Báo Công An Đà Nẵng

Ngày hội của những người làm truyền hình Quân đội

Thứ hai, 16/09/2013 12:29

(Cadn.com.vn) - Chiều 15-9, Tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5 diễn ra khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ X. Tham dự lễ khai mạc có Thượng tướng Nguyễn Thành Cung-Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng; các đồng chí lãnh đạo Quân khu 5, lãnh đạo TP Đà Nẵng và hơn 240 đại biểu, phóng viên, biên tập viên (BTV) đang làm việc trong 112 đơn vị đầu mối truyền hình quân đội.

Tham gia liên hoan phim lần này có hơn 345 phim phóng sự, phim tài liệu và phóng sự chuyên đề khoa học-giáo dục quốc phòng và chương trình truyền hình “Quốc phòng toàn dân” và “Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”, tăng hơn 50 phim so với số lượng chương trình tham gia liên hoan phim lần thứ IX. Liên hoan phim Toàn quân là dịp để đánh giá hoạt động truyền hình trong quân đội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa những người làm báo hình toàn quân trước yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình của kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, chương trình Truyền hình QĐND trên sóng Đài THVN, các đài Truyền hình khu vực và địa phương.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung đánh trống khai mạc Liên hoan phim.

Theo đánh giá chung, những năm qua, hoạt động báo chí, truyền hình trong Quân đội từng bước được xây dựng, phát triển và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền các mặt hoạt động công tác của lực lượng vũ trang, nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, bảo đảm hậu cần kỹ thuật; việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, công tác hậu phương quân đội, hoạt động phòng chống thiên tai, bão lụt; các phong trào, các cuộc vận động... góp phần làm cho hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” luôn tỏa sáng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, nhà nước và nhân dân... Đến từ Quân khu 9, Trung tá Nguyễn Thị Kim Loan-Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre là nữ lãnh đạo duy nhất tham dự liên hoan phim lần này. Chị cho biết lần này, chị cùng đoàn mang đến liên hoan 2 tác phẩm trong đó có một phóng sự truyền hình và một chương trình quốc phòng toàn dân. Phóng sự với tựa đề “Người khởi xướng phong trào trao quân trang cho thanh niên lên đường nhập ngũ” phản ánh về việc lực lượng Cựu chiến binh trao quân trang cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ thay cho cơ quan quân sự. Việc làm tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần, động viên các chiến sĩ trẻ yên tâm lên đường làm nhiệm vụ với Tổ quốc...

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung đánh giá cao các phóng viên, BTV của truyền hình trong toàn quân đã không ngại khó khăn gian khổ, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn bám sát cơ sở, có mặt trên hầu hết các điểm nóng, nơi xảy ra lũ lụt, thiên tai để thông tin, cổ vũ, động viên kịp thời hoạt động của các lực lượng vũ trang nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, rà phá bom mìn, giúp nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, xây dựng cơ sở chính trị... trên mọi miền Tổ quốc. Để báo chí, truyền hình quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung yêu cầu, trong tình hình hiện nay, đòi hỏi những người làm báo trong quân đội phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ tay nghề, nắm vững định hướng, bám sát thực tiễn, nhạy bén và phát hiện vấn đề, luôn luôn sáng tạo, tìm tòi phương pháp thể hiện mới để có những tác phẩm tốt, mang hơi thở cuộc sống, phản ánh trung thực, đa dạng và có sức thuyết phục về đề tài xây dựng LLVT nhân dân, nền quốc phòng toàn dân để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc...

Liên hoan diễn ra đến ngày 22 -9, trong đó sẽ có chương trình giao lưu với những người làm truyền hình toàn quân. Đại tá Nguyễn Hoài Nam-Giám đốc Trung tâm truyền Phát thanh-Truyền hình Quân đội cho biết, ngoài những quy định về thể loại, Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ X còn yêu cầu về chất lượng kỹ thuật đảm bảo yêu cầu phát sóng. Bên cạnh sử dụng các phim Liên hoan phát trên Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam và Đài truyền hình khu vực và địa phương, các phim đoạt giải cao, có chất lượng nội dung và hình thức thể hiện tốt dự kiến sẽ được biên tập và in phát hành trong toàn quân phục vụ học tập bổ trợ đối với CBCS nhằm phát huy hiệu quả xã hội của Liên hoan  và lựa chọn một số phim tham dự liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2014 tại Quảng Ninh.

Nguyễn Tuấn