Báo Công An Đà Nẵng

Người “truyền lửa” cho thanh niên

Thứ tư, 01/06/2016 10:02

(Cadn.com.vn) - Bình Minh là một xã bãi ngang ven biển của H.Thăng Bình (Quảng Nam) còn khó khăn, số ít đoàn viên thanh niên (ĐVTN) bám biển mưu sinh, còn lại đi làm ăn xa. Trước khó khăn trong việc đoàn kết tập hợp thanh niên, anh Trần Khánh Thư, Bí thư Đoàn xã Bình Minh, bằng nhiều cách đã "giữ chân" thanh niên và “giữ lửa” phong trào đoàn. Đoàn xã luôn quan tâm đến vấn đề phát triển kinh tế trong thanh niên với việc tham gia hỗ trợ thành lập nhiều mô hình, tổ hợp tác thanh niên làm kinh tế như mô hình liên kết nước đá, nước đóng chai, tổ đoàn kết đánh bắt trên biển. Từ nhiều năm nay, anh đã làm cầu nối giữa ĐVTN với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng khác trên địa bàn để họ tiếp cận nguồn vốn vay. Anh Thư cho biết: “Rất cần vốn để đầu tư cho chăn nuôi, sản xuất nhưng nhiều ĐVTN còn mơ hồ trong việc làm hồ sơ, thành lập tổ vay vốn. Tôi giúp đỡ họ bằng cách hướng dẫn thành lập tổ, thủ tục làm hồ sơ. Đến nay, toàn xã đã có 40 hộ thanh niên tiếp cận được nguồn vốn vay với tổng dư nợ hơn 1,2 tỷ đồng. Những thanh niên vay vốn làm ăn đều thoát nghèo và không có thanh niên nào để nợ quá hạn”.

Đặc biệt, từ năm 2008 đến nay, Đoàn xã chủ động đề xuất UBND xã liên hệ với Trung tâm giới thiệu việc làm Quảng Nam (Chi nhánh 2, Hương An) mở 2 lớp về tư vấn chương trình xuất khẩu lao động, khi đó có gần 100 ĐVTN đăng ký tham gia lớp này. Trong những năm qua, Bình Minh có 164 lao động đang làm việc và học tập tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Thư chia sẻ: “Nhìn chung xuất khẩu lao động đã đem lại nguồn thu rất cao, mức thu nhập bình quân từ 250- 400 triệu đồng/lao động/năm. Điều tôi tâm đắc nhất là sau khi có được thu nhập kha khá đó, nhiều thanh niên đã chủ động tìm gặp và đặt vấn đề hỗ trợ cho hoạt động Đoàn tại xã và thôn”. Ngoài ra, năm 2015, Đoàn xã mạnh dạn xây dựng đề án xin UBND xã 2,5ha đất để thực hiện công trình “Rừng cây thanh niên” và đã trồng hơn 2.000 cây keo, sao đen, thông. Các loại cây hiện phát triển khá tốt và Đoàn xã đã thành lập đội quản lý chăm sóc. Thư nói: “Công trình vừa tuyên truyền trong ĐVTN và nhân dân về ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, đồng thời phủ xanh tuyến rừng phòng hộ bãi ngang ven biển”.

Anh Trần Khánh Thư (thứ 5 từ phải qua) nhận bằng khen của UBND huyện.

 Cơ sở Đoàn ở Bình Minh được đánh giá cao nhờ các hoạt động vì an sinh xã hội. Đoàn xã từng chủ trì tổ chức chương trình “Xổ số kiến thiết - Đền ơn đáp nghĩa”. Việc tổ chức bán vé số đã thu về nguồn quỹ được 85 triệu đồng, cùng chung tay để nâng cấp hạng mục sân nền, điện thắp sáng và lư hương nghĩa trang liệt sĩ xã. Ngoài ra, Thư xoay trở mọi cách tạo nguồn quỹ “Thắp sáng ước mơ” được hàng trăm triệu đồng từ việc tổ chức các chương trình để lấy kinh phí đóng góp của Mạnh Thường Quân đến “lượm bạc cắc” qua thu gom ve chai, nuôi heo đất... Em Đinh Thị Lý (tổ 4, thôn Tân An), người được Đoàn xã thường xuyên hỗ trợ kinh phí học tập, chia sẻ: “Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với ông bà ngoại đã lớn tuổi. Nhờ có sự giúp đỡ kinh phí của các anh chị Đoàn xã mà em có thêm nghị lực để tiếp tục đến trường. Em cảm thấy biết ơn các anh chị đã hỗ trợ gia đình em”. Không dừng lại ở đó, hằng năm, Đoàn còn đứng ra vận động kinh phí tổ chức giải bóng đá thanh niên cho các chi đoàn thôn hay các hội thi, hội diễn văn nghệ, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Anh Đinh Văn Đạo - Phó Bí thư Đoàn xã chia sẻ: “Những năm trước đây, mỗi khi tham gia các hoạt động do đoàn cấp trên hay địa phương tổ chức, chúng tôi rất khó khăn triệu tập ĐVTN. Giờ thì công tác tập hợp thanh niên cũng dễ dàng hơn nhiều”. Nhờ biết cách thu hút thanh niên đến với tổ chức đoàn nên khi Đoàn xã vận động tham gia hoạt động gì đều được họ hưởng ứng nhiệt tình. Đơn cử, mới đây, khi địa phương thi công tuyến đường bê tông nhưng bị vướng một số hàng rào của nhà dân, trong đó có hộ thanh niên. Đoàn thanh niên xã cùng phối hợp với các đoàn thể trong xã đi vận động thì họ đồng ý tháo dỡ ngay. Nhiều người còn tự nguyện hiến đất để công trình nhanh chóng thực hiện.

Theo Thư, để Đoàn thật sự là bạn của thanh niên phải thật sự hiểu tâm lý của từng đối tượng thanh niên. Chỉ có những hoạt động, phong trào phù hợp với từng đối tượng, độ tuổi cụ thể thì mới có sức sống tự thân và bền vững. Thư khẳng định: “Dù trong bối cảnh xã hội hiện nay có nhiều sức hút khác, nhưng hoạt động Đoàn vẫn thu hút thanh niên. Đặc biệt trong những hoạt động xung kích, tình nguyện giúp đỡ cộng đồng. Tuy nhiên, tổ chức Đoàn phải suy nghĩ đến việc nâng tầm các hoạt động, kể cả những hoạt động đã cơ bản thành công, để thu hút nhiều hơn các đối tượng thanh niên”.

Thiên Ngân