Báo Công An Đà Nẵng

Người phụ trách phải nhiệt huyết mới truyền được "lửa" cho thiếu nhi

Thứ tư, 21/06/2017 10:51

(Cadn.com.vn) - Đó là chia sẻ của thầy Mai Xuân Mùi- Phó Chủ tịch Hội Đồng Đội TP Đà Nẵng, Phó Giám đốc Nhà Thiếu Nhi Đà Nẵng, chủ nhân của điệu múa "Đàn gà con" từng gây cơn sốt cộng đồng cư dân mạng trong tháng 5 vừa qua, người gắn bó với hoạt động Đoàn, Đội gần 40 năm.

Thầy Mai Xuân Mùi.  Ảnh: P.THỦY 

Người thầy già có tâm hồn rất trẻ

Nhìn thầy Mùi múa, khó ai biết, nếu tính theo tuổi thật, ông đã bước vào tuổi 62. Vốn rất có năng khiếu múa hát, lại yêu thích thế giới trẻ thơ, tích cực tham gia hoạt động Đội, Đoàn, nên năm 1977, sau khi kết thúc THPT, thầy theo học tại trường Trung học Sư phạm Quảng Nam, chuyên ngành đào tạo giáo viên Tiểu học. Với thành tích học tập tốt lại có năng khiếu múa hát, sau khi tốt nghiệp, thầy được giữ lại trường dạy học. Sau đó, thầy được nhà trường cử đi học bồi dưỡng ở trường Đoàn T.Ư 2 (lớp đào tạo cán bộ Đoàn), rồi được cử đi học thêm một số lớp biên đạo múa cho cán bộ Đoàn và quần chúng. Trong suốt quãng thời gian công tác tại trường Trung học Sư phạm Quảng Nam, thầy thường xuyên tham gia các hoạt động Đoàn, Đội, đảm nhận việc dạy múa hát cho lực lượng cán bộ, phụ trách thanh thiếu nhi của các địa phương. Đến năm 1990, thầy Mùi chuyển hẳn về công tác tại Tỉnh Đoàn Quảng Nam- Đà Nẵng, đến năm 1998 về công tác tại Nhà Thiếu Nhi Đà Nẵng.

Ở cái tuổi sắp sửa về hưu ấy, người thầy của rất nhiều thế hệ cán bộ Đội, Đoàn ấy vẫn giữ cho mình được ngọn lửa nhiệt huyết như thời trai trẻ. Theo thầy Mùi, để thu hút thiếu nhi tham gia sinh hoạt Đội, Đoàn, người phụ trách ở lĩnh vực này phải thật sự nhiệt huyết, đam mê, chịu khó tìm tòi, đầu tư, tổ chức các hoạt động, trò chơi, sáng tạo nhiều điệu múa tập thể mới cho các em thiếu nhi. Sinh hoạt Đội, Đoàn mà nhàm chán thì không thể nào lôi cuốn được các em tham gia. Bởi lẽ, thiếu nhi thường thích những cái mới lạ, những điều mà các em chưa biết. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ số như hiện nay, yêu cầu nắm bắt tâm lý, thị hiếu của độ tuổi các em để có những hoạt động tập thể phù hợp rất quan trọng...

Theo thầy Mùi, ngoài việc tổ chức các hoạt động, trò chơi tập thể, khi tập cho các em thiếu nhi múa tập thể, múa dân vũ, người phụ trách phải thả hồn vào bài múa hát đó, đơn cử, như ở điệu múa "Đàn gà con" phải thả hồn vào bài múa như những đứa trẻ thơ, các động tác, cử chỉ, nét mặt phải đáng yêu, ngây thơ thì mới thu hút được thiếu nhi, mới khiến các em yêu thích tham gia sinh hoạt tập thể. "Ngôn ngữ múa là ngôn ngữ của sự mô phỏng, vừa biểu hiện sắc thái, biểu cảm, vừa biểu hiện đường nét, tạo dáng. Tôi vẫn từng nói với các em phụ trách Đội, Đoàn đội như vậy", thầy Mùi chia sẻ.

Các hoạt động hè do Nhà Thiếu Nhi Đà Nẵng tổ chức thu hút đông đảo thiếu nhi Đà Nẵng tham gia. Ảnh: Phi Nông

Người phụ trách phải truyền được "lửa" cho thiếu nhi

Liên quan đến việc tổ chức hoạt động hè nói riêng và hoạt động Đội, Đoàn nói chung, thầy Mùi cho rằng, hai năm trở lại đây, Đà Nẵng có chủ trương mở cổng trường hè, đây là điều kiện thuận lợi để Hội Đồng Đội, Đoàn Thanh niên các xã phường có địa điểm rộng tổ chức các hoạt động hè. Điều còn lại là làm sao để hoạt động hè phải thực sự tươi vui, sôi nổi với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút được đông đảo thiếu nhi tham gia. Trong thời đại công nghệ số bùng nổ, thiếu nhi ngày nay tiếp cận với nhiều công nghệ vui chơi, giải trí hiện đại, sống ảo nhiều hơn, nên việc hô tập, quy tụ và thu hút đông đảo các em tham gia sinh hoạt hè thật sự là bài toán khó. Ngoài việc các em tự nguyện tham gia sinh hoạt hè, quan điểm của phụ huynh trong vấn đề này cũng vô cùng quan trọng. Với áp lực từ chương trình học tập quá nặng nên ngay sau khi năm học kết thúc khoảng 10 ngày, các bậc phụ huynh có con em đang độ tuổi THCS, THPT nháo nhào tìm chỗ cho con học thêm hè. Riêng đối với phụ huynh có con ở độ tuổi tiểu học thì tìm chỗ cho con học ngoại ngữ, vẽ, năng khiếu, bơi. Sinh hoạt hè tại các khu dân cư thực tế tùy thuộc vào nhiệt huyết của người phụ trách Đội, Đoàn và sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đó nhiều hay ít.

Thầy Mùi cho rằng, có nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan đã khiến việc thu hút thiếu nhi đến với hoạt động hè ngày nay không được như những thập niên 90 trở về trước. Tuy nhiên, trong sinh hoạt Đội, Đoàn, vai trò của người tổng phụ trách vẫn vô cùng quan trọng. Theo đó, làm công tác ở lĩnh vực này mà không có đam mê, cứ theo suy nghĩ làm để ăn lương Nhà nước thôi là không thể làm tốt được công việc. Đã chấp nhận vào con đường này là phải đam mê, phải dấn thân, cống hiến. "Người phụ trách Đội, Đoàn phải nhiệt huyết, đam mê, phải làm bằng cả tấm lòng thì mới truyền được "lửa" cho thiếu nhi", thầy Mùi nói.

Tuy nhiên, để kéo được đông đảo thanh thiếu nhi tham gia hoạt động Đội, Đoàn, nhất là bộ phận các em thiếu nhi mê games, ngoài vai trò khởi xướng của Hội Đồng Đội, Đoàn thanh niên cơ sở, cần lắm sự vào cuộc của toàn xã hội, của chính quyền địa phương, và của cả các bậc phụ huynh.

P.THỦY