Báo Công An Đà Nẵng

Nguy cơ nội chiến ở Bờ Biển Ngà

Thứ sáu, 17/12/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Tình hình ở Bờ Biển Ngà tiếp tục căng thẳng sau khi kết quả bầu cử hôm 28-11 được Hội đồng Hiến pháp nước này xác nhận, chiến thắng thuộc về đương kiêm Tổng thống Laurent Gbagbo chứ không phải thủ lĩnh đối lập Alassane Ouattara được cộng đồng quốc tế công nhận.

Theo AFP, ông Ouattara, đã yêu cầu phe cánh của ông chiếm giữ các văn phòng chính phủ kể từ ngày 16-12. Guillaume Soro, người được ông Ouattara chỉ định làm thủ tướng sau cuộc bầu cử đã ra một tuyên bố nêu rõ lực lượng của ông Ouattara sẽ tiếp quản Đài Phát thành - Truyền hình Quốc gia Bờ Biển Ngà (RTI) vào ngày 16-12, cũng như văn phòng Thủ tướng vào ngày 17-12. Trước đó, trong động thái đầu tiên nhằm đưa lực lượng “hợp pháp” của ông Outtara tới các văn phòng chính phủ, ông Soro hôm 13-12 cũng đã bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc RTI.

Trong khi đó, Người phát ngôn của Thủ tướng, ông Meite Sindou cho biết, đã có tiếng súng nổ từ  sáng 13-12 xung quanh khách sạn ở quận Cocody, thành phố Abidjan, nơi ông Ouattara trú ngụ dưới sự bảo vệ của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ. Một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết, các vụ đụng độ diễn ra giữa các đơn vị thuộc Lực lượng mới (FN) bảo vệ an ninh cho ông Ouattara với các binh sĩ trung thành với đương kim Tổng thống Gbagbo. FN đã giành quyền kiểm soát miền Bắc Bờ Biển Ngà từ sau cuộc nội chiến 2002-2003, trong khi quân đội trung thành với Tổng thống Gbagbo kiểm soát miền Nam quốc gia Châu Phi này, trong đó có cả thủ đô kinh tế Abidjan.

 Bạo lực bùng phát mạnh mẽ sau cuộc bầu cử gây tranh cãi ở Bờ Biển Ngà.
Ảnh: AP

Lên tiếng về tình hình ở Bờ Biển Ngà, các ngoại trưởng Liên minh Châu Âu (EU) đã nhất trí thông qua các biện pháp trừng phạt đối với những người ủng hộ Tổng thống Gbagbo, đồng thời thúc ép ông này từ chức. Còn Phát ngôn viên LHQ cho biết, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 15-12 đã cảnh báo nguy cơ bùng phát cuộc nội chiến mới tại Bờ Biển Ngà, đồng thời một lần nữa kêu gọi ông Gbagbo từ chức.

Phát ngôn viên quân đội Bờ Biển Ngà, Trung tá Hilaire Babri-Gouhourou đã cáo buộc Đặc phái viên LHQ Choi Young-jin ủng hộ các cuộc biểu tình của những người ủng hộ ứng cử viên Ouattara tại Abidjan cho rằng, ông Choi sẽ phải chịu trách nhiệm nếu bạo lực xảy ra.
Nêu bật các mối đe dọa quân sự tại quốc gia Tây Phi này, ông Ban Ki-moon nhấn mạnh rằng, trong môi trường chính trị căng thẳng hiện nay, những hành động quân sự có thể dẫn tới hậu quả khôn lường, trong đó có nguy cơ tái bùng phát nội chiến. Kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống vòng hai ngày 28-11, Tổng thống Gbagbo và thủ lĩnh đối lập Ouattara vẫn từ chối đối thoại, châm ngòi cho một cuộc đối đầu ngày càng căng thẳng.

Những diễn biến đó cho thấy, tình hình ở Bờ Biển Ngà sẽ leo thang các cuộc xung đột vũ trang giữa hai lực lượng của ông Ouattara và Gbagbo. Các nhà quan sát cho rằng, những điều tồi tệ nhất khó tránh khỏi một khi lực lượng quân đội tham gia và các dân quân ủng hộ ông Ouattara cũng quyết không dừng bước. Điều đáng chú ý nữa khi LHQ, nhất là EU đang đứng về phía ông Ouattara và có những biện pháp trừng phạt bước đầu nhằm vào chính quyền của Gbagbo.

Tuyết Minh