Báo Công An Đà Nẵng

Ngưỡng cửa tử

Thứ ba, 18/11/2014 11:31

(Cadn.com.vn) - Theo báo cáo công bố hôm 17-11, kinh tế Nhật Bản bất ngờ chứng kiến giai đoạn rơi vào suy thoái nghiêm trọng trong quý III này, động thái chắc chắn sẽ khiến chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe phải suy nghĩ đắn đo hơn về việc hoãn tăng thuế tiêu thụ và yêu cầu tổ chức bầu cử sớm.

Điều không ai ngờ đến là GDP của các nước giảm 1,6% mỗi tháng trong 3 tháng, từ tháng 7 đến tháng 9 vừa qua. Cũng theo Văn phòng Nội các Nhật Bản, kết quả này tồi tệ hơn nhiều so với dự đoán tăng trưởng hồi phục ở mức 2,2% của các nhà kinh tế. Trên cơ sở hàng quý, GDP của Nhật Bản giảm 0,4% khi đầu tư kinh doanh giảm. Nền kinh tế được coi là suy thoái sau 2 quý liên tiếp đang co lại.

Kết quả đáng thất vọng này như dội gáo nước lạnh vào những nỗ lực tăng thuế của Thủ tướng Abe cũng như quyết tâm giải hàng loạt câu hỏi quan trọng về các loại thuế và chính sách kinh tế. Nhà lãnh đạo bảo thủ của Nhật trấn an người dân khi tuyên bố sẽ xem xét cẩn thận các số liệu khi quyết định liệu có nên tăng thuế tiêu thụ trong khoảng từ 8-10%, bắt đầu từ tháng 10-2015 hay không.

Rõ ràng, nền kinh tế Nhật Bản đang khiến giới chuyên gia và giới chức nước này bất ngờ vì bị yếu đi quá nhiều. Như một hệ quả và mối liên hệ tất yếu, một nền kinh tế què quặt không thể đi kèm với con số tiêu dùng tăng trưởng mạnh mẽ. Số lượng tiêu dùng giảm thì tất nhiên chính phủ không thể tính đến việc tăng thuế tiêu thụ. Nhưng tăng thuế đang là ưu tiên trong chính sách Abenomics của Nhật, vì nó được cho là có thể giúp kiềm chế nợ công khổng lồ ở nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này.

Chính quyền ông Abe đang đứng trước bài toán khó. Nhưng điều quan trọng là ông cần phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này trước khi mọi việc diễn biến tiêu cực hơn. Trước khi công du Châu Á trong gần 2 tuần, ông Abe đã nói đến khả năng giải tán Hạ viện và kêu gọi bầu cử sớm nếu quyết định hoãn tăng thuế tiêu thụ.

Đảng cầm quyền đang sẵn sàng kế hoạch tổ chức bầu cử sớm vào tháng 12 này, động thái giúp thiết lập lại đồng hồ bầu cử của Nhật Bản và trao cho Thủ tướng Abe cơ hội lớn hơn trong những năm tiếp theo. Đây có lẽ là giải pháp tốt nhất hiện nay.

Thanh Văn