Báo Công An Đà Nẵng

Nhếch nhác Khu du lịch sinh thái Thủy điện Duy Sơn 2

Thứ năm, 25/06/2015 11:09

(Cadn.com.vn) - Theo phản ánh của người dân và du khách khi đến Khu du lịch sinh thái (KDLST) Thủy điện Duy Sơn 2 (xã Duy Sơn, H. Duy Xuyên, Quảng Nam), so với trước đây, cảnh quan khu du lịch đìu hiu, xuống cấp nghiêm trọng, môi trường xung quanh Đập 3-2 và dọc con suối lên thượng nguồn đầy các loại rác. Dịch vụ Khu du lịch sơ sài không được đầu tư nâng cấp,  khách muốn vào tham quan, nghỉ ngơi phải mua vé do UBND xã Duy Sơn phát hành với giá 10 ngàn đồng/người,  không đúng theo quy định của Nhà nước…

Cốc mò, cò xơi”

Vào những năm 1980 - 1982, HTX Duy Sơn 2 khảo sát xây dựng Đập thủy lợi 3-2 cùng với công trình thủy điện và đưa vào hoạt động cuối năm 1982. Từ đó, nơi đây trở thành một Khu DLST với lượng du khách đến tham quan du lịch ngày càng nhiều nên đến năm 1995, HTX hình thành KDLST thủy điện và hoạt động tạo nguồn thu cho tập thể.

Đến ngày 15-11-2006, UBND H. Duy Xuyên có Quyết định số 1633/QĐ-UBND giao nhiệm vụ cho UBND xã Duy Sơn quản lý KDLST Duy Sơn. Tiếp đó, tháng 3-2008, UBND xã Duy Sơn có quyết định thành lập BQL KDLST Thủy điện Duy Sơn và giao cho cá nhân quản lý cho đến nay. Từ đây, đã xảy ra nhiều vấn đề phức tạp về ANTT, nhất là về tệ nạn xã hội như  mua bán dâm…

Theo Ban Giám đốc HTX Duy Sơn 2, toàn bộ tài sản, đường sá do HTX bỏ vốn đầu tư xây dựng, nhưng UBND xã lại buộc HTX “cho mượn” để giao cho một cá nhân quản lý, khai thác. Do vậy, HTX đề nghị trả tiền khấu hao hằng năm là 7 triệu đồng như đã giao khoán cho các ngành trước đó, nhưng suốt 7 năm qua HTX không thu được đồng nào, dù đã 2 lần gửi tờ trình đề nghị xã giải quyết tiền khấu hao tài sản. Đến năm 2013, UBND xã Duy Sơn đồng ý mua lại tài sản với giá 150 triệu đồng, nay mới chỉ trả cho HTX 50 triệu đồng. Đồng thời, HTX đề nghị tập thể hoặc xã quản lý, không đồng ý chuyển giao cho tư nhân, nhưng UBND xã vẫn giao cho tư nhân đảm trách, không hề có đăng ký kinh doanh, không theo dõi sổ sách, đặc biệt là phát hành vé tham quan không đúng quy định của Bộ Tài Chính và không nộp thuế cho Nhà nước từ năm 2008 đến nay…

Không chỉ cơ sở hạ tầng xuống cấp, KDLST Duy Sơn còn có nhiều vấn đề phức tạp
về tệ nạn xã hội, môi trường và quản lý tài chính không minh bạch...

