Báo Công An Đà Nẵng

Người xây, kẻ phá!

Thứ hai, 08/11/2021 07:21

- Lại bức xúc chuyện chi nữa Tư Y tế?

- Một số thành phần ý thức kém, đã không đóng góp được gì mà lại phá hoại công sức của tập thể đó Bề Tui.

- Tư nói rõ nghe coi?

- Vừa qua, Đà Nẵng ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, là bệnh nhân T.L.N (1986, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn), trở về từ TP Hồ Chí Minh. Sau khi về tới nhà, bệnh nhân đến Trạm Y tế P. Khuê Mỹ khai báo y tế. Tại đây trạm y tế phân loại bệnh nhân về từ vùng cấp độ 3, đề xuất UBND phường ban hành quyết định cách ly y tế tại nhà trong vòng 14 ngày. Ngoài ra, bệnh nhân và đại diện gia đình cũng ký bản cam kết về việc chấp hành tự cách ly tại nhà đúng thời gian quy định; không ra khỏi nơi ở, nơi lưu trú trong thời gian cách ly. Vậy mà, đến khi nhân viên y tế đến lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính, bệnh nhân thừa nhận trước đó đã trốn cách ly tại nhà, tự ý đi nhiều nơi, trong đó có tới quán nhậu với bạn bè.

- Như thế đúng là ý thức quá kém rồi.

- Không chỉ cá nhân mắc COVID-19, bệnh nhân còn khiến thành phố mất nhiều thời gian, công sức lẫn tiền bạc trong việc truy vết, xét nghiệm và cách ly các F liên quan. Chưa kể đến việc đặt Đà Nẵng đứng trước nguy cơ bùng phát dịch trở lại.

- Vậy thành phố xử lý thế nào?

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố yêu cầu Q. Ngũ Hành Sơn tiến hành xử phạt “kịch khung” để răn đe. Ngoài ra, qua điều tra, nếu thấy vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng thì yêu cầu bồi thường toàn bộ thiệt hại và xem xét khởi tố hình sự. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cũng đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt người về từ vùng dịch đang thực hiện cách ly tại nhà; phát huy tối đa vai trò tổ COVID cộng đồng, tổ trưởng tổ dân phố, lực lượng Công an, Dân quân… nhắc nhở, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định cách ly.

- Bề Tui thiết nghĩ, trong giai đoạn hiện nay, để giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19, việc kiểm soát tốt người về từ vùng dịch là yêu cầu tiên quyết. Tuy vậy, cùng với lực lượng chức năng, người dân cũng cần tự giác nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch bởi còn tình trạng người xây, kẻ phá thì chính chúng ta là người đón nhận những hậu quả đầu tiên.

Bề Tui