Báo Công An Đà Nẵng

Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19-8-1945 - 19-8-2022):

Nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân BVANTQ

Thứ năm, 18/08/2022 16:08
Trưởng Ban Dân vận T.Ư Bùi Thị Minh Hoài tặng quà cho Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN P. Thạc Gián.

Dự Ngày hội có Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Bùi Thị Minh Hoài; Thiếu tướng Tráng A Tủa- Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào BVANTQ; Thiếu tướng Lê Minh Hiếu- Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH; Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp- Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị (Bộ Công an).

Về phía TP Đà Nẵng có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Ngô Xuân Thắng; Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP cùng đông đảo cán bộ, nhân dân, lực lượng nòng cốt cơ sở của P. Thạc Gián.

Năm nay, TP Đà Nẵng được Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân BVANTQ T.Ư lựa chọn là một trong 5 địa phương tiêu biểu để tổ chức điểm "Ngày hội Toàn dân BVANTQ" cấp tỉnh, thành phố. Trong đó, P. Thạc Gián được TP Đà Nẵng chọn làm nơi diễn ra Ngày hội.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh tặng quà cho Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN P. Thạc Gián.

Trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch UBND P. Thạc Gián Nguyễn Ngọc Long cho biết, những năm qua, địa phương đã triển khai thực hiện tốt phong trào Toàn dân BVANTQ. Trong đó, lực lượng Công an đã phát huy tốt vai trò trong việc tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường đề ra nhiều chủ trương, biện pháp đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn. Thạc Gián cũng đã xây dựng được nhiều mô hình phòng chống tội phạm; duy trì tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng Công an- Dân quân- Bảo vệ dân phố- Dân phòng trong tuần tra khép kín địa bàn theo QĐ 8394 của UBND TP. Qua đó đã góp phần ngăn ngừa được các vụ phạm pháp hình sự từ xa, từ sớm…

Phát biểu tại Ngày hội, Trưởng Ban Dân vận T.Ư Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, Ngày hội Toàn dân BVANTQ đã trở thành hoạt động thường niên, có ý nghĩa hết sức to lớn nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đây cũng là dịp để biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong phong trào Toàn dân BVANTQ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Trưởng Ban Dân vận T.Ư yêu cầu lực lượng Công an cần luôn xác định phong trào Toàn dân BVANTQ là một trong những phong trào cách mạng của toàn dân, toàn quân để tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ; tổ chức xây dựng các mô hình theo hướng "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải", phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng địa bàn, lĩnh vực; làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt các hoạt động của đối tượng hình sự, không để hình thành băng ổ nhóm; hướng dẫn nhân dân luôn cảnh giác, có ý thức phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng, chống cháy, nổ; phòng chống các thông tin xấu, độc trên không gian mạng; thường xuyên quan tâm, lắng nghe, phối hợp giải quyết kịp thời những bức xúc, mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, trong các tôn giáo, các vấn đề liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở, không để nảy sinh phức tạp. Trưởng ban Dân vận T.Ư mong muốn người dân tiếp tục tích cực ủng hộ phối hợp, giúp đỡ chính quyền trong công tác bảo đảm ANTT; Kịp thời phát hiện cung cấp thông tin có liên quan đến ANTT cho chính quyền và lực lượng Công an; Vận động, tuyên truyền giáo dục con cháu, thành viên trong gia đình nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, xây dựng gia đình văn hóa, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, sống mẫu mực; Tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào Toàn dân BVANTQ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề nghị Đảng ủy, UBMTTQ Việt Nam, UBND các quận, huyện nói chung, Q. Thanh Khê nói riêng tiếp tục phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ tại địa phương. Chủ tịch TP Đà Nẵng yêu cầu phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an các cấp, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào, gắn việc xây dựng phong trào với việc củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; phát triển kinh tế- xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội; biểu dương kịp thời các điển hình tiêu biểu, nhân rộng các mô hình hiệu quả, đưa phong trào Toàn dân BVANTQ ngày càng lan tỏa, góp phần đảm bảo ANTT, tạo môi trường an ninh, ổn định để phát triển TP, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân...

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên tặng Giấy khen cho 2 tập thể.

Thạc Gián là phường trung tâm của Q. Thanh Khê, giáp ranh với 3 phường trên địa bàn Q. Thanh Khê và P. Hòa Thuận Tây (Q. Hải Châu). Đây còn là cửa ngõ ra vào của sân bay Quốc tế Đà Nẵng cùng với sự tập trung của hơn 220 cơ quan, doanh nghiệp nhiều cùng nhiều khách sạn, nhà nghỉ và các dịch vụ khác. Đánh giá đúng tình hình thực tế ở địa phương, CAP Thạc Gián đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác; tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người có quá khứ lầm lỗi; tập trung các biện pháp đấu tranh triệt xóa các ổ nhóm đối tượng hình sự, tội phạm về ma túy và các tệ nạn xã hội khác. Điều đáng ghi nhận chính là kết quả của phong trào Toàn dân BVANTQ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững. Qua đó, người dân ở 57 tổ dân phố thông qua phiếu tố giác tội phạm đã phản ảnh, cung cấp cho chính quyền, cơ quan Công an trên 600 nguồn tin, trong đó có hơn 200 tin có giá trị liên quan đến ANTT. Cuối năm có 100% tổ dân phố đạt "Tổ dân phố an toàn về ANTT, TTATGT".

Tại Ngày hội, nhân dân và cán bộ P. Thạc Gián được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; 8 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương. Ông Đỗ Cao Chung- Bí thư Chi bộ khu dân cư Trung Lập A1 nhận Bằng khen của UBND TP. Giám đốc Công an TP tặng Giấy khen cho tập thể CAP và MTTQ phường; UBND Q. Thanh Khê tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân; UBND P. Thạc Gián tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 5 cá nhân.

PHƯƠNG KIẾM