Báo Công An Đà Nẵng

Người dân “kêu trời” vì khói thải từ nhà máy sản xuất gạch

Thứ sáu, 04/08/2017 11:54

Quá trình hoạt động, nhà máy sản xuất gạch của Công ty Cổ phần gạch tuynel Quang Trung đóng tại Điểm công nghiệp Tây An (thuộc địa phận H. Tây Sơn, Bình Định) thải khói, bụi ra môi trường gây ảnh hưởng xấu đến đời sống và sản xuất của hàng chục hộ dân ở thôn Tân Nghi (xã Nhơn Mỹ, TX An Nhơn, Bình Định). Chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nhất là khu dân cư đội 9 (thôn Tân Nghi), cách nhà máy chừng 200-300m.

Khói đen bốc ra từ nhà máy sản xuất gạch.

Ông Phạm Tuấn Lê (trú đội 9) cho biết, nhà máy thải khói ra môi trường từ sáng đến tối, nhiều nhất vào tầm 17 giờ trở đi. Những khi chất đốt bị ẩm ướt, luồng khói đen kịt bốc theo gió tấp xuống khu dân cư, khiến người dân cảm thấy khó thở, nhất là người già và trẻ nhỏ. Khói và lượng bụi li ti còn bám vào cây lúa ở những đám ruộng gần nhà máy, khiến lúa bị khô, héo lá, ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất.

Được biết, nhà máy sản xuất gạch sử dụng nguyên liệu củi (chủ yếu là lá, cành và thân bạch đàn) làm chất đốt nên thải ra lượng khói rất lớn đã tác động trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt, sức khỏe người dân. Trong khi đó, ống khói của nhà máy thấp nên khi có gió Tây hoặc Tây Nam, lượng khói, bụi theo gió lơ lửng trong không trung; sau đó tấp vào khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hưởng xấu đến đời sống và sức khỏe của khoảng 90 hộ dân với hơn 200 nhân khẩu ở đội 9.  Khoảng cuối tháng 6-2017, quá bức xúc trước tình trạng ô nhiễm khói, bụi do nhà máy sản xuất gạch gây ra, người dân ở đội 9 kéo tới nhà máy phản đối. Lần đó, phía nhà máy hứa khắc phục nhưng đến nay chưa có gì thay đổi.

Ông Phạm Văn Thao- Công an viên thôn Tân Nghi, xác nhận: “Theo đăng ký ban đầu, nhà máy sử dụng điện trong quá trình hoạt động sản xuất, nhưng không hiểu sao hiện sử dụng củi để đốt lò. Do sử dụng củi nên lượng khói thải bốc ra môi trường rất lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, đời sống và sức khỏe người dân ở đội 9. Người dân địa phương đã đề nghị các cấp chính quyền sớm có biện pháp can thiệp, trả lại môi trường sống trong lành cho bà con”.

Liên quan việc này, ông Trần Anh Tấn- Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ, cho biết: Từ thông tin phản ảnh của người dân, UBND xã chỉ đạo cán bộ nông nghiệp, môi trường phối hợp với Ban nhân dân thôn Tân Nghi kiểm tra, xem xét. Đúng là hàng ngày nhà máy sản xuất gạch có thải khói ra môi trường; ruộng lúa nằm gần nhà máy cũng có hiện tượng khô, héo lá. Tuy nhiên, để khẳng định lúa bị hư hại là do ảnh hưởng khói, bụi từ nhà máy sản xuất gạch thì cần cơ quan chuyên môn kiểm tra, kiểm chứng bằng máy móc, thiết bị chuyên dụng.

“Do nhà máy sản xuất gạch đóng trên địa bàn xã Tây An nên địa phương gặp khó khăn trong việc kiểm tra, giám sát. Thời gian tới, UBND xã tiếp tục theo dõi tình hình hư hại ở cây lúa tại các đám ruộng nằm gần nhà máy cũng như hoạt động thải khói tại nhà máy. Đồng thời, kiến nghị ngành chức năng liên quan của TX An Nhơn có biện pháp phối hợp với ngành chức năng H. Tây Sơn kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc thải khói đối với sản xuất và đời sống của bà con nhân dân ở đội 9, thôn Tân Nghi để có cơ sở xử lý, khắc phục”, ông Tấn cho biết thêm.

Mong rằng, các ngành chức năng liên quan của UBND H. Tây Sơn và UBND TX An Nhơn sớm kiểm tra, xem xét tình trạng thải khói tại nhà máy sản xuất gạch để đưa ra kết luận chính xác về mức độ ảnh hưởng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

D.MINH