Báo Công An Đà Nẵng

THÔNG TIN THÊM VỀ VỤ 2 TRẺ SƠ SINH BỊ "BẮT CÓC" BỎ TRÊN NÚI Ở BÌNH ĐỊNH:

Người nhà "làm phép" để dễ nuôi

Thứ bảy, 17/05/2014 09:00

(Cadn.com.vn) - Chiều 16-5, Đại tá Phan Công Bình, Trưởng CAH Hoài Ân (Bình Định) cho biết, vừa qua trên địa bàn huyện có xảy ra sự việc có 2 cháu bé sơ sinh bị lén đưa ra khỏi nhà và bỏ lại trên núi ở xã Ân Phong (H. Hoài Ân). Qua điều tra, CAH Hoài Ân đã làm rõ không hề có chuyện 2 cháu bé bị bắt cóc như dư luận đồn thổi mà là do người trong gia đình các cháu thực hiện với mong muốn các cháu dễ nuôi (theo tập tục). Tuy nhiên, do bất ngờ và không hiểu rõ mục đích của việc làm trên giữa những người trong gia đình nên mới có chuyện hiểu nhầm đáng tiếc.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, sáng 7-5, có người lén đưa 2 cháu Đào Hữu Lộc (4 tháng tuổi) và Trần Việt Đức (3 tháng tuổi, là anh em con cô cậu ruột, cùng ở thôn An Chiểu, xã Ân Phong) ra khỏi nhà rồi đem bỏ trên núi. Mặc dù ngay sau đó hai cháu bé được tìm thấy và sức khỏe vẫn tốt nhưng vụ việc đã gây hoang mang dư luận.

Đại tá Phan Công Bình trả lời báo chí về vụ việc nêu trên.

Nhận được tin báo, lập tức CAH Hoài Ân huy động lực lượng tham gia điều tra làm rõ chân tướng sự việc. Qua xác minh, cơ quan CA nhận thấy có một số chi tiết vụ việc... rất lạ: chỉ trong vòng 1 giờ (từ 9 giờ 45 khi phát hiện đến 10 giờ 49 khi tìm thấy), 2 cháu bé đã được phát hiện trên ngọn núi cách đó hơn 1km, hai cháu ở vị trí cách nhau hơn 50m và đầu đã bị cạo gần trọc... Qua làm việc, người thân của 2 cháu bé xác nhận đã thực hiện việc này chứ hoàn toàn không có chuyện các cháu bị bắc cóc.

"Việc làm của những người thân của 2 cháu bé không vi phạm pháp luật, bởi không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu", Đại tá Bình khẳng định.

Quốc Hùng