Người phụ nữ lừa chiếm hơn 4,2 tỷ đồng xoay xở nợ nần
Theo đó, Hồng vay mượn tiền của nhiều người làm ăn nhưng bị thua lỗ dẫn đến nợ nần. Để có tiền trả nợ, Hồng đã đưa ra nhiều thông tin gian dối như: cần tiền góp vốn làm ăn, cho người khác vay lại với lãi suất cao hơn, kinh doanh bất động sản… để vay mượn tiền của nhiều người. Ngoài ra, Hồng còn đưa ra các dây biêu không có thật để người khác tham gia đóng biêu, sau đó chiếm đoạt trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Cụ thể, tháng 1-2019, Hồng nói với chị N.T.M.T. (trú huyện Thăng Bình, là cháu của Hồng) là muốn vay tiền để cho người khác vay lại hưởng chênh lệch lãi suất. Hồng hứa sẽ trả lãi đầy đủ nên chị T. đồng ý. Khi vay tiền, Hồng trả lãi đúng hẹn nên chị T. càng tin tưởng cho Hồng vay nhiều lần với tổng số tiền 580 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Hồng dùng để trả nợ, lãi các khoản vay và tiêu dùng cá nhân. Đến tháng 7-2023, chị T. đòi lại tiền nhưng Hồng không có tiền để trả. Ngoài ra, Hồng đưa ra các dây biêu không có thật (do Hồng cầm cái) để chị T. tham gia và chiếm đoạt 54 triệu đồng.
Tương tự, lợi dụng mối quan hệ bạn bè, Hồng hỏi vay tiền của bà N.T.N. (trú huyện Thăng Bình). Để bà N. tin tưởng, Hồng đưa ra thông tin gian dối là mình có thửa đất tại TP Hội An (Quảng Nam), có người trả 6 tỷ đồng nhưng do dịch bệnh chưa bán được. Do đó, Hồng muốn vay tiền của bà N. kèm lời hứa hẹn khi bán được đất sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Tin lời của Hồng, bà N. cho Hồng vay 2 lần với tổng số tiền 550 triệu đồng. Sau đó, bà N. đòi tiền nhưng Hồng nhiều lần hứa hẹn mà không trả.
Bên cạnh đó, thông qua mối quan hệ xã hội, Hồng nhiều lần mượn tiền của bà V.T.H. (trú huyện Thăng Bình) và trả đúng hẹn nên bà H. tin tưởng. Ngày 5-9-2022, Hồng nói dối với bà H. cần 300 triệu đồng để chung làm ăn và sẽ trả lãi 12 triệu đồng/tháng. Sau đó, Hồng vay của bà H. thêm 500 triệu đồng và dùng tiền của bà H. để trả lãi vay cho bà H. Để bà H. tin tưởng tiếp tục cho vay tiền, Hồng nói dối có người cọc thửa đất tại Hội An, muốn bà H. cho mượn tiền để giải quyết công việc, bán được đất sẽ trả tiền. Vì Hồng trả tiền lãi đúng hẹn nên bà H. tin tưởng cho vay tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Thực tế, Hồng dùng tiền vay của bà H. để trả nợ, lãi các khoản vay, Hồng không góp vốn chung làm ăn với người khác, cũng không có đất tại TP Hội An.
Còn về những dây biêu khống do Hồng lập, khi bà N.T.Q. (trú huyện Thăng Bình) rút tiền biêu thì Hồng đưa ra thông tin gian dối hiện đang cần tiền mua chung cư cho con tại Sài Gòn nhưng thiếu tiền và hỏi vay thêm của bà Q. 100 triệu đồng. Vay được tiền, Hồng sử dụng để trả nợ, lãi các khoản vay và tiêu dùng cá nhân. Đến khi bà Q. muốn lấy lại tiền, Hồng hứa hẹn nhưng không trả. Ngoài ra, Hồng đưa ra các dây biêu không có thật để Q. tham gia và chiếm đoạt số tiền 57 triệu đồng.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 1-2019 đến tháng 8 -2023, Hồng đã chiếm đoạt của 13 bị hại là người thân quen với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Bị nhiều người đòi nợ, Hồng không có tiền trả nên bỏ trốn khỏi địa phương.
Chiều 11-3, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu Hồng về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại phiên tòa, bị cáo Hồng bày tỏ sự ăn năn hối cải về những hành vi phạm tội của mình. “Bị cáo vay tiền của nhiều người làm ăn nhưng thua lỗ và bị chủ nợ gây áp lực đòi tiền. Để có tiền xoay xở, bị cáo đã đưa ra những thông tin gian dối đó để nhiều người tin tưởng cho vay mượn tiền. Bị cáo mong HĐXX tuyên mức án khoan hồng để sớm ra tù đi làm trả nợ cho các bị hại”, bị cáo Hồng nghẹn ngào.
Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam tuyên bị cáo Hồng 12 năm 6 tháng tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc bị cáo phải trả số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
L.VƯƠNG