Báo Công An Đà Nẵng

Ngoại giao cơ bắp

Thứ sáu, 10/10/2014 13:17

(Cadn.com.vn) - New Delhi-Islamabad ngày 9-10 tiếp tục đấu súng tại vùng tranh chấp Kashmir khiến ít nhất 2 dân thường Ấn Độ thiệt mạng và 25 người bị thương, do đạn pháo của Pakistan bắn vào Samba thuộc khu vực Jammu, động thái khiến quan hệ hai bên càng đi sâu vào ngõ cụt đáng lo ngại.

Mọi việc có nguy cơ vượt tầm kiểm soát khi bất chấp đề nghị về "giải pháp nhanh chóng" của Thủ tướng Narendra Modi, hai bên vẫn chưa cho thấy dấu hiệu giảm nhiệt. Thủ tướng Ấn Độ hôm 9-10 ám chỉ khả năng sẽ sớm kết thúc xung đột xuyên biên giới tồi tệ nhất trong thập kỷ qua sau khi số người chết ở hai bên ngày càng tăng. Tổng cộng có 9 người dân Pakistan và 8 thường dân Ấn Độ thiệt mạng vì giao tranh nổ ra hơn một tuần trước tại khu vực 200km biên giới chung nơi chủ yếu là người Hồi giáo sinh sống này.

"Tất cả mọi việc sẽ sớm kết thúc", ông Modi nói với phóng viên sau cuộc gặp tướng không quân. Câu nói ngắn gọn này cho đến nay là phản ứng duy nhất của Thủ tướng Modi về những cuộc giao tranh giữa quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân. Ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arun Jaitley cảnh báo Pakistan ngừng hành động bắn phá đầy khiêu khích ở Kashmir, nếu không "phải trả giá rất đắt".

Giao tranh nổ ra trên đường biên giới quốc tế (IB) và Ranh giới Kiểm soát (LoC) - đường ranh giới phân chia 2 nước này ở khu vực tranh chấp Kashmir - trong nhiều ngày qua. Pakistan và Ấn Độ cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ký năm 2003 dọc LoC. Hai bên triệu đại sứ của nhau để trao công hàm phản đối. Ấn Độ thậm chí tổ chức cuộc họp khẩn hôm 8-10, trong đó triệu tập các quan chức an ninh hàng đầu để bàn cách xử lý các cuộc xung đột.

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif kêu gọi cuộc họp tương tự vào hôm nay (10-10) sau khi Islamabad đệ đơn kiện New Delhi lên Nhóm Giám sát quân sự của LHQ tại Ấn Độ và Pakistan (UNMOGIP) về việc quốc gia láng giềng nã pháo qua biên giới làm 5 dân thường thiệt mạng trong 2 ngày qua.

Ấn Độ và Pakistan từng hai lần chiến tranh do tranh chấp Kashmir kể từ khi độc lập vào năm 1947. Cho đến nay, quan hệ hai nước vẫn căng thẳng cả trên thực địa lẫn chính trường. Kể từ khi giao tranh ác liệt nổ ra 4 ngày trước đó chỉ có duy nhất một cuộc điện đàm giữa quân đội hai nước. Cách thông thường để giảm căng thẳng là tổ chức cuộc họp các quan chức cấp cao tại biên giới, nhưng không có cuộc họp nào như vậy được tổ chức cho đến nay.

Giới phân tích cho rằng, tình tình bạo lực hiện nay phản ánh sức mạnh của  quân đội Pakistan và chủ nghĩa dân tộc mới của Thủ tướng Modi vốn hứa hẹn một chính sách đối ngoại cơ bắp hơn.

Thanh Văn