Báo Công An Đà Nẵng

Người dân cần hiểu và làm chủ "cuộc chiến" cam go này

Thứ sáu, 31/07/2020 08:49

Chuẩn bị phương án xây dựng bệnh viện dã chiến, ra lời kêu gọi sự hỗ trợ, ủng hộ bằng hiện vật (máy móc, phương tiện, vật tư y tế...) của các tổ chức, cá nhân giúp thành phố chống dịch là những vấn đề mà Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nêu ra tại cuộc họp trực tuyến giữa BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố với các sở, ban, ngành, quận, huyện trong ngày 30-7.

Toàn cảnh hội nghị.

Tình hình dịch bệnh đang rất nguy cấp

Theo Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đã rất cấp bách, phức tạp, nhất là tình trạng lây lan trong cộng đồng, nếu không kiểm soát một cách quyết liệt, bằng những biện pháp mạnh mẽ thì rất dễ đối diện với khả năng dịch bệnh lan rộng và khó kiểm soát. Chính vì vậy, ông Thơ một lần nữa đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực tuyên truyền, giúp cho người dân Đà Nẵng hiểu rõ bản chất của dịch bệnh, đó là loại virus chủng mới, nguy cơ lây lan nhanh, nguy hiểm…, tuy nhiên, nếu người dân có ý thức chấp hành thật nghiêm túc, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như đã quy định, hướng dẫn, đặc biệt là trong công tác cách ly thì chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua một cách đơn giản, chẳng có gì khó khăn cả. “Nếu ai cũng giữ khoảng cách tối thiểu 2m, không có bắt tay bắt chân, không nói khi không đeo khẩu trang, giữ gìn vệ sinh, sát khuẩn thường xuyên…, nếu giữ được như thế trong vòng 15 đến 20 ngày thì mọi việc sẽ ngã ngũ. Trong thời điểm hiện nay không có giải pháp nào tốt hơn là từ ý thức của người dân. Chúng tôi muốn nhắc lại thông điệp vô cùng quan trọng đó là khi người dân thực hiện nghiêm các biện pháp của chính quyền đưa ra, ngành y tế hướng dẫn là chúng ta sẽ biến những điều khó thành điều rất dễ, còn không thì khó sẽ chồng thêm khó”, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh. Ông cho rằng, người dân Đà Nẵng rất có ý thức, vì vậy việc lây nhiễm ra cộng đồng sẽ sớm được phát hiện cách ly và điều trị, như thế sẽ thu hẹp số lượng người có nguy cơ lây nhiễm. “Chúng ta rất tin tưởng, không việc gì mà lo lắng như Vũ Hán, không có cơ sở nào để chúng ta nghĩ đến một kịch bản như thế cả. Chúng ta có thừa quyết tâm và có thừa biện pháp để làm. Và người dân cũng chẳng có lý do gì để chen lấn tại các chợ, siêu thị cả”, ông Thơ khẳng định. Theo ông, có thể cho các chợ, siêu thị mở bán cả ngày lẫn đêm, người dân có thể đi chợ, siêu thị bất kỳ thời gian nào, và vì vậy sẽ thực hiện tốt giãn cách. Ông mong người dân hết sức bình tĩnh, hiểu và làm chủ được cuộc chiến này. “Chúng ta là những người chủ, và vũ khí đơn giản và hiệu quả nhất chính là ý thức chấp hành tốt, không phải là thứ gì cao siêu quá không thể hiểu và thực hiện được. Chỉ cần như vậy, số lượng ca nhiễm và nghi nhiễm sẽ giảm dần, cuối cùng sẽ được khống chế. Tất nhiên phải nhắc lại là ý thức của người dân là yếu tố quyết định, nếu làm được như thế thì chỉ sau 15 đến 20 ngày chúng ta sẽ công bố hết dịch”, ông Thơ khẳng định.

