Báo Công An Đà Nẵng

Ngày hội người Cơ Tu

Thứ hai, 15/05/2017 09:29

(Cadn.com.vn) - Trong hai ngày 13, 14-5, tại thôn Phú Túc (xã Hòa Phú, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng), hơn 200 nghệ nhân Cơ Tu của các thôn Phú Túc, Tà Lang, Giàn Bí (xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang) và Bhơ Hôồng 1 (xã Sông Kôn, H. Đông Giang, Quảng Nam) tham dự "Liên hoan Văn hóa - Thể thao và Phục dựng lễ hội truyền thống người Cơ Tu" năm 2017 do UBND H. Hòa Vang tổ chức. Được sống với bà con Cơ Tu trong không khí ngày hội, dự khán lễ kết nghĩa giữa các bản làng và tham quan các khu trưng bày ẩm thực, quảng bá sản phẩm đặc trưng miền núi, chúng tôi hiểu rằng, các cấp chính quyền đang nỗ lực bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 8) "Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".

 Bây giờ, tuy quen với cuộc sống hiện đại nhưng người Cơ Tu ở Đà Nẵng, Quảng Nam vẫn giữ được những nét văn hóa riêng. Bên cạnh vũ điệu dâng trời "Tung tung, da dá", họ còn lưu truyền các môn thể thao của người miền núi như bắn nỏ, đi cà kheo... Những vòng tay, bước chân nhún nhảy, những chiếc váy hoa tươi thắm dịu dàng. "Con gái Cơ Tu múa đẹp lắm!". Lời khen chìm ngập trong chuỗi âm thanh lúc gần lúc xa của dàn cồng chiêng, xen lẫn tiếng gọi của đại ngàn... Phó Chủ tịch UBND H. Hòa Vang Bùi Nam Dũng cho biết: "Mở rộng giao lưu với cộng đồng người Cơ Tu vùng cao để làm giàu vốn văn hóa của dân tộc Cơ Tu vùng thấp và thắt chặt mối quan hệ giữa 2 địa phương. Đây cũng là hoạt động quảng bá vẻ đẹp và sự độc đáo của văn hóa cộng đồng người Cơ Tu hướng đến phát triển du lịch cộng đồng của TP, huyện trong thời gian đến.

Ngày hội Cơ Tu thu hút lượng lớn du khách tham quan.

Già làng 4 thôn tham dự lễ kết nghĩa.

Các cô gái Cơ Tu với vũ điệu dâng trời.

Thắm thiết với điệu lý giao duyên.

Hội thi đi cà kheo.

Những món ăn dân dã được trưng bày trong phần thi ẩm thực.

Quảng bá sản phẩm miền núi đến với người tiêu dùng.

V.H