Báo Công An Đà Nẵng

Người dân đồng thuận trả lại vỉa hè

Thứ sáu, 31/03/2017 12:45

(Cadn.com.vn) - Sau hơn nửa tháng quyết liệt ra quân lập lại trật tự đô thị (TTĐT), trật tự vỉa hè (TTVH), trên 16 tuyến đường phố của Q. Hải Châu (TP Đà Nẵng) được chọn ra quân trong đợt này đã trở lên sạch đẹp, thông thoáng. Để có được thành quả đó, ngoài sự quyết liệt của các cơ quan chức năng còn có cả sự đồng thuận, tự giác của người dân trên các tuyến đường.

Tự nguyện trả lại vỉa hè

Tranh thủ ngày thứ 7, đại diện ngân hàng K.L (trên đường Hùng Vương, Q. Hải Châu) nhanh chóng cho thợ đập bỏ phần bậc tam cấp lấn chiếm ra khu vực vỉa hè trên đường Hùng Vương. Công việc tuy ngổn ngang, nhưng trong một ngày mọi việc đã được giải quyết. Đến ngày hôm sau, bề mặt vỉa hè đoạn qua ngân hàng này đã thông thoáng, đẹp hẳn hơn so với trước đó rất nhiều. Cạnh đó một đoạn, chủ đại lý C, chuyên về mũ, nón, mũ bảo hiểm cũng cho thợ đập bỏ phần tam cấp lấn chiếm diện tích của vỉa hè, sau đó hạ tam cấp vào phía bên trong nhà để trả lại phần đất khoảng 30cm lấn chiếm. Mọi việc tất bật nhưng được diễn ra nhanh chóng. Và cho đến tối cùng ngày, việc trả lại vỉa hè của chủ đại lý C đã hoàn thành. Nhiều nhà quanh đó thấy vậy cũng tự nguyện đập bỏ bậc thềm dắt xe máy xây lấn lên vỉa hè làm ảnh hưởng đến người đi bộ. Số khác lại tháo dỡ các rào chắn, tự nguyện đưa xe đẩy kinh doanh trên vỉa hè vào bên trong vạch trắng để kinh doanh… Cứ như thế, trong gần 3 tuần qua, các hộ dân có công trình, phần đất kinh doanh lấn chiếm vỉa hè trên 16 tuyến phố của Q. Hải Châu gồm: Bạch Đằng, Trần Phú, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Hùng Vương, Lê Lợi, Nguyễn Thị Minh Khai… nhanh chóng thực hiện việc trả lại nguyên trạng vỉa hè.

Theo thống kê của Đội kiểm tra Quy tắc đô thị (QTĐT) Q. Hải Châu, trong thời gian từ ngày 9 đến 24-3, các tổ chức, cá nhân vi phạm đã chấp hành việc phá dỡ, di chuyển 310 bục, bệ xây dựng trái phép trên vỉa hè. Lực lượng kiểm tra QTĐT hỗ trợ người dân vận chuyển gần 85m3 giá hạ, xà bần do phá dỡ bục, bệ xây dựng trái phép trên vỉa hè đến địa điểm xử lý theo đúng quy định, góp phần bảo vệ môi trường sau khi thực hiện công tác phá dỡ. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân vi phạm tự giác di chuyển 1 bốt gác, 3 trụ cờ, 1 trạm ATM, 2 sư tử đá, 2 lân đá, 54 chậu hoa, cây cảnh đặt không đúng quy định. Không chỉ tự giác tháo gỡ phần công trình vi phạm trên vỉa hè, người dân trên địa bàn Q. Hải Châu thời gian qua cũng tự tháo gỡ 25 bảng hiệu, 9 dù bạt che trái quy định gây mất mỹ quan đô thị. Hơn 600 trường hợp kinh doanh, buôn bán đặt hàng hóa kinh doanh chiếm dụng vỉa hè cũng tự giác sắp xếp lại đúng phần diện tích được cấp phép. Lực lượng CSGT CAQ Hải Châu cũng phạt nguội 15 trường hợp đỗ xe trên vỉa hè, hướng dẫn cho hơn 251 lượt người tham gia giao thông đi ngược chiều, sai làn đường trên các tuyến đường chấp hành đúng quy định.

Ông Huỳnh Văn Rân trực tiếp kiểm tra giấy phép sử dụng vỉa hè của một hộ kinh doanh trên đường Bạch Đằng.

Mềm mỏng nhưng hết sức quyết liệt

Ông Huỳnh Văn Rân-Đội trưởng Đội kiểm tra QTĐT Q. Hải Châu, người "nhạc trưởng" của việc ra quân lấy lại vỉa hè trên địa bàn quận cho biết, thực hiện quyết tâm của Quận ủy và UBND Q. Hải Châu đề ra, Đội đã phối hợp với UBND các phường có liên quan thông báo bằng văn bản gởi đến các tổ chức, cá nhân có vi phạm về vỉa hè tự giác phá dỡ, di chuyển trong thời gian 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của UBND phường. Sau 7 ngày, các lực lượng chức năng từ phường đến quận do Đội kiểm tra QTĐT quận chủ trì tiến hành ra quân kiểm tra, hướng dẫn, giải thích đối với các trường hợp chưa thực hiện để người dân biết và tiến hành cam kết tự giác thực hiện trong thời gian 2 ngày tiếp theo. Trường hợp nào còn vướng mắc, chưa thông suốt thì mời đến Đội kiểm tra QTĐT quận để Đội trưởng trực tiếp hướng dẫn, giải thích tận tình, chu đáo đến khi người dân hiểu và tự giác thực hiện.

Đối với các trường hợp kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè không có mặt bằng ổn định, ngoài các hình thức tuyên truyền hướng dẫn thủ tục xin nơi kinh doanh mới thì lực lượng kiểm tra QTĐT quận phối hợp với QTĐT phường tổ chức lực lượng chốt điểm trước thời gian những hộ kinh doanh này hoạt động nhằm ngăn chặn ngay từ đầu, tránh để xảy ra việc họ đã kinh doanh, buôn bán rồi mới đến xử lý, gây ra sự đôi co, làm ảnh hưởng đến ANTT trong khu vực. "Quan điểm của chúng tôi trong việc làm này là không thể vô cảm. Với các trường hợp nghi có sự lấn chiếm, chúng tôi đều làm việc với cá nhân, chủ sử dụng phần vỉa hè đó để xem xét các giấy tờ liên quan. Sau khi kiểm tra kỹ tính pháp lý, với các trường hợp vi phạm thì sẽ tìm cách giải thích, thuyết phục người dân. Điều may mắn là sự đồng thuận của người dân rất cao nên trong hơn nửa tháng ra quân vừa qua, các lực lượng trên địa bàn Q. Hải Châu chưa cưỡng chế trường hợp nào"-ông Rân cho biết thêm.

 Người dân trên đường Hùng Vương tự nguyện phá dỡ công trình lấn chiếm vỉa hè.

Nguyễn Tuấn