Báo Công An Đà Nẵng

Người Châu Á khát vẻ đẹp Tây

Thứ bảy, 29/06/2013 15:18

(Cadn.com.vn) - Phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) hiện đang là xu hướng nóng ở Châu Á, trong đó nhiều người có ý muốn lạ đời: “Tây hóa” nhan sắc.

Hầu hết các ca PTTM được thực hiện trên người Châu Á là nhằm “Tây hóa”. Trong đó, hai PTTM phổ biến nhất là nâng mũi và cắt mí mắt, được thực hiện để một người Châu Á trông giống Châu Âu hơn. Người Châu Á thường có mũi rộng và thấp. Trong khi gần như tất cả người da trắng đều có mắt 2 mí, kiểu mắt này chỉ xuất hiện tự nhiên ở 15% người Đông Á. Nói một cách thẳng thắn: PTTM trên khuôn mặt người Châu Á là làm cho một người nhìn càng giống người da trắng càng tốt.

Khái niệm xinh đẹp, không phải là một khuôn mặt Á Đông mà phải gần giống khuôn mặt của người da trắng. Đó là lời giải thích của Tiến sĩ Kim Byung Gun, Giám đốc BK Dong Yang, bệnh viên PTTM lớn nhất Hàn Quốc. Tiến sỹ Kim cho hay, đa số các bệnh nhân nói với ông rằng, họ muốn có khuôn mặt giống người Mỹ.

Theo một khảo sát năm 2009 của Cty nghiên cứu thị trường Trend Monitor, cứ 5 phụ nữ Hàn Quốc từ 19-49 tuổi, có 1 người trải qua PTTM, trong khi tỷ lệ này tại Mỹ là 1/20. Theo Hiệp hội Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Quốc tế, Mỹ và Brazil là hai quốc gia đứng đầu về số lượng ca PTTM thực hiện trong khi Trung Quốc và Nhật Bản xếp thứ 3 và 4. Hàn Quốc, với dân số gần 49 triệu người, xếp thứ 7.

Văn hóa Á Châu hiện chấp nhận PTTM. Không giống như ở Mỹ, mọi người không còn giấu giếm việc mình từng PTTM, ngay cả những người nổi tiếng. Hoa hậu Hàn Quốc năm 2012 thừa nhận đã dùng dao kéo, khi tiết lộ rằng: “Tôi không nói rằng tôi sinh ra đã xinh đẹp”. Một điều thú vị là cha mẹ thường hối thúc con cái PTTM để cải thiện vẻ ngoài.

Tuy nhiên, việc này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ và hệ lụy khôn lường. Đã có không ít những ngôi sao nổi tiếng xinh đẹp bỗng chốc tàn tạ vì tiêm thuốc làm đẹp quá nhiều.

An Bình (Theo CNN)