Báo Công An Đà Nẵng

Nhà Trắng xác nhận ông Biden muốn tái tranh cử tổng thống năm 2024

Thứ tư, 24/11/2021 09:28

Tổng thống Joe Biden, người vừa bước sang tuổi 79, dự định tái tranh cử vào năm 2024, tức là khi đó ông đã 82 tuổi, Nhà Trắng xác nhận.

Phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một hôm 22-11 (giờ địa phương) khi tháp tùng tổng thống đến Fort Bragg (Bắc Carolina), Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki xác nhận mong muốn tái tranh cử của ông Biden trong cuộc bầu cử tiếp theo. Ông Biden hiện đang là tổng thống tại vị lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ.  Hồi năm 2020, có nhiều thông tin cho rằng bà Kamala Harris được chọn làm ứng viên Phó Tổng thống để có thể tiếp quản sau khi ông Biden kết thúc nhiệm kỳ. Nhưng những tin đồn này đã được chứng minh là thiếu căn cứ, vì các cuộc thăm dò gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà Harris đã giảm mạnh, thấp hơn cả ông Biden. Hôm 19-11, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được kiểm tra sức khỏe và nội soi đại tràng. Quá trình này cần gây mê, nên ông Biden buộc phải tạm thời chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống và bà Kamala Harris đã trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Mỹ nắm quyền Tổng thống trong 85 phút.

T.N