Báo Công An Đà Nẵng

Người uy tín của bản làng

Thứ năm, 03/07/2014 09:49

(Cadn.com.vn) - Sống gương mẫu, trách nhiệm, vận động đồng bào chấp hành chủ trương, chính sách Nhà nước, đoàn kết, xóa bỏ hủ tục, tiên phong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ bản làng, giữ vững biên cương..., họ chính là những người uy tín tiêu biểu trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị vừa được Ban Dân tộc - Công an - Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức lễ biểu dương.

Ông Côn Thỏ (ở thôn La Lay, xã biên giới A Ngo, H. Đakrông) tự hào chia sẻ kinh nghiệm với gần 150 đại biểu xuất sắc đến từ 41 xã miền núi (chủ yếu người Vân Kiều - Pa Cô sinh sống) trong toàn tỉnh về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới, phòng chống TNXH tại địa bàn.

Với sự vào cuộc tích cực của đội ngũ người có uy tín trong thôn, bản, trong đó có ông Côn Thỏ, đã sát cánh cùng BĐBP xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh trong giữ gìn ANTT thôn bản, bảo vệ đường biên, cột mốc, đặc biệt kết nghĩa cư dân bản hai bên biên giới được đồng bào ủng hộ.

Những người có uy tín thường xuyên làm tốt công tác trao đổi tình hình với cán bộ biên phòng để từ đó rút kinh nghiệm, bổ sung những nội dung quan trọng, cần thiết. Chính vì thế, 14,7km đường biên, 5 mốc quốc giới và cửa khẩu La Lay ngày thêm vững bền, tình hữu nghị đôi bên biên giới ngày càng sâu sắc, gắn bó.

Những người uy tín tiêu biểu của bản làng tại lễ biểu dương.

Già làng Hồ Văn Theng (84 tuổi, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thôn Xa Bai, xã Hướng Linh, H. Hướng Hóa) được biết đến là đại biểu xuất sắc trong vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, đoàn kết, bài trừ các hủ tục mê tín, dị đoan. Hướng Linh là xã vùng núi đặc biệt khó khăn, có 4 thôn di chuyển vào khu tái định cư nhằm phục vụ cho công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị. Tuy người dân đã yên tâm sinh sống nhưng tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Trước tình hình này, già Theng và đội ngũ người uy tín của xã phát huy vai trò của mình trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, gương mẫu, tận tụy, không ngừng đấu tranh, vận động bà con từ bỏ các hủ tục lạc hậu. "Việc tuyên truyền, vận động nhân dân từ bỏ các phong tục lạc hậu không phải một sớm một chiều mà cả quá trình bởi đã có từ rất lâu đời, từ khi hình thành bản làng", già Theng biểu hiện rõ quyết tâm.

Bên cạnh đó, đội ngũ người uy tín xã còn tích cực tuyên truyền vận động con cháu, bà con thực hiện tốt việc sinh con có kế hoạch thông qua lồng ghép các buổi họp thôn, các lớp tập huấn và dần trở thành một phong trào chung nên góp phần tạo sự chuyển biến về công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản.

"Trong thời gian tới, tôi tin chắc rằng người có uy tín tại cộng đồng sẽ phát huy hết vai trò, nhiệm vụ và nhiệt huyết của mình trong quá trình xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh giàu đẹp", già Theng tin tưởng.

Trong ngày hội đặc biệt này, chúng tôi vinh dự gặp già làng Hồ Văn Bình (Trưởng bản Khe Me, xã Linh Thượng, H. Gio Linh). "Được gặp gỡ nhiều người xuất sắc, có nhiều sáng kiến nữa, mình phải chú ý để học tập, có thể áp dụng cho bản làng mình nữa chứ", già Bình chia sẻ.

Không chỉ là người tái thiết lại bản Khe Me, già Bình còn góp công lớn giúp đời sống bà con Vân Kiều nơi đây đổi thay từng ngày. Còn nhớ năm 1993, ngay khi vừa nghỉ hưu, già quyết định đưa cả gia đình về Khe Me, tái lập bản sau hàng chục năm bỏ hoang vì chiến tranh.

Lúc ấy nhà nhà đang nô nức trồng cao su hứa hẹn tương lai giàu có thì ông cùng vợ con bắt đầu hành trình trở về nơi đất rừng hoang vu và đầy rẫy hố bom, đạn pháo còn sót lại. Nhưng cũng kể từ đó, nhiều người cảm phục và đã nối gót ông.

Cũng từ đó, Linh Thượng có thêm bản mới trong quản lý hành chính: bản Khe Me. Bằng sự cần cù, sáng tạo, già tiên phong chăn nuôi, sản xuất, trồng rừng, bảo vệ môi trường và thành gương sáng phát triển kinh tế. Noi gương người có uy tín, bà con sống và làm việc theo luật pháp, từ bỏ nghề rà phế liệu chiến tranh, bắt tay trồng rừng, trồng cao su, nuôi bò.

Đến nay, Khe Me được biết đến là bản của rất nhiều triệu phú. Sự học tại đây được quan tâm, chăm lo, nhiều em đỗ đạt, thành danh. Lên bản Khe Me càng cảm nhận rõ niềm tự hào mà bà con dành cho vị trưởng bản đáng kính này.

Những người có uy tín như già Bình, già Theng... ở các bản làng luôn giữ vai trò trung tâm đoàn kết cộng đồng dân cư và sự đóng góp của họ trong công tác giữ gìn ANTT, đoàn kết dân tộc là rất lớn. Người uy tín trở thành cánh tay đắc lực giúp các ngành chức năng đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống buôn lậu, hạn chế di cư tự do, truyền đạo trái phép...

Bằng kinh nghiệm và uy tín của mình, họ đã chủ động tham gia giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong bà con dân tộc thiểu số, không để xảy ra điểm nóng... Nhiều vụ việc liên quan đến ANTT được giải quyết ổn định như đào đãi vàng trái phép tại A Vao, Tà Long (H. Đakrông), Vĩnh Hà, Vĩnh Ô (H.Vĩnh Linh)...

Theo ông Lê Khước, Trưởng Ban dân tộc tỉnh Quảng Trị thì thực tế thời gian đã khẳng định người có uy tín trong đồng bào thiểu số là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Lễ biểu dương không chỉ là sự ghi nhận, đánh giá vai trò quan trọng và những đóng góp to lớn của những người uy tín mà còn trao gửi niềm tin, hy vọng những "rường cột" của bản làng sẽ có nhiều nỗ lực, đóng góp hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì bản làng ấm no, biên cương thêm vững bền.

Bảo Hà