Qua tìm hiểu của chúng tôi, trong thời gian qua đã xảy ra nhiều vi phạm trên nhiều lĩnh vực, nhất là việc núp bóng nhà hàng ăn uống, nhà trọ để tổ chức hành nghề mại dâm. Điển hình là trường hợp bà Nguyễn Thị Thơ (trú TX Điện Bàn, Quảng Nam) vào mở quán kinh doanh ở đây nhưng không được cấp thẩm quyền cấp đất, đã 2 lần bị Phòng CSĐTTPVTTXH- CA tỉnh Quảng Nam bắt quả tang về hành vi chứa mại dâm. Bên cạnh đó, tình trạng chặt phá cây cối lấy đất của HTX để xây dựng tượng, nhà ở cùng các công trình khác một cách tùy tiện và không đền bù thiệt hại…

Ông Nguyễn Thanh Sa, Ban kiểm soát HTX bức xúc: “Đây là tài sản của tập thể mà sao lại đưa cho tư nhân quản lý? Mỗi lần HTX tiến hành kiểm kê tài sản thì cá nhân đó lại gây khó khăn, có lúc không chịu ký biên bản. Các thành viên trong HTX rất bức xúc vì cá nhân thu lợi và có biểu hiện “lợi ích nhóm” trong việc dùng tài sản của HTX để kinh doanh…”.

Trả lại “Thiên đường cho người đang sống”

Khi nhà máy thủy điện Duy Sơn 2 phát điện đã tạo ra cú đột phá ngoạn mục tại vùng đất bán sơn địa này. Ngày đó, xã Duy Sơn từng được mệnh danh là “Thiên đường cho người đang sống”, bởi đó là địa phương đầu tiên của cả nước tự túc được nguồn điện từ thủy điện. Để khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên và những công trình mang ý nghĩa thời đại đó, HTX Duy Sơn 2 khi ấy đã đầu tư phát triển KDLST Duy Sơn để tạo nguồn thu cho tập thể.

Thế nhưng, từ khi có sự can thiệp của UBND xã Duy Sơn “tư nhân hóa” KDLST Duy Sơn thì nơi đây bắt đầu “biến chất”, không còn là một KDLST đơn thuần mà là một “điểm nóng” về tệ mại dâm. Lãnh đạo HTX đã nhiều lần làm việc và gửi văn bản đến Đảng ủy, UBND xã Duy Sơn xin giao lại khu du lịch cho HTX quản lý và hằng năm HTX sẽ nộp ngân sách xã. Song, đề nghị trên không được chính quyền địa phương chấp nhận và yêu cầu HTX phải liên tục đóng Đập 3-2 để giữ nước tối thiểu là 1m so với đáy hồ đập phục vụ du lịch...

Kiến nghị không được xem xét giải quyết, ngày 6-1-2015, Giám đốc HTX có đơn kiến nghị gửi Thanh tra H. Duy Xuyên. Đến ngày 22-1-2015, Chánh Thanh tra huyện có công văn trả lời đơn kiến nghị của HTX Duy Sơn 2, đồng thời chuyển đơn kiến nghị đến UBND xã Duy Sơn để giải quyết theo quy định của pháp luật. Song, đến nay đã gần 5 tháng trôi qua nhưng không có hồi âm.

Về thực trạng tại KDLST Thủy điện Duy Sơn 2, trong 1 văn bản của UBND xã Duy Sơn có nêu: “Thực tế việc phát triển tại KDLST Duy Sơn cho đến nay còn quá ít, tình trạng hạ tầng, cảnh quan trong khu vực ngày càng xuống cấp, làm cho lượng khách đến tham quan du lịch giảm đáng kể và gần như không có doanh nghiệp nào đến đầu tư…”.

Theo đánh giá của nhiều cán bộ và nhân dân địa phương thì nên giao khu du lịch này cho HTX Duy Sơn 2 quản lý và kinh doanh, vì đơn vị có tài sản, hồ đập, cơ sở hạ tầng đã xây dựng trong khu vực này. Mặt khác, đơn vị có ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống, du lịch và nguồn tài chính để đầu tư phát triển. Còn về chính quyền địa phương chỉ quản lý Nhà nước về mặt đất đai, xây dựng và quản lý về Nhà nước. Đây là giải pháp hợp tình, hợp lý nhất nhằm phát triển toàn diện KDLST Thủy điện Duy Sơn 2, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội cho địa phương.

Trung Thành