Báo Công An Đà Nẵng

Người dân đổ xô đi mua đồ chống rét

Thứ sáu, 22/12/2017 11:30

Thời điểm này, không khí lạnh kéo dài, trời trở nên rét đậm hơn so với những năm trước khiến nhiều người không ngại ngùng mở hầu bao đi mua đồ chống rét. Ghi nhận tại Đà Nẵng, đỉnh điểm của nhiệt độ thấp nhất xuống đến dưới 16 độ C đã trở thành “bệ phóng” cho thị trường áo quần chống rét bùng nổ. Hàng nhập liên tục, đó là chia sẻ của chị Trương Thị Hoa chủ một cửa hàng quần áo trên đường Triệu Nữ Vương. Theo chị Hoa, thời điểm trời lạnh kéo dài như hiện nay cửa hàng chị đã hoạt động hết công năng, thuê thêm nhân viên mới đáp ứng nhu cầu của khách. “Hàng nhập liên tục, cứ có hàng mới là khách hàng lại tìm đến nên có thể nói đây là đỉnh điểm mùa bán quần áo đông chạy nhất trong năm. Có đa dạng các loại mẫu mã, chất liệu cho khách hàng lựa chọn, tùy theo sở thích là nhờ việc cửa hàng nhập hàng mới liên tục suốt mấy ngày nay”, chị Hoa cho biết. Dọc các con phố chuyên về thời trang tại Đà Nẵng từ các shop có tiếng, cửa hàng “bình dân”, đến các chợ, siêu thị... không khí mua sắm đang rất “nóng”. Điển hình trong số đó như tại đường Triệu Nữ Vương, Lê Duẩn, Hùng Vương, Nguyễn Văn Thoại... Thậm chí, nhiều cửa hàng chỉ chuyên phục vụ những “tín đồ” yêu thích thể thao dọc đường Chi Lăng, Ngô Gia Tự hiện tại cũng đã “trình làng” rất nhiều mẫu áo quần ấm hút người mua. Các mẫu áo len, áo da, áo khoác, khăn, mũ... đều được khách hàng “săn đón”. “Có nhiều chất liệu khác nhau để khách lựa chọn. Tôi thì thích chất liệu len mềm, kaki cho dễ mặc trong khi ông xã lại thích áo da nên cả hai đã chọn cho mình những thứ ưng ý nhất”, chị Hồ Quỳnh Hoa (trú Q, Hải Châu) nói.

Người dân kéo nhau đi mua đồ chống rét từ chợ đến cửa hàng và các shop nổi tiếng.

Theo ghi nhận, tuy áo quần có nhiều xuất xứ như: Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc... nhưng đa số khách hàng vẫn chọn “Made in VietNam”. Anh Trần Hùng, (trú Q. Sơn Trà), tâm sự: “Vì quá nhiều chất liệu cũng như xuất xứ nên mình không thể biết được hàng có thật sự chất lượng hay không nên đơn giản nhất vẫn là chọn hàng Việt Nam. Với lợi thế vừa thẩm mỹ, rẻ lại bền nên nhiều năm nay mình vẫn chuộng hàng Việt”.

Giải thích về việc lượng khách hàng tăng đột biến, chị Minh, chủ một shop thời trang nổi tiếng trên đường Lê Duẩn cho rằng, vì trước đây trời lạnh nhưng đôi lúc lại nắng thất thường nên người dân chưa cần đến đồ chống rét. Hiện tại trời rét liên tục nên nhiều người rất cần đồ ấm. “Tại cửa hàng mình hàng tồn cũng rất nhiều nhưng qua vài đợt giảm giá là khách hàng lại “rinh” hết. Bây giờ, nhiều mẫu áo quần thương hiệu nổi tiếng như: Nem, Canifa, Blue Exchange... giá hơi cao một tí nhưng khách hàng vẫn hài lòng mua”, chị Minh cho hay. Một vấn đề mà khách hàng luôn quan tâm trước khi chọn mua một sản phẩm ưng ý là giá cả. Qua ghi nhận của P.V, giá các mặt hàng chống rét tại các cửa hàng cũng chênh lệch nhau. Có những chiếc áo chỉ vài chục nghìn đồng nhưng có những chiếc lên đến hơn 1 triệu đồng. Điển hình như tại các điểm bán “hàng chạy” khi người chủ tận dụng những giờ cao điểm bày bán dọc vỉa hè như tại đường Núi Thành, Trần Thị Lý... thì giá cả có phần “mềm” hơn.

Anh Khánh, bày bán áo quần tại đường Núi Thành bật mí: “Mình lựa lúc công nhân, nhân viên tan giờ làm việc bày bán một tí rồi đi chứ không dám ở lâu. Biết là không nên nhưng do nhu cầu khách hàng nên mình chịu khó. Giá cả mỗi chiếc áo khoác da, len đồng chất liệu với các cửa hàng uy tín nhưng mình bán chỉ tầm từ 200 - 250 nghìn đồng bởi hàng mình nhập trực tiếp từ công ty. Tuy lời ít nhưng bù lại hàng luôn “cháy” nên cũng có động lực”. Còn theo các tiểu thương tại chợ Non Nước, chợ Cồn, khách hàng chủ yếu chọn mua các loại áo gió do giá thấp chỉ dao động từ 100 – 200 nghìn đồng. “Đương nhiên chất lượng có hơi khác nhau nhưng so với những mặc hàng bày bán ở chợ với các shop thì bao giờ ở chợ vẫn rẻ hơn. Mình bán rẻ một tí nhưng khách hàng mua mau thì không sao cả”, chị Bình, buôn bán tại chợ Cồn tâm sự.

 Các mặc hàng khăn, mũ len cũng hút khách.

Trong khi đó, đối với giới trẻ, những người thích “đua” cùng hàng hiệu thì lại chọn những shop quần áo có tiếng. Nguyễn Châu Quốc, SV năm cuối trường Cao đẳng Lương thực – thực phẩm Đà Nẵng thành thật, vì thích những mẫu mã bắt mắt, chất lượng của áo quần chống rét bày bán ở những cửa hàng uy tín cao, lại thời trang nên cho dù giá cao một tí vẫn gắng mua. Cụ thể, giá ở những nơi này một chiếc áo dao động từ 500 nghìn – 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, với những khách hàng ngại đi lại cũng có thể mua bằng cách chọn các kênh bán hàng qua mạng. Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau những sản phẩm ưng ý nhất sẽ được chuyển đến tận tay. Tất cả đã “góp lửa” cho thị trường thời trang chống rét “nóng” lên từng ngày.

Phi Nông