Báo Công An Đà Nẵng

Nhà thầu lơ là - người dân bức xúc

Thứ ba, 10/05/2016 10:11

(Cadn.com.vn) - Đầu tháng 5-2016, Báo Công an TP Đà Nẵng nhận được đơn kêu cứu của nhiều hộ dân ở thôn Nông Sơn 2 (xã Điện Phước, TX Điện Bàn, Quảng Nam) về việc nhà ở của họ bị hư hỏng, xuống cấp do xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công công trình đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi gây ra.

Trong đơn, những người kêu cứu cho biết, gói thầu 3A của Dự án đường Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi do liên doanh Tổng Cty Cienco 4 và Tổng Cty Thăng Long chính thức được khởi công vào tháng 5-2013. Đơn vị thi công đã “mượn” tuyến đường liên thôn Kỳ Lam- Kỳ Long để vận chuyển nguyên vật liệu và thiết bị máy móc phục vụ thi công công trình. Trong quá trình thi công, nhiều xe tải trọng lớn chạy liên tục ngày đêm đã gây rung, lắc mạnh làm nhiều nhà dân hai bên đường bị ảnh hưởng nặng. Trong đó có 4 hộ dân ở sát đường nhà bị hư hỏng nặng là nhà bà Mai Thị Ánh Trinh, bà Phạm Thị Thanh, bà Phan Thị Lệ và ông Nguyễn Văn Nhân (đều trú thôn Nông Sơn 2). Theo ghi nhận của chúng tôi, cả 4 nhà này đều bị nứt dầm, trụ móng, bờ tường không đảm bảo về độ an toàn. Riêng nhà bà Phạm Thị Thanh bị đổ sập tường rào phải tự xây dựng lại.

Tường rào Nhà bà Thanh bị sập mới xây lại.

Liên quan đến vấn đề trên, trước đó, UBND H. Điện Bàn (nay là TX Điện Bàn) đã có Thông báo số 185/TB-UBND xác định mức hỗ trợ đối với các hộ bị ảnh hưởng, hỗ trợ và dùng số tiền ký quỹ của nhà thầu và hoàn thành trước ngày 15-4-2014. Tuy nhiên, đã 2 năm trôi qua nhưng các hộ dân này vẫn chưa được đền bù thỏa đáng so với mức thiệt hại mà nhà thầu gây ra. Cụ thể, mức đền bù đợt 1 vào năm 2014, nhà ông Nguyễn Văn Nhân mới được trả 9,2 triệu đồng, bà Phạm Thị Thanh 21,3 triệu đồng và bà Phan Thị Lệ được trả 21 triệu đồng. Riêng nhà bà Mai Thị Ánh Trinh, do nhà bị hư hỏng nặng nhất nên nhà thầu đã chi trả 67,3 triệu đồng vào ngày 29-4-2016. Theo biên bản ngày 23-7-2015 được lập tại Phòng Quản lý Đô thị, có đại diện UBND H. Điện Bàn, UBND xã Điện Phước, nhà thầu Cienco 4, Tổng Cty Thăng Long thống nhất trả tiền đền bù đợt 2 cho bà Mai Thị Ánh Trinh trước ngày 10-8-2015. Ông Đặng Văn Tân, đại diện Cienco 4, cam kết  đơn vị thi công lấy kết quả kiểm định làm kết quả cuối cùng để áp giá và chuyển vào Phòng Quản lý Đô thị phê duyệt và trả tiền đền bù cho các hộ dân vào ngày 10-11-2015 tuy nhiên đến nay những hộ dân còn lại vẫn chưa nhận được tiền đền bù(?).

Ngày 20-1-2016, Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Nam đã có Công văn 293/UBND đề nghị Tổng Cty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan chi trả tiền cho nhân dân bị ảnh hưởng trước ngày 30-1-2016. Theo đó, ngày 15-1-2016, Phòng Quản lý Đô thị TX Điện Bàn đã nhận hồ sơ dự toán nứt nhà của các hộ dân xã Điện Thọ, mặc dù đã thẩm định xong hồ sơ dự toán nhưng đơn vị thi công vẫn chưa chi trả tiền cho dân (?!). Trong Báo cáo số 17/BC-UBND ngày 3-2-2016 của UBND TX Điện Bàn về việc chi trả dứt điểm tiền cho các hộ dân xã Điện Thọ và Điện Phước dọc 2 bên đường công vụ Kỳ Long- Kỳ Lam bị ảnh hưởng do xe vận chuyển vật liệu thi công gói thầu 3A dự án đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi gây ra, nội dung nêu rõ: “Việc tổ chức, điều hành của nhà thầu Cienco 4- Thăng Long thời gian qua đã gây nhiều bức xúc cho nhân dân 2 xã Điện Thọ và Điện Phước dọc tuyến đường công vụ Kỳ Long- Kỳ Lam. Để an dân, UBND thị xã Điện Bàn đã trực tiếp làm việc với chủ đầu tư, đơn vị thi công;  gửi nhiều văn bản báo cáo cho UBND tỉnh Quảng Nam và Bộ Giao thông Vận tải nhưng vẫn chưa được giải quyết...”. Đến ngày 3-3-2016, UBND TX Điện bàn tiếp tục có Thông báo số 92/TB-UB đề nghị đơn vị thi công khẩn trương kiểm định để chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân còn lại. Tuy nhiên đến nay mọi việc vẫn chưa thấy có tiến triển.

Theo ghi nhận của chúng tôi, vấn đề cần nêu ra ở đây là mặc dù cơ quan chức năng, các cấp chính quyền tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc để khẩn trương tìm biện pháp khắc phục thiệt hại, nhằm bảo vệ quyền lợi cho người dân thì nhà thầu lại tỏ ra hết sức lơ là, thiếu trách nhiệm trong việc khắc phục hậu quả thi công. Sự việc này đang gây bức xúc đối với dư luận và đông đảo nhân dân. Đã đến lúc cần có sự can thiệp quyết liệt của Bộ GTVT, Tổng Cty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam để giải quyết dứt điểm vụ việc, nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân nơi đây.

Hiền Minh