Báo Công An Đà Nẵng

Nhiều cách làm mới, sáng tạo trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc ở Cụm thi đua số 6 Bộ Công an

Thứ tư, 24/11/2021 22:04

Ngày 24-11, tại Công an tỉnh Lâm Đồng, Cụm thi đua số 6, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ Quốc” năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an; Thiếu tướng Bùi Quang Hải, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; đồng chí Đặng Trí Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và Lãnh đạo Công an 6 tỉnh gồm: Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước và Lâm Đồng.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2021, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đối với mọi mặt đời sống xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn các yếu tố phức tạp, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, với khẩu hiệu hành động "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã được Công an các tỉnh trong Cụm Thi đua số 6, Bộ Công an tổ chức triển khai nghiêm túc, phong phú, có nhiều đổi mới, sáng tạo , bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, tạo khí thế thi đua rộng khắp, các mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu công tác được giao đều đạt và vượt. Công an các tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó, thi đua lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, được các cấp, các ngành ghi nhân biểu dương, khen thưởng và Nhân dân tin yêu quý mến gửi hàng trăm lá thư cảm ơn bày tỏ lòng cảm phục trước tinh thần vì Nhân dân phục vụ và những hình ảnh đẹp, việc làm ý nghĩa nhân văn của CBCS Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 6.

Công an 6 tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt thi đua, góp phần bảo đảm và giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; làm tốt vai trò nòng cốt, xung kích tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và hạn chế thấp nhất sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng; tội phạm được kiềm chế và làm giảm, không để hình thành các băng nhóm tội phạm lộng hành, hoạt động theo kiểu "xã hội đen" gây bức xúc trong dư luận xã hội; tỷ lệ điều tra khám phá án cao. Các mặt công tác quản lý Nhà nước về ANTT được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả, tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí; công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính phục vụ Nhân dân được quan tâm; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình điển hình tiên tiến; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, nội bộ đoàn kết thống nhất, góp phần xây dựng lực lượng Công an các tỉnh trong sạch, vững mạnh.... 

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Cụm thi đua số 6 đã đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2022, quyết tâm thực hiện đạt và vươt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra, góp phần giữ vững ANTT, phục vụ có hiệu quả nhiêm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Đồng thời, chấm điểm suy tôn các danh hiệu thi đua đối với Công an các tỉnh trong Cụm....

Dịp này, Cụm thi đua số 6 cũng đã tổ chức trao 1 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho 1 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng có hoàn cảnh khó khăn với trị giá 150 triệu đồng.

Hồng Long