Báo Công An Đà Nẵng

Người không hối cải

Thứ sáu, 21/03/2014 13:20

(Cadn.com.vn) - Vốn ham chơi nhưng nhác làm, Cao Văn Được (1988, trú tổ 19, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã trộm cắp và cướp giật tài sản nhiều lần để kiếm tiền ăn chơi. Cũng vì vậy, Được nhiều lần “ăn cơm tù” nhưng rồi vẫn “chứng nào tật nấy”, tiếp tục hành trình lấy “trộm cắp làm lẽ sống”. Tất nhiên, Được là đối tượng được CQĐT CAQ Sơn Trà quan tâm đặc biệt. Thời gian gần đây, từ những biểu hiện bất minh về kinh tế và thời gian của Được, CQĐT CAQ Sơn Trà tập trung xác minh và có cơ sở khẳng định Được đang tham gia một đường dây trộm cắp xe máy nên triệu tập để đấu tranh. Từ đây, đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên tỉnh được CQĐT làm rõ.

Được khai nhận, 13 giờ ngày 4-3-2014, Được lang thang trên các tuyến đường tìm gia đình nào sơ hở trong việc bảo quản xe máy thì trộm cắp. Đến khu vực công trình sản xuất ống nhựa thuộc Cty TNHH Thảo Hiếu (P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà), thấy xe máy Sirius BKS 43E1-200.50 của anh Mai Đức Vũ (1977, trú tổ 25, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) để trong sân công trình, không ai trông giữ, Được tiếp cận. Rất nhanh, với đoản phá khóa đã chuẩn bị sẵn, Được mở khóa, phóng đi. Được mang xe đến nhà Lê Tiến Diệt (1986, ở Quảng Nam) nhờ Diệt cất giấu và bán giúp. Diệt biết chiếc xe này do Được trộm cắp mà có nhưng vẫn đồng ý bán giúp.

Diệt liên hệ cho Ngô Quang Ngọc (1980, trú tỉnh Quảng Nam) để bán chiếc xe này với giá 2,5 triệu đồng. Ngọc cũng thừa biết đây là xe trộm cắp nhưng vẫn liên hệ mua giúp cho một người tên Bình. Sau khi thỏa thuận giá cả, Bình chuyển tiền vào tài khoản cho Ngọc để Ngọc đưa cho Diệt rồi lấy xe giao cho Bình. Bán được 2,5 triệu đồng, Diệt chỉ đưa cho Được 1,8 triệu đồng, số còn lại cất tiêu xài cá nhân. Số tiền bán xe trộm cắp, Được mời Diệt đi ăn nhậu. Theo lời khai của anh Mai Đức Vũ, chiếc máy BKS 43E1-20050 anh mua tháng 12-2013 với giá 22,2 triệu đồng.

Lê Tiến Diệt                         ---                      Cao Văn Được.

Trước đó, tháng 2-2014, lang thang khu vực P. Thọ Quang, phát hiện xe máy Sirius màu đen dựng ở vỉa hè không có ai trông giữ, Được dùng “đoản” phá khóa xe rồi lấy trộm mang về cất giấu. Sau đó, Được bán chiếc xe này cho một người tên Hoàn với số tiền 2,5 triệu đồng.

Từ lời khai của Được, CQĐT CAQ Sơn Trà khẩn trương truy bắt Diệt để mở rộng điều tra. Tại CQĐT, ngoài thừa nhận đã tiêu thụ xe máy BKS 43E1-20050 cho Được, Diệt còn khai nhận nhiều lần tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cụ thể, trong năm 2012, Diệt mua của một người tên Thanh 1 xe máy Air Blade giá 7 triệu đồng rồi mang về sử dụng, dù biết đây là xe máy trộm cắp. Một thời gian sau, có người tên Dực mang chiếc xe Exciter màu vàng đến gặp Diệt để bán. Biết chiếc xe Exciter là do trộm cắp mà có nhưng Diệt vẫn đồng ý mua. Tuy nhiên, Diệt và Dực thỏa thuận đổi ngang xe Air Blade lấy xe Exciter. Diệt được anh ruột là Lê Tiến Sỹ (1985) cho BKS 43D1-015.70 nên đã gắn vào chiếc xe Exciter để sử dụng.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Chiếc Exciter Diệt sử dụng bị CQĐT tạm giữ.

Lê Anh Tuấn