Báo Công An Đà Nẵng

Ngày về!

Thứ sáu, 02/12/2016 11:32

(Cadn.com.vn) - Sáng 1-12, cùng với cả nước, tại Trại tạm giam  CATP Đà Nẵng (Trại tạm giam Hòa Sơn), CATP Đà Nẵng, Tiểu ban Chỉ đạo Đặc xá năm 2016 CATP tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân thuộc Trại tạm giam Hòa Sơn. Đại tá Lê Quốc Dân- Phó Giám đốc CATP, Trưởng Tiểu ban chỉ đạo đặc xá năm 2016 CATP cùng đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân, UBMTTQVN TP, lãnh đạo chính quyền địa phương xã Hòa Sơn đến dự...

Đại tá Lê Quốc Dân- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân.

Trong 4.180 phạm nhân của cả nước được Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá đợt này, Trại tạm giam Hòa Sơn có 5 phạm nhân được đặc xá, trong đó 4 người phạm tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, 1 phạm nhân phạm tội cướp tài sản. Là một trong hai phạm nhân nhỏ tuổi nhất được đặc xá đợt này, Đ.V.N (1994), trú P. An Khê (Thanh Khê) xúc động: "Chỉ vì một chút nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ, nghe theo lời bạn bè rủ rê trong lúc có mơi men, em đã theo các bạn đi cướp tài sản ở Q. Ngũ Hành Sơn khi mới 20 tuổi và bị tòa tuyên phạt 3 năm tù. Tính đến nay, em đã thụ án được 27 tháng 4 ngày... Những ngày trong trại, được các quản giáo, các cán bộ Trại tận tình giáo dục, hướng nghiệp dạy nghề sửa chữa cơ khí đã giúp em nhận rõ những lỗi lầm mình đã gây ra, nhận ra chân giá trị cuộc sống đó là: Không có gì quý hơn là được sống giữa cộng đồng, giữa những người thân yêu của mình. Em sẽ không bao giờ tái phạm... Được trở về hòa nhập với cộng đồng, em sẽ làm lại từ đầu bằng nghề sửa chữa cơ khí đã học được trong trại tạm giam"...

Các phạm nhân trong trang phục đời thường làm thủ tục trước khi rời trại.

Thay mặt những người chưa được đặc xá đợt này, phạm nhân T.Đ.Q.A bày tỏ tâm tư: "Mỗi phạm nhân chúng tôi, do nguyên nhân, hoàn cảnh khác nhau dẫn đến con đường phạm tội và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Những ngày tháng chấp hành án phạt tù tại trại, chúng tôi ai cũng suy nghĩ và nhận thức được tội lỗi mình đã gây ra, làm cho gia đình phải đau lòng, xã hội hết sức lo lắng, quan tâm. Trong trại giam, chúng tôi được Ban Giám thị, quản giáo bằng lòng nhân ái, tôn trọng nhân phẩm con người, được giáo dục học tập các chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, được học tập nội quy, tiêu chuẩn thi đua, chấp hành án phạt tù, được hướng nghiệp học nghề để sau này khi được trở về cộng đồng, đoàn tụ với gia đình có công ăn việc làm, không tái phạm tội. Ngoài giờ học tập, cải tạo, phạm nhân chúng tôi còn được vui chơi, giải trí thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ. Nhờ đó giúp chúng tôi vơi đi nỗi nhớ gia đình, xóa bỏ mặc cảm tội lỗi, cùng nhau thi đua, chấp hành quy chế, nội quy của trại tạm giam, cố gắng học tập, cải tạo tốt, để mong có được cơ hội rút ngắn thời gian chấp hành án phạt tù, được đặc xá, sớm trở về đoàn tụ với gia đình...".

Nụ cười khi rời khỏi cổng Trại tạm giam Hòa Sơn.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định đặc xá, Đại tá Lê Quốc Dân cho rằng, những người được đặc xá trong đợt này là những phạm nhân cải tạo tiến bộ, chấp hành tốt nội quy, quy chế, quy định nơi giam giữ cải tạo, hội đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để xét đặc xá theo hướng dẫn của Hội đồng tư vấn Đặc xá Trung ương. Việc các phạm nhân được Chủ tịch nước quyết định đặc xá tha tù trong đợt này là thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng, khoan dung, nhân văn của Đảng và Nhà nước đối với phạm nhân, người lầm lỡ. Đại tá Lê Quốc Dân ân cần đề nghị: "Sau khi được trở về sum họp với gia đình, về lại địa phương, mong các anh luôn chấp hành nghiêm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chế độ chính sách, quy định của  địa phương, hoàn lương làm ăn lương thiện, trở thành công dân tốt, không vi phạm pháp luật, tái phạm pháp luật...Về phía địa phương, CATP mong muốn địa phương, lãnh đạo địa phương mở rộng vòng tay đón nhận, tạo mọi điều kiện để cho họ có điều kiện phấn đấu tốt, tái hòa nhập cộng đồng". Chia sẻ nỗi niềm của những phạm nhân chưa đủ điều kiện để đặc xá đợt này, Đại tá Lê Quốc Dân đề nghị các phạm nhân này cần tiếp tục phấn đấu hơn nữa, học tập, lao động, cải tạo, thực hiện tốt các quy định của pháp luật và quy định của trại để đợt tới được xét đặc xá về đoàn tụ với gia đình...

Gặp lại người thân. Ảnh: P.T

Trong trang phục đời thường đến làm các thủ tục liên quan, nhận chế độ dành cho phạm nhân trước khi ra tù, gương mặt ai cũng xúc động, vui mừng... Khi cánh cửa sắt Trại tạm giam vừa xịch mở, người nhà của họ đứng đợi trong cơn mưa vội vàng chạy đến ôm chầm, mừng mừng, tủi tủi.  Những ánh mắt, nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Vậy là Tết năm nay, họ đã được đoàn viên cùng gia đình, bỏ lại sau lưng một quá khứ buồn để làm lại cuộc đời...

Phan Thủy

* Sáng 1-12, Trại tạm giam CA tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2016 của Chủ tịch nước cho 12 phạm nhân.  Cùng ngày, Trại tạm giam CA Hà Tĩnh cũng tổ chức lễ công bố quyết định cho 4 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù đủ điều kiện được hưởng đặc xá.

D.H

* Đợt này, Trại giam Gia Trung (thuộc Tổng cục VIII, Bộ CA, đóng tại địa bàn H. Mang Yang, Gia Lai) có 83 người đang chấp hành án tù được đặc xá, tha tù trước thời hạn theo Quyết định của Chủ tịch nước. Trong đó, có 82 người đang chấp hành án hình sự, 1 người chấp hành án liên quan tới an ninh quốc gia.

M.T

* Trại giam Đồng Sơn, Tổng cục VIII, Bộ Công an tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc đặc xá tha tù trước thời hạn cho 30 phạm nhân đủ điều kiện.

Nguyễn Thuận

* Cùng với cả nước, sáng 1-12, Trại tạm giam CA tỉnh Đắc Lắc, Trại giam Đắc Tân và Đắc Trung Bộ CA đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức công bố quyết định đặc xá tha tù năm 2016 của Chủ tịch nước cho 121 phạm nhân.  Trong đó, Trại giam Đắc Tân 51 phạm nhân, Trại giam Đắc Trung 60 phạm nhân, Phân trại quản lý Phạm nhân-Trại tạm giam và một số nhà tạm giữ CAH 10 phạm nhân.

Trọng Tính