Báo Công An Đà Nẵng

Nghẹt thở cuộc vây bắt nhóm lâm tặc

Thứ ba, 12/07/2016 11:32

* Mỗi ngày các đối tượng khai thác khoảng 20-30m3 gỗ

* CQĐT thu giữ cuốn sổ ghi số tiền "chung chi" cho những người "bảo kê"

"Người đi câu cá" vào công trường gỗ lậu

(Cadn.com.vn) - Chiều 10-7, ông Trương Hoàng Minh - Phó Chủ tịch UBND H. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, Bộ CA cùng lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá một vụ phá rừng quy mô lớn tại Tiểu khu 390 (thuộc địa bàn thôn 2, xã Lộc Bắc, H. Bảo Lộc) do Cty TNHH MTV Lộc Bắc quản lý. Theo đó, có 4 đối tượng cầm đầu và nhiều đối tượng khác có liên quan bị bắt giữ để phục vụ điều tra. Trong đó, Lê Hồng Hà (tức "Hà đen", 48 tuổi, quê Nghệ An, trú xã Đam Br'ri, TP Bảo Lộc) được xác định là đối tượng cầm đầu nhóm phá rừng này.

Lực lượng CA khám xét lán trại của các đối tượng.

Trước đó, qua nắm bắt tình hình, lực lượng TS Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (CSPCTPMT) phía Nam phát hiện có hàng chục đối tượng sử dụng nhiều máy móc, thiết bị khai thác rừng trái phép gần khu vực hồ thủy điện Đồng Nai 5. Đây là khu vực giáp ranh giữa nhiều tỉnh như Lâm Đồng, Đắc Nông, cánh rừng Nam Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai). Điều đáng nói là tại khu vực này có nhiều trạm kiểm lâm và lực lượng chức năng bảo vệ rừng thường xuyên có mặt nhưng nhóm lâm tặc vẫn không ngừng khai thác gỗ, ít nhất trong vòng 2 năm nay. Lợi dụng địa hình hiểm trở, các đối tượng vận chuyển gỗ lậu bằng đường thủy để đánh lạc hướng lực lượng quản lý, bảo vệ rừng.

Trước tình hình đó, Cục CSPCTPMT phía Nam nhanh chóng phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tiến hành lập chuyên án nhằm triệt phá công trường gỗ lậu. Ngay sau đó, hơn 30 CBCS trong ban chuyên án (BCA) được huy động từ TPHCM lên Lâm Đồng phá án. Để đảm bảo chuyên án không bị lộ, lực lượng TS được chỉ đạo giữ bí mật tuyệt đối trong suốt quá trình tham gia làm nhiệm vụ.

Dưới sự cầm đầu của "Hà đen" và một số đối tượng khác, các công đoạn khai thác trái phép gỗ của nhóm đối tượng được diễn ra rất bí mật. Điều đáng nói "Hà đen" còn cắt cử lực lượng canh gác cẩn mật xung quanh công trường nhằm theo dõi nhất cử, nhất động của lượng chức năng. Chính vì vậy, không có bất kỳ người lạ nào có thể lọt vào cửa công trường gỗ lậu này. Để có thể tiếp cận các đối tượng, lực lượng TS được chỉ đạo di chuyển bằng xe chở hàng và chia thành nhiều hướng, cải trang thành những người đi câu cá để tiếp cận hiện trường khai thác gỗ. Quá trình tiếp cận các đối tượng, phá án của lực lượng TS diễn ra hết sức cẩn trọng. Cùng với nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng TS đã đánh lạc hướng được sự chú ý, canh chừng của nhóm lâm tặc.

Nhiều loại gỗ quý hiếm bị nhóm lâm tặc khai thác trái phép.

Cuộc vây bắt nghẹt thở

Trong quá trình theo dõi, lực lượng BCA nắm bắt được các đối tượng gác cửa công trường thường xuyên tổ chức cá độ bóng đá trong mùa giải Euro diễn ra. Chính vì vậy, nhân cơ hội các đối tượng say sưa "đặt kèo" trong trận bán kết Euro giữa Pháp và Đức, lực lượng TS đã di chuyển vào "cửa" công trường.

Cho đến sáng 8-7, trong lúc các đối tượng đang trục vớt gỗ, đưa lên bờ, lực lượng BCA bất ngờ ập vào bắt quả tang từ nhiều phía. Quá bất ngờ, các đối tượng, trong đó có "Hà đen" tháo chạy tán loạn hòng thoát thân. Không chỉ thách thức, chống đối, nhiều đối tượng còn nhảy xuống hồ thủy điện Đồng Nai 5 nhằm trốn khỏi hiện trường. Trước tình hình này, lực lượng TS phải nổ súng chỉ thiên để khống chế các đối tượng.

Với sự bao vây dày đặc của lực lượng CA, chỉ ít phút sau đó có 19 đối tượng bị bắt giữ cùng nhiều vật chứng để phục vụ điều tra. Ban đầu, tại CQĐT, các đối tượng cho biết được "Hà đen" thuê khai thác những cây gỗ lớn, quý hiếm tại khu vực rừng phòng hộ ven sông và thủy điện Đồng Nai 5 suốt thời gian qua. Số lượng lâm tặc được "Hà đen" "tuyển chọn" lên đến mấy chục người, chia thành nhiều nhóm hoạt động riêng biệt. Trung bình mỗi ngày, các đối tượng khai thác khoảng 20-30m3 gỗ mang đi tiêu thụ.

Tại khu vực tập kết dưới lòng hồ thủy điện, lực lượng CA thu giữ gần 10m3 gỗ đã xẻ. Không chỉ vậy, tại Tiểu khu 390 (xã Lộc Bắc) còn có hơn 100m3 gỗ lâm tặc chưa kịp vận chuyển. Đặc biệt, trong quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ một số sổ sách ghi cụ thể tiền "chung chi" cho những người đứng sau "bảo kê" việc phá rừng.

Ông Trương Hoài Minh - Phó Chủ tịch UBND H. Bảo Lâm cho hay: "Cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý nghiêm các đối tượng tham gia phá rừng và những người đứng sau "chống lưng" cho việc làm này. Bên cạnh đó, huyện cũng đề nghị tỉnh Lâm Đồng tăng cường lực lượng tuần tra trên đường bộ và đường thủy, phối hợp với lực lượng chức năng của 3 tỉnh giáp ranh để bảo vệ rừng".

Sáng 11-7, nguồn tin của P.V cho biết, hiện Bộ CA đã giao cho CA tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chốt chặn tại các địa bàn Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Cát Tiên và vùng giáp ranh tỉnh Đắc Nông để truy bắt các đối tượng bỏ trốn. Đồng thời, khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án.

Nguyễn Trịnh