Báo Công An Đà Nẵng

Nhà sản xuất súng Heckler&Koch kiếm bộn tiền vì nhu cầu gia tăng

Thứ hai, 09/05/2022 14:46

Theo thông báo của H&K, trong quý đầu tiên của năm 2022, doanh số bán hàng của công ty đã tăng hơn 1/5, lên 77,5 triệu eur so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng của công ty đã tăng hơn gấp đôi, từ 3,3 triệu lên 8,1 triệu eur. Giám đốc tài chính Bjorn Kronert của H&K cho biết đây là quý đầu năm tốt nhất trong lịch sử của công ty nhờ nhu cầu chung về vũ khí tăng lên cũng như quy trình làm việc hiệu quả hơn.

Cuộc chiến tại Ukraine không ảnh hưởng tới doanh số bán hàng của công ty trong quý đầu năm 2022, bởi không có công ty nào đặt mua vũ khí trong thời gian ngắn và mong nhận được ngay vũ khí ngay trong tháng 3 vừa qua. Chủ tịch H&K, ông Jens Bodo Koch cho biết nhu cầu mua vũ khí từ các nước láng giềng của Nga đã tăng lên kể từ khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014. Theo ông, các quốc gia ở sườn phía Đông NATO đang tích trữ hoặc hiện đại hóa vũ khí để đảm bảo khả năng phòng thủ. Vì lý do bảo mật, công ty không cho biết rõ các đơn hàng trong quý I-2022, nhưng được biết trước đây H&K đã chuyển giao súng trường tấn công cho Na Uy, Litva và Latvia.

Ngoài ra, việc kinh doanh súng trường và súng lục bán cho các cá nhân ở Mỹ tiếp tục tăng mạnh. Tuy nhiên, khách hàng quan trọng nhất của công ty là quân đội Liên bang Đức. H&K có thể sớm nhận được đơn đặt hàng lớn từ Chính phủ Liên bang Đức, với 120.000 khẩu súng trường tấn công.

T.L