Báo Công An Đà Nẵng

Người dân và doanh nghiệp khai thác cát tranh chấp đất

Thứ hai, 05/10/2015 09:39

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, người dân ở các thôn Ngọc Thạnh và Hà Vy (xã Đại Hồng, H. Đại Lộc, Quảng Nam) đã kéo ra cồn cát Hà Vy (trên sông Vu Gia) yêu cầu Công ty TNHH MTV Kim Phú (Cty Kim Phú) dừng việc khai thác cát, vì đã xâm phạm vào diện tích đất đang canh tác của người dân. Trước tình hình đó, UBND H. Đại Lộc đã chỉ đạo Phòng TN&MT huyện  thành lập Đoàn kiểm tra tình hình hoạt động khai thác cát của Cty Kim Phú.

Đoàn công tác UBND H. Đại Lộc kiểm tra hiện trường khai thác cát của Cty Kim Phú.

Qua kiểm tra của đoàn công tác UBND H. Đại Lộc do ông Trương Văn Huấn, Phó Trưởng phòng TN&MT H. Đại Lộc chủ trì, đã đề nghị Công ty TNHH MTV Kim Phú dừng ngay hoạt động khai thác cát trong phạm vi mỏ đã được cấp phép. Theo biên bản kiểm tra hiện trường, khu vực cấp phép mỏ, phần diện tích đất có thể sản xuất canh tác được là 3 ha, trên diện tích 7,155 ha được cấp phép khai thác cát thuộc địa phận xã Đại Hồng, còn 7.952m2 được cấp phép khai thác cát trên địa bàn xã Đại Lãnh không ảnh hưởng đến đất sản xuất.

Ông Huấn cho biết, năm 2007, UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép cho Công ty Phước Lộc khai thác cát, đến năm 2009, công ty này nhượng quyền khai thác lại cho Công ty Hồng Ân. Qua nhiều đợt mưa lũ, khu vực cấp phép khai thác có sự biến động về dòng chảy, đất được bồi lấp và trở thành đất nông nghiệp khoảng 4ha/7,155ha được cấp phép khai thác cát tại địa bàn xã Đại Hồng, toàn bộ 4 ha đất này đã được người dân trồng hoa màu nhiều năm qua. Và đến tháng 9-2014 thì Cty Hồng Ân chuyển nhượng quyền khai thác cho Cty Kim Phú tại vị trí mỏ đã được cấp phép. Còn theo ông Phạm Ích Khiêm, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Hồng: Qua các mùa mưa lũ, dòng sông đã  bồi đắp phần diện tích mỏ thành bãi đất và người dân địa phương đã canh tác, sản xuất hoa màu tạm thời. UBND xã đã nhiều lần cử cán bộ địa chính đi kiểm tra thực tế, không phát hiện đơn vị  khai thác cát vượt ranh giới cấp phép, lấn vào đất hoa màu của người dân đang canh tác.

Cơ quan chức năng H. Đại Lộc họp để nghe ý kiến người dân phản ánh
về việc "tranh chấp" đất với doanh nghiệp khai thác cát.

Trao đổi với chúng tôi, các cán bộ UBND xã Đại Hồng rất lo lắng vì mặc dù doanh nghiệp khai thác cát đúng vị trí được cấp phép nhưng vẫn bị người dân phản đối, vì trong đó có diện tích đất người dân đang sản xuất và đã xảy ra tình trạng tranh chấp đất, ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa phương. UBND xã đã có công văn đề nghị UBND tỉnh và ngành chức năng, kiểm tra, xem xét, cho  thay đổi vị trí cấp phép khai thác cát,  di dời phạm vi cắm mốc ra ngoài để nhường đất cho người dân sản xuất hoa màu. Nếu vấn đề không được sớm giải quyết, người dân bức xúc, nguy cơ phức tạp về tình hình ANTT rất có thể xảy ra.

Chúng tôi nhận thấy, ý kiến của các cán bộ UBND xã Đại Hồng là rất xác đáng, vì như vậy vừa đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, và người dân địa phương vẫn có đất để sản xuất đảm bảo đời sống.

Trung Thành