Báo Công An Đà Nẵng

Nhiều bản làng bị chia cắt sau bão số 4

Thứ bảy, 18/08/2018 09:24

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, tại địa bàn Nghệ An đã xảy ra mưa lớn liên tiếp tại các huyện miền núi như Quỳ  Hợp, Con Cuông, Kỳ Sơn, Nghĩa Đàn... khiến mực nước ở các sông suối lên cao, một số địa phương bị ngập úng, nhà máy thủy điện phải xả lũ, hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi, nhiều nơi bị ngập lụt cục bộ, nhiều tuyến đường ngập trong biển nước. Đặc biệt, 2 người dân tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, H. Kỳ Sơn bị lũ cuốn trôi.

Nhiều ngôi nhà ở xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn) bị ngập nặng.

Tại H. Kỳ Sơn, vào tối ngày 16, sáng 17-8, mưa lớn tiếp tục diễn ra khiến mực nước ở sông Nậm Nơn dự kiến dâng cao lịch sử. Hiện, 3 bản Chà Ngư, Nhật Lợt, Xốp Dương thuộc xã Mỹ Lỹ có 19 nhà bị ngập (4 ngôi nhà bị nhấn chìm trong nước) phải di dời 2 nhà ra khỏi khu vực nguy hiểm, 3 hộ dân tại xã Keng Đu cũng được di dời khẩn cấp. Thị trấn Mường Xén nhiều điểm ngập sâu trên 60cm, đường vào xã Tà Cạ bị ngập lúc sáng sớm và hiện đã bị cô lập, 2 tràn ở xã Hữu Lập bị ngập sâu.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng - Chủ tịch UBND H. Kỳ Sơn cho biết, trưa ngày 17-8, 2 mẹ con chị Moong Mẹ Tân (trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu (H. Kỳ Sơn) đón cháu Cụt Văn Thôn (học sinh lớp  6, Trường THCS Chiêu Lưu) đi học về khi đi qua khe suối tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu  thì không may bị nước lũ cuốn trôi, hiện đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân. Cùng ngày, người dân tìm thấy thi thể một nam thanh niên và 1 cháu bé 12 tuổi trú tại xã Tây Sơn đang bị mất tích, cả hai người này đều chưa xác định được danh tính. Cũng tại xã Chiêu Lưu, có 2 mẹ con bị nước cuốn trôi nhưng rất may được người dân địa phương cứu kịp thời.

QL48D qua địa bàn H. Quỳ Hợp bị ngập nặng.

Hiện mực nước thượng nguồn Sông Cả lên nhanh, BCH PCTT và TKCN H. Kỳ Sơn đang thực hiện phương án 4 tại chỗ. Công trình thủy điện Nậm Mộ đang xả lũ với lưu lượng 1.200m3/s ảnh hưởng trực tiếp người dân thuộc các xã Chiêu Lưu, Hữu Kiệm và thị trấn Mường Xén.

Mưa lớn khiến mực nước dâng cao, giao thông ách tắc và chia cắt, cô lập các bản làng xã Thạch Ngàn, H. Con Cuông. UBND xã Thạch Ngàn đã tổ chức sơ tán các hộ dân có nguy cơ ngập lụt và sạt lở đến nơi an toàn, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của xã túc trực 24/24 giờ, không để người và các loại phương tiện qua lại ở những cầu tràn bị ngập. Tại xã Châu Lý, Châu Thành, Châu Hồng, thị trấn Quỳ Hợp (H. Quỳ Hợp, Nghệ An), mưa lớn đã gây ngập, sạt lở trên diện rộng. Trong đó, tất cả cầu tràn trên địa bàn xã Châu Lý đã bị ngập sâu gây chia cắt, cô lập hoàn toàn các bản Bùng, bản Vực, bản Thắm, bản Xết, bản Bàng, bản Lấu, bản Xáo trên địa bàn xã. Nhiều diện tích ao cá, lúa của người dân bị thiệt hại, một số nhà dân đã bị đất đá làm hư hỏng. Hiện các lực lượng Công an, Quân đội, Biên phòng trên địa bàn huyện đang tập trung đến các điểm xã, bản hỗ trợ chính quyền địa phương di dời dân, vận chuyển tài sản đến nơi an toàn.

