Báo Công An Đà Nẵng

Nhận đỡ đầu hơn 250 trẻ mồ côi

Thứ ba, 06/09/2022 09:15

Đây là hoạt động giúp các em tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ. Tại chương trình, 41 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Ngoài ra, 50 suất học bổng và nhiều phần quà Trung thu cũng được trao cho trẻ mồ côi. Được biết, hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu”do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên đã kết nối 21 trẻ mồ côi do dịch COVID-19 tìm được mẹ đỡ đầu. Đến tháng 8-2022, toàn tỉnh đã có 216 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cha, mẹ đỡ đầu. Theo bà Lê Đào An Xuân - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên, điểm khác biệt của chương trình là cha, mẹ nhận đỡ đầu sẽ đi suốt chặng đường dài đến khi trẻ mồ côi đủ 18 tuổi. Hiện tỉnh Phú Yên có 2.335 trẻ mồ côi do nhiều nguyên nhân, trong đó có hơn 2.000 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ.

P.Y