Báo Công An Đà Nẵng

MỎ ĐÁ GÂY Ô NHIỄM NGHIÊM TRỌNG KHU DÂN CƯ:

Người dân mong sớm đóng cửa mỏ khai thác đá

Thứ hai, 09/03/2015 11:20

(Cadn.com.vn) - Sáng 7-3, tại UBND P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng), Sở TN-MT TP Đà Nẵng chủ trì buổi đối thoại với người dân P. Hòa Minh đang sinh sống tại Khu đô thị Phước Lý bị ảnh hưởng bởi mỏ đá Phước Lý do Công ty TNHH Nho Chiến khai thác.

Khai thác đá ảnh hưởng đến cuộc sống người dân

Chủ trì buổi đối thoại với người dân là ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng, ngoài ra còn có sự tham dự của đại diện Sở Công Thương, Sở Xây dựng, UBND P. Hòa Minh và gần 50 hộ dân thuộc 10 tổ  dân phố (từ  tổ 265 đến tổ 274).

Song, điều bất cập là rất đông các hộ dân ở KĐT Phước Lý có nhà sát mỏ đá Phước Lý, bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bụi, tiếng ồn, tiếng nổ mìn... lại không được mời tham dự. Hầu hết những hộ dân có giấy mời là người địa phương gốc P. Hòa Minh, có người từng làm việc tại mỏ đá Phước Lý nên đều nghiêng về ý kiến yêu cầu TP Đà Nẵng quan tâm, cho phép Cty TNHH Nho Chiến tiếp tục hoạt động hết năm 2015(?). Có ý kiến còn cho rằng, việc khai thác đá của Cty này không ảnh hưởng đến môi trường, đời sống người dân và có lợi cho địa phương về việc giải quyết công ăn việc làm cùng an sinh xã hội (?).

Ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở TN-MT TP Đà Nẵng chủ trì buổi đối thoại
lấy ý kiến người dân P. Hòa Minh.

Tuy nhiên, những ý kiến này bị các hộ dân đến mua đất, xây nhà tại KĐT Phước Lý phản ứng. Ông Lê Đăng Dung (61 tuổi) khẳng định việc các mỏ khai thác đá nằm sát KĐT Phước Lý là rất nguy hiểm, ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống người dân. Tiếng nổ của máy nghiền đá rầm rầm suốt cả ngày lẫn đêm kéo theo bụi mù mịt phủ xuống nhà dân. Nghiêm trọng hơn là việc nổ mìn trong lòng đất để khai thác đá tạo ra dư chấn khiến nhiều ngôi nhà vừa mới xây ở KĐT Phước Lý bị hư hỏng. Ông Dung cho rằng, thiên nhiên đã ban tặng cho Đà Nẵng ngọn núi Phước Tường để che chắn gió Lào, tạo khí hậu mát mẻ, nếu tiếp tục khai thác thì hậu quả để lại cho con cháu là khó lường. Ông mạnh dạn nêu ra ý kiến về việc có hay không lợi ích nhóm trong việc để Cty TNHH Nho Chiến tiếp tục hoạt động, mặc dù giấy phép đã hết hạn từ ngày 31-12-2014?

Ông Lê Đăng Dung phát biểu ý kiến nên đóng mỏ khai thác đá Phước Lý.

Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Hữu Hòa, người dân vừa mới xây dựng nhà đầu năm 2015 cho rằng, việc mỏ khai thác đá nằm cạnh KĐT Phước Lý là không thể chấp nhận được. Khi mua đất của Công ty CP đầu tư  Đà Nẵng- Miền Trung, đơn vị chủ đầu tư  dự án KĐT Phước Lý, ông Hòa được thông báo là đến tháng 12-2014 mỏ đá sẽ dừng hoạt động. Vậy mà 3 tháng đầu năm 2015, các mỏ đá vẫn ngày đêm hoạt động, ảnh hưởng xấu đến đời sống các hộ dân đã xây nhà. Ông Hòa cho biết, ngôi nhà 2 tầng vừa mới xây dựng, mặc dù gia cố móng rất chắc nhưng đến nay đã có vết nứt ở tường, nguyên nhân là do chấn động bởi việc nổ mìn ở các mỏ khai thác đá trên núi Phước Tường. "Nếu biết mỏ đá chưa đóng cửa thì chắc chắn tôi sẽ không mua đất và xây nhà ở đây", ông Hòa bức xúc cho biết. Theo ông, giữa Cty TNHH Nho Chiến và chính quyền thành phố cần phải có cam kết rõ ràng, đến bao giờ thì chấm dứt hoạt động.