Thành lập các tổ giám sát việc cách ly

Thống nhất với các đề xuất của Sở Y tế về các chương trình, kế hoạch tăng cường năng lực lấy mẫu, xét nghiệm, cách ly và xử lý, điều trị; tuy nhiên Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đề nghị Sở Y tế phải đặt ra một kế hoạch rất cụ thể về thời gian, mốc. Ví dụ, như sau cuộc họp này, làm thế nào để nâng năng lực xét nghiệm từ 3.500 – 4.000 mẫu/ngày; đề nghị chính quyền địa phương nơi cần lấy mẫu phải phối hợp tuyên truyền, vận động người dân đến lấy mẫu, test nhanh để thành phố sớm đưa ra các quyết định cách ly hay không cách ly… Liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng, ông Thơ cho biết hiện đang có dấu hiệu tiến triển tốt sau khi thành phố thực hiện giảm áp, di chuyển phân nửa bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại đây về các cơ sở y tế khác, sắp tới đây sẽ di chuyển hết khu vực người bệnh chạy thận nhân tạo – là những người có nguy cơ lây nhiễm rất cao và khả năng tử vong lớn ra một khu vực khác; đồng thời bệnh viện cũng siết chặt cách ly tốt nên dự báo trong những ngày tới,bệnh viện sẽ giảm số ca lây nhiễm. “Kiểm soát được lây nhiễm trong bệnh viện là mục tiêu lớn, bởi nếu cỗ máy này mà bị sập thì nguy cơ sẽ rất cao. Vì vậy bằng mọi cách sẽ làm cho Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C và các trung tâm y tế lớn của thành phố đứng vững, trụ vững, không bị Covid đốn ngã”, ông Thơ kiên quyết.

Thống nhất cao với các ý kiến của các đơn vị, địa phương, Chủ tịch UBND TP đề nghị các địa phương trên toàn thành phố thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó thôn cách ly thôn, tổ cách ly tổ, phường cách ly phường… Vì vậy yêu cầu Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã thành lập ngay các tổ giám sát, kiểm tra việc cách ly với tinh thần “mọi người dân phải ở nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết”. Còn tại các khu vực đang phong tỏa, ông Thơ chỉ đạo mức độ giám sát phải nghiêm ngặt hơn.

Cũng tại buổi làm việc, ông Thơ đề nghị các bệnh viện tư vào cuộc, chia sẻ với thành phố trong lúc này. Theo đó, sẽ hỗ trợ bằng cách phân tuyến, xét nghiệm, điều trị… Ngoài ra, trước mắt sẽ đề xuất với Thành ủy cho tạm dừng xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố để tránh tập trung đông công nhân, gây nguy cơ nhiễm bệnh.

Liên quan đến thông tin tại các chợ, siêu thị có tình trạng người dân đổ xô đi mua sắm, tích trữ hàng hóa gây xáo động lớn, tạo tâm lý hoang mang, lo lắng không đáng có, Chủ tịch UBND TP giao cho Chủ tịch quận, phường có trách nhiệm quản lý. Theo đó phải liên tục khử trùng, trang bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn, tất cả người ra vào chợ đều phải đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội tại khu vực chợ. Sở Công Thương cần chỉ đạo ngay BQL các chợ, siêu thị có giải pháp tuyên truyền, khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, không nên tích trữ lương thực, thực phẩm quá nhiều gây lãng phí. “Địa phương nào làm không tốt, không nghiêm, địa phương đó phải chịu trách nhiệm”, ông Thơ nói.

Cho rằng những giải pháp mà thành phố đưa ra không nằm ngoài quy định của Chỉ thị 16, chỉ là nhắc lại, gia cố lại về nhận thức, gia cố lại về cách làm, gia cố lại tính năng động, sáng tạo của các cấp chính quyền thành phố; Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cũng gửi thông điệp đến từng người dân, rằng hãy đồng hành, phối hợp, hỗ trợ cùng thành phố làm tốt hơn công tác phòng, chống dịch bệnh, trả lại cuộc sống bình yên vốn có cho nhân dân thành phố.

DOÃN HÙNG

Khẩn trương xây dựng bệnh viện dã chiến 

Chiều 30-7, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã có Công văn số 708-TB/ TU thông báo về kết luận của Thường trực Thành ủy công tác phòng chống dịch Covid-19, trong đó nhấn mạnh: Tập trung các biện pháp quản lý, nắm chắc diễn biến tình hình để áp dụng các biện pháp mạnh, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch; kịp thời khoanh vùng, phong tỏa, cách ly, xử lý dứt điểm trong phạm vi hẹp, không để bùng phát, lây lan diện rộng; huy động sự chung tay, vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và các lực lượng tham gia quản lý chặt chẽ địa bàn, quản lý nhân dân, theo phương châm 4 tại chỗ. Đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương xây dựng Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn. Tập trung các biện pháp xử lý, làm sạch các ổ dịch tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng. Tạm dừng thi công các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố cho đến khi có thông báo mới... 

L.H

>> Huy động tổng lực để điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19