Báo Công An Đà Nẵng

Nhập nhèm gỗ "nội- ngoại"

Thứ ba, 27/10/2015 08:47

(Cadn.com.vn) - Dân trong nghề mà còn lơ mơ nguồn gốc gỗ vậy sao Tư Kiểm lâm?

- Trong chuyện chế biến, kinh doanh lâm sản vẫn còn nhập nhèm lắm NXD, nhất là về nguồn gốc gỗ nguyên liệu tại các cơ sở chế biến gỗ...

- Người ta kinh doanh phải có giấy phép hẳn hoi, gỗ cũng rõ ràng nguồn gốc... Tư nói vậy không khéo vạ mồm đấy!

- Đúng là khi ngành chức năng kiểm tra, đa phần các xưởng chế biến, kinh doanh gỗ đều chứng minh đầy đủ tính hợp pháp số gỗ xưởng hiện có. Tuy nhiên, cũng không ít xưởng gỗ lại dùng chiêu đối phó tinh vi lắm NXD ơi!

- Họ đối phó như thế nào?

- Dĩ nhiên hoạt động của cơ sở chế biến gỗ đều có giấy phép song điều Tư muốn đề cập là chuyện kinh doanh... ngoài luồng, mua bán lâm sản không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ví dụ: giấy phép ghi ngành nghề kinh doanh: Chế biến gỗ vườn, rừng trồng, gỗ nhập khẩu song  thực tế họ lại chế biến, kinh doanh các loại gỗ, như: dổi, kiền kiền...

- Làm thế nào họ qua mặt lực lượng Kiểm lâm?

- Đơn giản thôi. Vẫn tổ chức chế biến, kinh doanh các loại gỗ vườn, rừng trồng, như: mít, bạc hà, keo lá tràm và các loại gỗ nhập ngoại như ghi trong giấy phép. Bên cạnh đó, họ còn "nhập" một lượng lớn gỗ của lâm tặc rồi trộn lẫn vào nhau, nếu ai không tinh ý thì chẳng biết đâu là gỗ hợp pháp hay bất hợp pháp. Để đối phó với cơ quan chức năng, các chủ xưởng gỗ thường sử dụng "quyền trợ giúp người thân", tức là nhờ người quen cất giấu hộ, chỉ khi có người đến mua mới vận chuyển về xưởng cưa xẻ.

- Hèn gì, mới đây NXD vào một xưởng gỗ ở TX Điện Bàn (Quảng Nam) để mua gỗ đóng bộ bàn thì được chủ xưởng "gạ" mua gỗ dổi hương. Chẳng cần vòng vo, chủ xưởng tự giới thiệu ở đây có đủ các loại gỗ từ nội đến ngoại, từ có giấy phép đến... lậu và tất cả đều có giá phải chăng. Thỏa thuận xong về giá, chủ xưởng cho công nhân đưa phách gỗ được giấu kỹ dưới những cây gỗ khác lên cưa.

- Đó, NXD thấy chưa, chuyện gỗ "nội- ngoại" ở mấy xưởng gỗ rất nhập nhèm, làm sao người mua biết đó là gỗ hợp pháp hay không.

- Theo NXD, ngành chức năng cần quyết liệt hơn nữa trong việc ngăn chặn tình trạng gian lận này. Có như vậy vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, vừa góp phần hạn chế nạn khai thác rừng trái phép.

Liệu trong lô gỗ này có bao nhiêu gỗ bị khai thác trái phép?

N.X.D