Báo Công An Đà Nẵng

Nghệ An thêm 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2

Thứ bảy, 19/06/2021 11:06

NGHỆ AN – Sáng 19-6, thông tin từ Sở y tế tỉnh, Nghệ An ghi nhận thêm 4 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 mới, cả 4 trường hợp này đều đã được cách ly từ trước đó. Như vậy, tính ngày 13-6 đến sáng 19-6, Nghệ An có tổng cộng 24 ca mắc Covd-19.

Phong tỏa Bệnh viện tâm thần Nghệ An nơi phát hiện một ca mắc COVID-19.

Cụ thể, ca mắc thứ nhất là nam (1959), ca mắc thứ 2 là nữ (1961), ca mắc thứ 3 là H.B.T. (2013), cả 3 trường hợp này đều trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh là bố chồng, mẹ chồng và con của nhân viên tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An - ca mắc COVID-19 trước đó. Ca mắc thứ 4 là nam (1991, trú xã Minh Châu, huyện Diễn Châu) là F1 của ca mắc COVID-19 trước đó tại xã này.

Như vậy tính đến thời điểm này, Nghệ An đã có 24 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 13-6 đến nay). Trong đó, TP Vinh có 14 bệnh nhân, huyện Diễn Châu có 8 bệnh nhân, huyện Tân Kỳ có 1 bệnh nhân và huyện Quỳ Hợp có 1 bệnh nhân.

Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Nghệ An có diễn biến phức tạp, Nghệ An đã quyết định Cách ly xã hội toàn TP Vinh từ 0 giờ ngày 19-6. Nghệ An thiết lập bệnh viện dã chiến tại Trung tâm y tế huyện Hưng Nguyên. Khi đi vào hoạt động, bệnh viện dã chiến này có thể điều trị cho 100 bệnh nhân COVID-19.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đang dự định trưng dụng Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Đàn làm bệnh viện dã chiến số 2 trong những ngày tới nếu diễn biến dịch vẫn còn phức tạp. 

Ngoài ra, huyện Diễn Châu cũng thực hiện Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 tại 6 xã: Minh Châu, Diễn Thịnh, Diễn Cát, Diễn Tân, Diễn Trung, Diễn Kim; các xã còn lại thì thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Huyện Quỳ Hợp cũng thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 đối với các xóm: Liên Xuân và Thành Xuân (xã Nghĩa Xuân), xóm Minh Tâm (xã Minh Hợp), khu vực còn lại của xã Nghĩa Xuân, Minh Hợp và Tam Hợp thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15.

Dương Hóa