Báo Công An Đà Nẵng

Nguy cơ ngay trước mắt

Thứ sáu, 25/01/2019 08:54

Trước những cuộc tấn công như vũ bão của Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran và một sân bay ở ngay trên lãnh thổ của mình, Syria có ý định tấn công đáp trả. Trong tuyên bố mới nhất, Đại diện thường trực của Syria tại LHQ, ông Bashar al-Jaafari tuyên bố nếu HĐBA LHQ không phản ứng về các cuộc tấn công của Israel vào Syria, Damascus có thể thực hiện tấn công đáp trả nhằm vào sân bay Tel Aviv - sân bay chính của quốc gia Do Thái này.

Syria đã nhiều lần đề nghị LHQ đưa ra một số biện pháp để ngăn chặn sự xâm lược của Israel, nhưng cho đến nay vẫn chưa có động thái nào được thực hiện. Hôm 21-1, quân đội quốc gia Do Thái này tiếp tục mở các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu Iran tại Syria, sau khi đánh chặn một rocket bắn từ lãnh thổ Syria vài giờ trước đó. Phía Syria cho biết đã chặn đứng cuộc tấn công này. Và lời cảnh báo mới nhất này cho thấy mọi việc càng gia tăng căng thẳng. Có thể thấy, việc tấn công vào sân bay Tel Aviv sẽ là phản ứng tự nhiên chính đáng của Syria trước sự gây hấn liên tục của Israel, nhưng điều này cũng có thể làm bùng lên các hành động quân sự giữa hai nước.

Israel, coi Iran là mối đe dọa lớn nhất, liên tiếp tấn công các mục tiêu Iran tại Syria cũng như lực lượng dân quân đồng minh, bao gồm Phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Lebanon. Tel Aviv đưa ra lý do lực lượng Iran có mặt ở Syria đe dọa an ninh quốc gia của Israel. Nhưng đây là những hành động hung hăng trái với luật pháp quốc tế. Do đó, tuyên bố của phía Syria là phản ứng chính đáng đối với hành động gây hấn của Israel. Vì vậy, rất có khả năng Syria sẽ đáp trả bằng một cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel. Tất nhiên, điều này có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực, ví dụ như hành động quân sự giữa Syria và Israel.

Trước nguy cơ này, mọi con mắt đổ dồn vào phản ứng của LHQ và cả các nước khác, trong đó có Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Nga là quốc gia đầu tiên có phản ứng mạnh mẽ khi kêu gọi Israel chấm dứt các cuộc không kích tùy tiện nhằm vào Syria. Moscow cho rằng, những cuộc không kích như vậy làm gia tăng căng thẳng tại khu vực, một điều được cho là không nằm trong lợi ích lâu dài của bất kỳ quốc gia nào trong khu vực, bao gồm Israel. Nhưng điều cần hiện nay là phương Tây, trước hết là Mỹ, đồng minh thân cận của Israel - cần bày tỏ ý kiến của mình về những động thái được cho là gây hấn mới nhất của Tel Aviv.

THANH VĂN