Báo Công An Đà Nẵng

Nhắm mắt làm ngơ!

Thứ năm, 23/07/2015 09:27

(Cadn.com.vn) - Vì răng mà bàng quan quá vậy Hai xứ Nghệ?

- Ôi dào, lại đau đầu vì chuyện nhiều người dân phải dùng nước ô nhiễm bởi một số người dân thiếu ý thức cứ vô tư xả rác, còn ông nhà máy sản xuất thì cứ vô tư xả nước thải, trong khi mấy cơ quan, địa phương liên quan thì cứ thờ ơ, khất lần khất lữa chớ chi.

- Ở chỗ mô, Bề Tui biết được không?

- Rứa thì Bề Tui cứ ra đoạn sông Đào nơi có nguồn nước thô chảy qua trạm bơm Cầu Mượu của Nhà máy nước Hưng Vĩnh ở xã Nam Giang, H. Nam Đàn (Nghệ An) mà coi, rác thải đủ loại cứ nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

- À. Đoạn sông Đào gần khu dân cư, một số người dân thiếu ý thức cứ thoải mái xả thải từ bao bì, rác thải đến xác động vật, thậm chí là mang áo quần, chăn chiếu ra giặt giũ nên nguồn nước cứ đen ngòm thấy gớm.

- Không chỉ người dân nuôi gia súc, gia cầm vô tư xả thải ra dòng sông mà ở phía thượng nguồn, cống xả thải của Công ty bia Sài Gòn Sông Lam cũng xả trực tiếp ra dòng sông Mượu, gây mùi hôi thối nồng nặc, nhất là vào những ngày nắng nóng.

- Nhưng đây là nguồn nước thô của Nhà máy nước Hưng Vĩnh để xử lý cung cấp nước sạch cho người dân TP Vinh sử dụng mà.

- Đúng rứa. Đây là nguồn nước cung cấp cho hơn 90% dân cư TP Vinh và các vùng phụ cận trong nhiều năm qua.

- Rứa các ngành chức năng cũng không có biện pháp mô khắc phục à?

- Thì bên Công ty TNHH MTV nước Nghệ An họ cũng thừa nhận là nước ô nhiễm. Thậm chí, trong nhiều đợt kiểm tra, Trung tâm y tế dự phòng cũng đã phát hiện nhiều chỉ số theo quy định của đơn vị này chưa đạt các tiêu chuẩn như: Nhiễm vi khuẩn coliforms, ô nhiễm nước do chất thải hữu cơ, vi sinh vật gây ra, quy trình xử lý nước không đủ chất khử khuẩn hoặc đường ống bẩn... Dân cũng sốt ruột lắm nhưng vẫn phải "nhắm mắt làm lơ" vì hiện tại để có nước thô cho Nhà máy nước Hưng Vĩnh xử lý sau đó bơm cho người dân sử dụng thì không có nguồn nào khác. Còn nếu muốn cải thiện chất lượng nguồn nước thô thì phải đợi đến năm 2016 mới có dự án xây dựng đường ống dẫn nước đưa nước trực tiếp từ sông Lam về nên đành bó tay.

- Bề Tui thiển nghĩ, biện pháp trước mắt là chính quyền địa phương phải  vào cuộc mạnh mẽ khắc phục nguyên nhân gây ra ô nhiễm nguồn nước để hạn chế phần nào ô nhiễm ở nguồn nước thô trước khi chờ nguồn nước từ sông Lam về thay thế, chớ cứ kéo dài kiểu ni, e người dân không trụ nổi vì phải ăn, uống nước bẩn vào cơ thể.

- Ai mà chẳng mong như rứa, nhưng phải chờ tới bao giờ đây?

Người dân vô tư sinh hoạt và xả thải khiến nguồn nước bị ô nhiễm.

Bề Tui