Báo Công An Đà Nẵng

Nguy cơ đối đầu Nga – Mỹ

Thứ hai, 14/09/2015 09:13

(Cadn.com.vn) - Những diễn biến nóng bỏng ở Syria hay Ukraine hiện nay đều có nguy cơ thổi bùng ngọn lửa âm ỉ trong mối quan hệ Nga-Mỹ.

Căng thẳng giữa hai gã khổng lồ Washington – Moscow về vấn đề Syria tiếp tục gia tăng khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 13-9 khẳng định “sẽ tiếp tục cung cấp các thiết bị quân sự cho chính quyền Tổng thống Bashar Assad”.

Reuters dẫn lời thủ lĩnh ngoại giao Nga tuyên bố: “Có các Cty cung cấp quân sự cho Syria, mọi việc đang diễn ra và sẽ tiếp tục. Nguồn cung cấp quân sự này chắc chắn phải đi kèm theo các chuyên gia Nga, những người giúp đỡ để điều chỉnh thiết bị, đào tạo cán bộ Syria cách sử dụng các loại vũ khí”.

Thị trấn Kobane, Syria hoang tàn vì chiến tranh. Ảnh: AP

TỪ SYRIA...

Moscow đã sử dụng cụm từ “sự cố ngoài ý muốn” khi lên tiếng kêu gọi Washington nối lại hợp tác trực tiếp giữa quân đội hai nước để tránh hậu quả. Trong khi đó, Nhà Trắng vẫn cáo buộc Moscow đang xây dựng lực lượng để bảo vệ Tổng thống Bashar Assad.

Trong các báo cáo mới nhất, Washington cáo buộc Moscow đang gửi hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến SA-22 đến Syria nhằm hỗ trợ Tổng thống Assad. Theo nguồn tin, chính binh sĩ Nga vận hành hệ thống tên lửa này chứ không phải Syria. Sự xuất hiện của loại vũ khí này khiến lực lượng Mỹ hoạt động trong khu vực rất quan ngại. Tuy nhiên, một nguồn tin khác cho rằng, đây không phải lần đầu tiên Nga gửi tên lửa SA-22 tới Syria.

Các giới chức Mỹ cũng cho rằng, khoảng 200 lính bộ binh Hải quân Nga đang đóng quân tại một sân bay gần thành phố Latakia, thành trì của Tổng thống Assad, và rằng, con số này đã tăng lên trong những ngày gần đây. Một quan chức ước tính, hầu hết các lực lượng đã tham gia vào việc chuẩn bị sẵn sàng để sân bay được sử dụng trong tương lai. Theo nhiều nguồn tin, Nga cũng tăng cường tập trận hải quân ngoài khơi bờ biển Syria trong những tháng gần đây và một đội 5 tàu chiến của Nga được trang bị tên lửa có điều khiển tham gia cuộc tập trận mới nhất ở Syria.

Bất chấp những cáo buộc liên tiếp từ phía Washington, cho đến nay, Moscow vẫn từ chối bình luận về các báo cáo này. Dù chưa được Moscow xác nhận, nhưng những cuộc khẩu chiến liên tiếp đang đẩy hai cựu thù Chiến tranh Lạnh đối mặt nguy cơ “gặp nhau trên chiến trường”.

...ĐẾN UKRAINE

Cả Moscow và Washington đều tuyên bố, kẻ thù của họ là IS, nhóm chiến binh Hồi giáo hiện đang kiểm soát phần lớn Syria và Iraq. Nhưng Nga ủng hộ chính phủ của ông Assad ở Syria, trong khi Mỹ cho biết sự hiện diện của ông Assad đang khiến cho tình hình tồi tệ hơn. Ở Ukraine cũng vậy. Trong khi Nhà Trắng không ngừng hỗ trợ chính quyền Tổng thống Petro Poroshenko, Điện Kremlin ủng hộ phe nổi dậy đòi ly khai ở miền đông Ukraine.

Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) thậm chí cáo buộc Nga gây ra cuộc nội chiến này, vốn khiến gần 8.000 người chết, bằng cách gửi binh sĩ và vũ khí qua biên giới vào đông Ukraine. Nga phủ nhận bất kỳ vai trò nào ở đông Ukraine. Cuộc nội chiến ở Ukraine đẩy mối quan hệ Nga-Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh khi Nhà Trắng và các đồng minh áp đặt lệnh trừng phạt chống lại Điện Kremlin. Dù hiện nay tình hình ở đông Ukraine có tiến triển khi Tổng Thư ký Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) Lamberto Zannier hôm 13-9 xác nhận, thỏa thuận ngừng bắn đang được tôn trọng trong 2 tuần qua, khúc mắc hai bên quanh vấn đề này vẫn chưa thể dỡ bỏ, đặc biệt là vấn đề trừng phạt kinh tế.

Thách thức chồng chất khi trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Châu Âu và Âu-Á, Victoria Nuland ngày 13-9 tuyên bố, các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga chỉ được dỡ bỏ hoàn toàn sau khi bán đảo Crimea quay trở về Ukraine. Tuy nhiên, giới phân tích quân sự cho rằng, đây dường như là “nhiệm vụ bất khả thi”.

Khả Anh