Cùng chung quan điểm với ông Hòa và ông Dung là hàng chục ý kiến của các hộ dân từ nơi khác đến mua đất tại KĐT Phước Lý làm nhà ở, bị ảnh hưởng bởi các mỏ khai thác đá. Trong số này có nhiều người không được mời dự họp nhưng vì bức xúc nên đã đến tham dự và có ý kiến phát biểu. Người thì bảo máy nghiền đá hoạt động ầm ầm cả ngày lẫn đêm không tài nào ngủ được, bụi từ máy xay đá và xe tải chở đá tấn công vào nhà không dám mở cửa. Người thì cho rằng tiếng nổ mìn ầm ầm khiến trẻ  sơ sinh không yên giấc, tường nứt, nhà hư hỏng. Tất cả cùng chung ý kiến là mong lãnh đạo TP Đà Nẵng sớm đóng cửa mỏ đá Phước Lý để khẳng định thông điệp xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trong năm 2015.

Tồn tại hay không  tồn tại?

Sau khi ghi nhận hàng chục ý kiến của người dân, ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở TN-MT TP Đà Nẵng mời đại diện Cty TNHH Nho Chiến phát biểu. Trước người dân, ông Nguyễn Nho Chấn, Phó Giám đốc Công ty Nho Chiến, mong bà con thông cảm, chính quyền và lãnh đạo thành phố xem xét gia hạn đến hết năm 2015 để có thời gian di dời đi nơi khác.

Khai thác đá ảnh hưởng đến môi trường KĐT Phước Lý.

Đại diện lãnh đạo Công ty CP đầu tư  Đà Nẵng- Miền Trung, đơn vị chủ đầu tư  dự án KĐT Phước Lý bày tỏ quan điểm, việc Cty TNHH Nho Chiến hết hạn khai thác đá tại mỏ Phước Lý từ tháng 12-2014 mà vẫn tiếp tục hoạt động đã ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ đời sống sinh hoạt người dân mà còn tác động xấu đến hoạt động của Cty CP đầu tư  Đà Nẵng- Miền Trung. Mỏ đá Phước Lý hoạt động sát với dự KĐT Phước Lý, vậy nên người dân không muốn đến mua đất để  xây dựng nhà. Việc 3 tháng đầu năm 2015, mỏ đá Phước Lý vẫn hoạt động dù đã hết giấy phép đã vô tình biến Cty CP đầu tư  Đà Nẵng- Miền Trung trở thành cam kết không trung thực với khách hàng.

Theo Cty  CP đầu tư  Đà Nẵng- Miền Trung, tính đến đầu năm 2015, dự án KĐT Phước Lý đã có hơn 600 hộ dân nhận đất đã và đang xây dựng nhà cửa, công ty cũng đã dành 200 lô đất đã hoàn thiện hạ tầng cho thành phố mượn để bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa các dự án khác trên địa bàn từ năm 2011 trở về trước, các hộ dân này đã triển khai xây dựng nhà và ổn định cuộc sống.  Việc hoạt động khai thác, nghiền đá của Cty Nho Chiến gây ô nhiễm môi trường đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Đề nghị Sở TN-MT TP Đà Nẵng kiến nghị với TP Đà Nẵng đóng cửa mỏ đá này vì đã hết hạn hoạt động.

Sau khi lắng nghe ý kiến phát biểu giữa các bên liên quan, Giám đốc Sở TN-MT TP Đà Nẵng Nguyễn Điểu cho biết sẽ thảo luận với Sở Xây dựng, Sở Công Thương và UBND P. Hòa Minh, qua đó có văn bản trình UBND TP Đà Nẵng giải quyết đối với hoạt động của Cty TNHH Nho Chiến tại mỏ đá Phước Lý.

Sau cuộc họp, chúng tôi có chuyến thực tế về KĐT Phước Lý và ghi nhận những phản ánh của các hộ dân bị  ảnh hưởng bởi mỏ khai thác đá Phước Lý là có cơ sở. Thiết nghĩ, việc mỏ đá hết giấy phép hoạt động ảnh hưởng đến đời sống người dân KĐT Phước Lý là không thể chấp nhận. Đề nghị lãnh đạo TP Đà Nẵng sớm vào cuộc giải quyết chấm dứt hoạt động khai thác đá Phước Lý, vừa đảm bảo tính thượng tôn pháp luật đối với chủ trương của UBND TP Đà Nẵng đã ban hành, vừa bảo vệ quyền lợi người dân và thể hiện đúng tinh thần xây dựng Năm Văn hóa, văn minh đô thị 2015.

Nguyên Thảo