Báo Công An Đà Nẵng

Nguy cơ trắng tay vì hạn hán kéo dài

Thứ tư, 10/06/2020 17:08

Tình trạng khô hạn, nắng nóng kéo dài đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Không có nước phục vụ sản xuất, người dân đang đứng trước nguy cơ trắng tay trong vụ Hè Thu năm nay.

Nhiều diện tích lúa Hè Thu đã được người dân gieo sạ nhưng vì thiếu nước nên không thể bón phân.

Ông Nguyễn Tài - Phó phòng NN&PTNT H. Hòa Vang cho biết, diện tích sản xuất nông nghiệp của thành phố chủ yếu tập trung trên địa bàn H. Hòa Vang. Trong vụ hè thu 2020 này, diện tích trồng lúa khoảng 2.200 ha, diện tích trồng rau, màu khoảng 640 ha. Hiện nay vụ Hè Thu đã gieo sạ xong, theo đánh giá tổng diện tích có nguy cơ bị khô hạn khoảng 252 ha, tập trung ở các địa phương như Hòa Khương, Hòa Phú, Hòa Phong, Hòa Bắc.

Theo số liệu đánh giá của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng về tình hình mưa, từ tháng 2 đến tháng 6-2020, lượng mưa xấp xỉ và thấp hơn giá trị trung bình năm trước, chỉ đạt 70% đến 100%. Từ tháng 2 đến tháng 6-2020, lượng dòng chảy về sông Vu Gia và các sông thuộc thành phố Đà Nẵng thiếu hụt khá nhiều so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Cho đến thời điểm hiện tại, mực nước trung bình trên các sông tiếp tục thấp hơn trung bình năm, dự đoán thời gian tới đây, trên sông Vu Gia, mực nước có khả năng xuống thấp hơn mực nước thấp nhất lịch sử cùng kỳ. Tình trạng ngập mặn trên các sông khả năng ở mức mạnh hơn trung bình năm cùng kỳ, nguy cơ cao xảy ra hạn hán, thiếu nước. Trên các sông độ mặn lớn, mặn xâm nhập sâu vào các dòng sông gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt. Qua công tác dự báo các tháng đầu năm 2020, dự kiến vụ Hè Thu 2020 lượng nước các hồ chứa đều giảm, dòng chảy về hạ lưu giảm.

Đi thực tế tại một số địa phương, chúng tôi cũng nhận thấy tình hình khô hạn đang có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất của bà con nông dân. Ông Nguyễn Văn Đệ (trú thôn Bắc An, xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang) cho hay, toàn bộ diện tích trồng lúa của thôn đã gieo sạ xong, nhưng lượng nước tưới thiếu và chậm, nên bà con nông dân không thể bón phân lót cho lúa đã nảy mầm lên chồi cả tuần qua. Điều này sẽ rất ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa sau này.

Hiện, UBND H. Hòa Vang cũng đã dự trù kinh phí chống hạn trong vụ Hè Thu này với hơn 170 triệu đồng, dùng để nạo vét kênh mương, trả tiền điện, mua xăng dầu cho máy bơm nước.  Quán triệt các địa phương, khi thiếu nguồn nước tưới, phải bơm chống hạn, phải báo cáo về phòng NN&PTNT để triển khai thực hiện, không để diện tích sản xuất nông nghiệp bị mất trắng do khô hạn. Tuy nhiên, trên thực tế, để giải "bài toán" khô hạn này không phải là điều đơn giản.

Hồng Thanh