Báo Công An Đà Nẵng

Ngày 25-10, ga Đà Nẵng bắt đầu bán vé Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thứ sáu, 21/10/2022 09:33
Khánh hàng mua vé tàu tại ga Đà Nẵng.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng trong dịp Tết Quý Mão 2023, ngành đường sắt tổ chức chạy 10 đôi tàu tuyến thống nhất Hà Nội- Sài Gòn và ngược lại (gồm 6 đôi tàu chạy thường xuyên SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10, SE11/12 và 4 đôi tàu tăng cường SE19/20, SE23/24 , TN3/4, TN5/6).

Ngoài ra, còn môt số đôi tàu khu đoạn như: Sài Gòn -Nha Trang, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Hới, Vinh và ngược lại. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trong dịp Tết 2023, ngành đường sắt không chuyển đổi giường nằm khoang 4 thành ghế ngồi. Giá vé được áp dụng nhiều chương trình giảm giá: giảm 20% cho sinh viên; hành khách mua khứ hồi lượt về giảm 5% (thời gian đi tàu từ ngày 9-1-2023 đến hết ngày 5-2-2023); vẫn áp dụng giảm giá cho các đối tượng chính sách theo quy định hiện nay, giảm giá cho cá nhân mua vé xa ngày…

Hành khách có thể mua vé trên các phương thức hiện có và các điểm bán vé tại nhà ga (Phòng bán vé ga Đà Nẵng: 0236.3823.810, Ga Tam Kỳ: 02353.828.488, Ga Quảng Ngãi: 02553.820.727), theo nguyên tắc: khách hàng được đặt chỗ mỗi lần không quá 10 vé cho một chiều. Khi mua vé, hành khách cần xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh (được pháp luật công nhận). Thẻ lên tàu chỉ được coi là hợp lệ và có giá trị đi tàu khi các thông tin cá nhân phù hợp với thông tin ghi trên thẻ. Việc quy định bán vé kèm theo Chứng minh nhân dân nhằm bảo vệ quyền lợi, đảm bảo vé tàu Tết được đến tận tay hành khách đi tàu, hạn chế tối đa tình trạng đầu cơ trục lợi mua bán vé ngoài thị trường chợ đen. Hành khách lưu ý chỉ mua vé tại các điểm bán vé chính thức của ngành đường sắt, không nên mua tại các điểm không rõ ràng tránh trường hợp mua phải vé giả.

Thế Vinh