CSGT CA tỉnh Nghệ An ứng trực tại các điểm lũ cắt quốc lộ.

Một số huyện khác như huyện Quỳ Châu, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Anh Sơn... cũng diễn ra tình trạng tương tự, một số nhà dân bị nước tràn vào nhà, đường làng, ngõ xóm bị ngập sâu... H. Quỳ Châu đã di dời 7 hộ dân thuộc xã Châu Phong do nước Khe bản Chiềng dâng cao, H. Quỳnh Lưu có 168 hộ dân bị nước vào nhà. Ngoài ra, đê biển có nguy cơ vỡ đê dài 350m, kênh tiêu bị sạt lở, hư hỏng dài 7.200m, đê ngăn bị sạt lở dài 1.400m (H. Quỳnh Lưu). Cầu Tràn Dinh Km 97+850 nối liền xã Nghĩa Hưng, H. Nghĩa Đàn và xã Nghĩa Xuân, H. Quỳ Hợp bị ngập sâu trên mặt cầu 2m. Các tràn khác trên địa bàn huyện như thị trấn Nghĩa Đàn, Nghĩa Bình ngập sâu từ 0,5 - 0,7m... Đường giao thông của 11 xóm (hơn 1.000 hộ dân) của xã Nghĩa Hưng đã bị chia cắt và cô lập... UBND xã Nghĩa Thịnh đã lập hàng rào, biển báo cấm không để người dân qua đập tràn bị ngập.

Ngoài ra, mưa lớn đã khiến 408ha diện tích cây lúa bị ngập, 320ha rau màu bị ngập, 28ha ngô bị ngập và gãy đổ, 23ha diện tích nuôi cá ao hồ nhỏ, cá ruộng lúa bị ngập. Đã có 1.666 con gia cầm, 30 con lợn bị chết.

D.HÓA

 

----------------------------------

KON TUM  - Ngày 17-8, ông Nguyễn Hữu Nông- Chủ tịch UBND xã Đắc Nông, H. Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết, các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm nam thanh niên mất tích khi bơi qua sông Pô Kô. Nạn nhân là anh Blong Lạ (27 tuổi, trú làng Tà Poók, xã Đăk Nông). Khoảng 15 giờ ngày 15-8, sau khi thăm đàn bò của gia đình chăn thả trong rẫy về, anh Blong Lạ đã bơi qua sông Pô Kô để về nhà, nhưng bị nước cuốn mất tích. Trong lúc gia cố bờ ao thả cá của gia đình, bất ngờ anh A Xỹ (46 tuổi, trú làng Chả Nhầy, xã Đắc Dục bị đất sạt lở vùi lấp và tử vong tại chỗ. Chính quyền địa phương đã thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình 6 triệu đồng để lo việc mai táng cho nạn nhân. Cùng ngày ông Trần Thanh Vân- Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, H. Ngọc Hồi cho biết, hiện nay người và phương tiện lưu thông qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y sang nước bạn Lào đang phải ở lại tại khu vực cửa khẩu do tuyến đường phía bên Lào đang bị sạt lở nghiêm trọng. Dự kiến phải mất khoảng 5-6 ngày nữa mới thông tuyến.

A.NGUYỆT

----------------------------------

Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 17-8 vùng tâm bão số 4 đi vào đất liền tỉnh Thanh Hóa và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Từ ngày 17 đến 18-8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa 150-250mm), trọng tâm mưa rất to tập trung ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An; riêng Hòa Bình, Thanh Hóa có khả năng mưa đặc biệt to (300-400mm). Thủ đô Hà Nội có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 150-200mm).

Từ ngày 17 đến 18-8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình, sông Hoàng Long từ 2-4m, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An từ 3-7m. Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An. Ngập úng tại các vùng trũng, thấp và các đô thị thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

BIÊN THÙY

----------------------------------