Báo Công An Đà Nẵng

Nhật, Hàn - còn nhiều việc phải làm

Thứ tư, 24/06/2015 09:19

(Cadn.com.vn) - Quan hệ Nhật-Hàn xuống mức thấp nhất trong những năm gần đây do bất đồng lãnh thổ, nhận thức sai lầm lịch sử và một phần không nhỏ do những quan điểm chủ nghĩa dân tộc của Thủ tướng Shinzo Abe.

Thực tế, Thủ tướng Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chưa có cuộc gặp thượng đỉnh nào kể từ khi cả hai lên nắm quyền vào năm 2012 và năm 2013. Các cuộc đàm phán song phương cấp cao nhất giữa hai bên chỉ dừng ở cấp bộ trưởng khi những căng thẳng về vấn đề tranh chấp lãnh thổ ngày càng gia tăng trong khi vấn đề nô lệ tình dục thời Thế chiến II vẫn chưa được giải quyết...

Tuy nhiên, mối quan hệ hai bên có dấu hiệu cải thiện trong những ngày gần đây. Hôm 21-6, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se bắt đầu chuyến thăm 2 ngày đến Nhật chủ yếu nhằm hàn gắn quan hệ song phương. Đây là lần đầu tiên một ngoại trưởng Hàn Quốc đến thăm Nhật kể từ khi bà Park Geun-hye lên nắm quyền vào tháng 2-2013.

Cuộc họp hiếm hoi giữa ngoại trưởng hai nước khiến nhiều chuyên gia chính trị cho rằng, đây có thể là sự khởi đầu cho việc tan băng trong quan hệ hai nước. Ngay sau đó, ngày 22-6, Tổng thống Hàn Quốc tham dự buổi chiêu đãi do Đại sứ quán Nhật tại Hàn tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Tất cả những diễn biến này khiến người ta nghĩ đến một Hội nghị Thượng đỉnh chính thức đầu tiên giữa nhà lãnh đạo hai nước, diễn ra đúng vào năm thế giới dừng lại để tưởng nhớ và kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II. Giới phân tích cho rằng, đây là một năm quan trọng đối với Nhật khi cả thế giới đang “xem xét kỹ lưỡng” những động thái của Thủ tướng Abe và mong chờ một lời xin lỗi chính thức của nhà lãnh đạo này về thời kỳ cai trị của thực dân Nhật.

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều việc mà hai bên cần phải làm để có thể tiến đến một Hội nghị Thượng đỉnh Hàn-Nhật. Thực tế, Tổng thống Park đã từng từ chối thẳng thừng lời kêu gọi họp thượng đỉnh của Thủ tướng Abe, cho rằng, nhà lãnh đạo Nhật thiếu linh hoạt Abe về nhận thức lịch sử và quan điểm mạnh mẽ về các tranh chấp đang diễn ra liên quan đến quần đảo Dokdo mà Tokyo gọi là Takeshima.

Theo chuyên gia Sinclai, rõ ràng, Nhật-Hàn đều còn một chặng đường dài để đi trước khi hai nước tiến đến nền tảng thân thiện hoàn toàn. “Đây chỉ là khởi đầu”, ông Sinclair nói.

Thanh Văn