Báo Công An Đà Nẵng

“Nghiện” cơm tù!

Thứ hai, 09/10/2017 17:00

Chán chê những lần “bay” vũ trường, quán bar, tối 3-10, Trần Xuân Trung (1990, quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, đối tượng lang thang, từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản), điều khiển xe máy BKS 54... về quán nhậu H.M (P. Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) để lai rai. Ham vui cùng chúng bạn, Trung không hay biết lực lượng điều tra viên, trinh sát (ĐTV, TS) Đội CSHS CAQ Liên Chiểu đã ém quân xung quanh đó. Đợi cho Trung ngấm hơi men, các TS, ĐTV mới xuất hiện, lịch sự “mời” về trụ sở để làm rõ chiếc xe máy mà Trung đang sử dụng.

Trần Xuân Trung tại cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu.

Thì ra, trong quá trình điều tra xác minh các vụ trộm đột nhập xảy ra trên địa bàn Liên Chiểu thời gian gần đây, qua sàng lọc đối tượng nghi vấn, các TS, ĐTV Đội CSHS CAQ Liên Chiểu đã đưa Trần Xuân Trung vào “tầm ngắm”. Tuy quê ở Hà Tĩnh nhưng Trung không hề xa lạ với CBCS Đội CSHS CAQ Liên Chiểu, bởi từ năm 2011 đến 2013, Trung từng bị Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản” và bị TAND Q. Liên Chiểu 2 lần tuyên án phạt tù giam. Một lần 20 tháng tù (tháng 3-2011), một lần 24 tháng tù (tháng 6-2013). Sau khi thi hành xong án phạt tù lần hai, không thấy Trung xuất hiện trên địa bàn nên lực lượng chức năng CAQ Liên Chiểu cứ nghĩ Trung đã hướng thiện, về quê tu chí làm ăn…

Đến tháng 9-2017, trong quá trình tác nghiệp, các TS, ĐTV Đội CSHS CAQ Liên Chiểu phát hiện Trung xuất hiện trên địa bàn, thường tụ tập nhậu nhẹt với các đối tượng từng nằm trong diện quản lý, đi vũ trường, quán bar dù chẳng nghề ngỗng gì. Chính sự bất minh trong chi tiêu, sinh hoạt, lại thêm chiếc xe máy hiệu Sirius BKS 54... do Trung điều khiển rất giống chiếc xe bị mất trộm tại đường Bàu Mạc 8, P. Hòa Khánh Bắc vào ngày 10-9.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các TS, ĐTV bí mật xác minh số khung, số máy chiếc xe này thì trùng với số khung, số máy xe của anh Nguyễn Đình Vinh (1971, trú Bàu Mạc 8, P. Hòa Khánh Bắc) bị mất trộm rạng sáng 10-9 cùng két sắt nặng 70kg, bên trong có 1 đôi bông tai vàng trị giá 1,5 triệu đồng và 2,2 triệu đồng, một số giấy tờ liên quan đến đất đai. Tối cùng ngày xảy ra mất trộm, gia đình anh Vinh thấy số giấy tờ đất đai này  được ai đó ném trả vào nhà. Ngoài các chi tiết trên, một trong những cơ sở khiến các TS-ĐTV đặt “tầm ngắm” vào Xuân Trung do anh ta có bàn chân với những ngón chân xòe to rất giống dấu vết kẻ trộm để lại khi leo tường đột vào nhà dân lấy trộm tài sản.

Một mặt tiếp tục bám theo đối tượng này “trên từng cây số”, các TS, ĐTV đồng thời xác minh khoảng thời gian sau khi ra tù lần 2, Trung đi đâu, làm gì. Qua đó, được biết Trung vào TPHCM tiếp tục “giở ngón nghề cũ” và bị TAND Q. Thủ Đức, TPHCM tuyên án 24 tháng tù giam vào tháng 4-2015.

Sau khi đã có đủ cơ sở để khẳng định Trần Xuân Trung chính là thủ phạm lấy trộm chiếc xe máy và két sắt tại nhà anh Vinh, đêm 3-10, các TS, ĐTV xin ý kiến chỉ đạo của BCH CAQ Liên Chiểu để “cất vó”…

Với “thâm niên” 3 lần ngồi tù, khi được “mời” về trụ sở CAQ Liên Chiểu làm việc, ban đầu, Trung cứ cãi chày cãi cối. Tuy nhiên, khi các TS, ĐTV đọc số khung, số máy và cho biết xuất xứ của chiếc xe này thì Trung mới chịu khuất phục và khai nhận: Rạng sáng 10-9, sau khi nhậu xong, Trung đi bộ đến đường Bàu Mạc 8, phát hiện nhà anh Vinh cửa tầng hai mở nên trèo tường đột nhập nhà khiêng chiếc két sắt đặt trong phòng ngủ ở tầng trệt chất lên chiếc xe máy dựng ở phòng khách (chìa khóa cắm sẵn trên xe) rồi ung dung mở cửa chính, chạy thẳng lên đèo Hải Vân cất giấu. Sau khi phá được két sắt lấy vàng, tiền, còn giấy tờ liên quan đến đất đai thì Trung chờ đến tối đem đến vứt trả lại vào sân nhà anh Vinh.

Ngoài vụ trộm trên, Trung khai từ tháng 5 đến 9-2017, cũng với phương thức thủ đoạn trên, Trung còn thực hiện thêm 3 vụ trộm đột nhập khác gồm: nhà anh Lê Quang Long (ở 197-Nguyễn Lương Bằng, P. Hòa Khánh Bắc), nhà anh Huỳnh Ngọc Huy (trú số 77-Nguyễn Thúy, P. Hòa Minh) và nhà chị Hoàng Thị Linh Trang (trú lô 248-Hồ Tùng Mậu, P. Hòa Minh), lấy trộm một số tài sản gồm: máy tính xách tay, ĐTDĐ và tiền. Tổng số tài sản mà Trần Xuân Trung thực hiện qua 4 vụ trộm là hơn 200 triệu đồng. Bước đầu Đội CSHS CAQ Liên Chiểu thu giữ được 1 máy tính xách tay hiệu Asus, 2 ĐTDĐ và chiếc xe máy hiệu Sirus… Trần Xuân Trung đã bị bắt tạm giam ngay sau đó.

Vậy là sau 3 lần ngồi tù, giờ Trung lại vào trại giam để chờ ngày tuyên án lần thứ tư.

PHAN NẾT