Báo Công An Đà Nẵng

Người dân ngăn cản dự án tái định cư

Thứ tư, 08/05/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Trong những ngày đầu tháng 5-2013, hàng trăm người dân thuộc hai xã Chư Hreng, Hòa Bình và P. Trần Hưng Đạo (TP Kon Tum) đã kéo ra ngăn cản việc thi công “Dự án khu tái định cư giãn dân các làng đồng bào dân tộc thiểu số nội thành của TP Kon Tum” (viết tắt: Dự án), tại địa phận xã Hòa Bình.

Được biết, Dự án đã được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt trên cơ sở thu hồi 240ha của Cty TNHH Đức Dung và Cty CP Sông Đà 4 từ năm 2010 và giao cho UBND TP Kon Tum thực hiện. Đối tượng được tái định cư trong Dự án trên là những hộ nghèo, thiếu đất ở, đất sản xuất, hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở, thường xuyên bị ngập lụt.

Theo UBND TP Kon Tum, nguồn gốc đất tại đây là do tập thể khai hoang theo mô hình hợp tác xã trước đây. Nhưng do đất bạc màu, sản xuất không hiệu quả nên năm 1990, UBND xã Hòa Bình chuyển giao toàn bộ cho UBND TX Kon Tum (nay là TP Kon Tum) quản lý để không phải nộp thuế hằng năm. Sau đó, diện tích đất này được UBND tỉnh Kon Tum giao cho Xí nghiệp nông lâm- công nghiệp Kon Tum và Tổng Cty thủy điện Sông Đà thuê trồng bạch đàn. Đến năm 2011, UBND tỉnh thu hồi diện tích đất này giao cho UBND TP Kon Tum quản lý. Như vậy, toàn bộ diện tích trên đều thuộc quỹ đất do Nhà nước quản lý.

 Người dân tập trung tại khu đất tái định cư để  ngăn cản thi công.

Song ý kiến của đa phần người dân ở đây lại cho rằng, từ khi còn kinh tế hợp tác xã cho đến sau này, khi các công ty trồng cây bạch đàn, các hộ dân ở đây vẫn tham gia nhận khoán sản xuất trên phần diện tích đất này. “Nếu UBND thành phố thu hồi toàn bộ hơn 240 ha đất này mà không có kế hoạch bố trí diện tích đất khác để dân sản xuất thì nhiều hộ nông dân ở đây sẽ không còn đất để sản xuất, cuộc sống càng khó khăn hơn”- một người dân cho biết. Theo họ, việc chính quyền bố trí 60ha trong tổng số hơn 240ha đất quy hoạch của Dự án cho các hộ nghèo, hộ thiếu đất sản xuất của địa bàn hai xã Hòa Bình, Chư Hreng và P. Trần Hưng Đạo là quá ít, không đủ để sản xuất. Chẳng hạn như, thôn 4 xã Hòa Bình có 300 hộ dân nhưng chỉ có khoảng 20ha đất nông nghiệp. Người dân nơi đây đang phải sống “co” lại do diện tích đất sản xuất đã bị thu hồi để xây dựng KCN Sao Mai, nay lại thu hồi để xây khu tái định cư. Do đó, người dân trong vùng Dự án cho rằng đây là nguồn sống duy nhất của gia đình họ, nếu bị thu đất để xây dựng khu tái định cư, họ không biết làm gì để sống.

Liên quan đến dự án trên, tại một số cuộc tiếp xúc với người dân, Chủ tịch UBND TP Kon Tum Phan Văn Thế đã khẳng định: Việc thành phố bố trí sử dụng quỹ đất đã được UBND tỉnh thu hồi, giao về cho địa phương quản lý thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật đất đai, vì vậy không có cơ sở để đền bù đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Thiết nghĩ, để dung hòa lợi ích của người dân cũng như đảm bảo chủ trương thực hiện thành công, UBND tỉnh Kon Tum cần sớm vào cuộc giải quyết thấu tình đạt lý nhằm tránh những “va vấp” không cần thiết xảy ra giữa chính quyền cơ sở và người dân.

Sông Thu