện tay” múc đi lúc nào không hay.

Khu vực phía sau cây xăng Phương Nam.

Lớp đất mặt mới được bóc tách.

Sau khi lớp đất bề mặt được bóc dỡ sâu vài m để chở đi lấp những hố sâu đã khai thác xong trước đó cũng là lúc làm lộ lên lớp đất trộn lẫn cát sỏi màu đen có chứa nhiều quặng vàng. Từ đây, chúng sẽ sàng lọc, dùng thủy ngân cô dính kim loại với nhau, rồi tách thủy ngân thu vàng.

Hoạt động khai thác quặng vàng gốc trái pháp luật tại xã Đà Loan đã xảy ra trong thời gian dài, làm biến dạng địa hình, ô nhiễm nguồn nước, thất thoát tài nguyên kim loại quý của Nhà nước.

Theo người dân địa phương, các đối tượng khai thác vàng tại đây rất “thính”, chỉ đánh hơi có hoạt động kiểm tra sẽ “án binh bất động”, sau đợt kiểm tra lại hoạt động rầm rộ trở lại.

Tuy nhiên, khi trao đổi với PV, Chủ tịch xã Đà Loan, ông Phan Đình Quý lại khẳng định ở đây không có hoạt động khai thác vàng. Khu vực PV đề cập chỉ là dự án cải tạo đất của ông Lê Tự Quốc Trung. Trong quá trình cải tạo đất đã có hành vi hủy hoại đất (làm biến dạng địa hình) và đã bị tỉnh Lâm Đồng xử phạt 45 triệu đồng.

Có hay không việc “núp bóng” dự án cải tạo đất (trồng dâu, nuôi tằm) để khai thác vàng trái phép hòng “qua mặt” chính quyền địa phương? Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật rõ hơn thực trạng này!

HẢI QUỲNH