Báo Công An Đà Nẵng

Nhẹ thì giấu, nặng mới… báo!

Thứ hai, 21/02/2022 15:02

- Chuyện gì đây Y tế?

Để giảm áp lực trong điều trị F0 nặng, Đà Nẵng đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19.

- Thì bây giờ ngoài chuyện COVID-19 thì Tư biết nói chuyện gì.

- ???

- Tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp trên cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” ngành Y tế TP Đà Nẵng đã đẩy mạnh điều trị F0 nhẹ tại nhà. Qua thống kê, đến nay có hơn 90% số F0 trên địa bàn đang được hướng dẫn cách ly, điều trị tại nhà. Tuy nhiên, theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP, thay vì khai báo cho lực lượng y tế nắm thông tin, cập nhật lên phần mềm để được hỗ trợ, tư vấn kịp thời về chuyên môn thì vẫn có nhiều người dân tự test nhanh tại nhà phát hiện mắc COVID-19 nhưng không khai báo. Chỉ đến khi bệnh nhân có dấu hiệu chuyển nặng mới thông báo cho lực lượng y tế đưa đến các cơ sở y tế điều trị. Chính điều này đã gây ra gánh nặng và áp lực lớn cho ngành Y tế vì đang phải điều trị cho nhiều F0 nặng.

- NXD được biết hiện Đà Nẵng đã mở rộng các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng rồi mà Tư Y tế?

- Thành phố đang có 10 bệnh viện tham gia điều trị các ca mắc COVID-19 nặng, nhưng so với trước đây, hiện nay số ca mắc mới liên tục tăng cao dẫn đến số bệnh nhân nặng cũng tăng theo. Điều này đã khiến các cơ sở y tế quá tải về cơ sở vật chất như giường bệnh, bình ôxy, máy thở… đặc biệt là nhân lực. Hơn nữa, trong số những bệnh nhân chuyển nặng, có nhiều bệnh nhân lớn tuổi chưa được tiêm vaccine vì nhiều lý do khác nhau nên số ca tử vong vì thế cũng đang ở mức cao.

- Đúng là trong cuộc chiến chống dịch này, ngành Y tế là lực lượng tuyến đầu phải đối mặt với nhiều gian nan, vất vả nhất.  Bề Tui thiết nghĩ, dù trong giai đoạn cả nước thích ứng an toàn với dịch nhưng người dân cũng không nên chủ quan, hãy nâng cao tinh thần tự giác, đặc biệt trong khai báo ngay khi phát hiện mắc COVID-19 nhằm giúp hạn chế ca bệnh nặng, giảm áp lực cho ngành Y tế, góp sức sớm đẩy lùi đại dịch.

T.H.D