Báo Công An Đà Nẵng

Nhiều công trình nước sạch bỏ hoang

Thứ sáu, 10/03/2017 12:18

(Cadn.com.vn) - Vừa qua, Báo Công an TP Đà Nẵng đã có bài viết phản ánh về công trình nước sạch bị bỏ hoang tại xã Tam Xuân 2 (H. Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), song đây không phải là địa phương duy nhất có công trình nước sạch bị bỏ hoang tại Quảng Nam. Như ở khu vực phía tây H. Thăng Bình (Quảng Nam) chúng tôi ghi nhận nhiều nơi  cũng đang khát nước từng ngày trong khi công trình nước sạch lại phải "đắp chiếu".

Qua tìm hiểu được biết, từ năm 2007, tổ chức Đông Tây Hội Ngộ đã tài trợ cho H. Thăng Bình xây dựng 9 công trình nước sạch, còn người dân đóng góp kinh phí mua đường ống, đồng hồ để dẫn nước về nhà. Tuy nhiên qua thời gian những công trình này đều không phát huy hiệu quả. Đặc biệt phía tây H. Thăng Bình nơi có địa lý tự nhiên khắc nghiệt, nền đất nhiều sỏi đá khiến các công trình nước sạch xây dựng nên nhưng không có nước để duy trì.

Công trình nước sạch bị bỏ hoang tại địa bàn H. Thăng Bình.

Công trình nước sạch tại xã Bình Định Nam được xây dựng năm 2009 với kinh phí hơn 600 triệu đồng bao gồm đường ống, đào khoan giếng, trạm cấp nước và chính thức đưa vào sử dụng vào năm 2010. Tuy nhiên vì không đủ lượng nước cung cấp nên chỉ hoạt động một thời gian thì công trình này ngưng hoạt động. Ông Trần Quốc Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Định Nam, cho biết: Công trình nước sạch trên phải đào sâu 50 mét mới có nước, tuy nhiên lại bị nhiễm phèn không đủ nước bơm. Còn người dân thôn Xuân An (xã Bình Định Bắc) cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự khi luôn trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Theo ông Trà Tấn Túc, Chủ tịch UBND xã Bình Định Bắc, vùng đất này rất nhiều đá phiến nên việc đầu tư công trình nước sạch khá tốn kém. Không dễ gì mà tìm được đúng nguồn nước. Hàng chục năm nay, gần 1.300 nhân khẩu thôn Xuân An vẫn phải dùng nước phèn. Kinh phí của xã thì không đáp ứng được nên phải chờ cấp trên...

Còn tại thôn 6 (xã Bình Lãnh) một trong những nơi xa xôi nhất của H. Thăng Bình thì không ít người dân chia sẻ khó khăn khi hằng ngày phải đi bộ hàng cây số để gánh nước sinh hoạt. Năm 2014, nhà nước đầu tư xây dựng một công trình nước sạch để phục vụ nhân dân thôn 5 và 6. Tuy nhiên công trình nước sạch của xã chỉ hoạt động được 3 tháng là dang dở vì không còn nguồn nước cung cấp. Hiện nay công trình nước sạch trên đồi Cao Ngạn của xã đã bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, nhà làm việc, bể lọc và 2 bể chứa đều đã lên mốc, hoen rỉ.



Các bể nước khô trơ đáy nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Quang, chuyên viên Phòng NN&PTNT H. Thăng Bình cho biết, hiện Thăng Bình có 12 công trình nước sạch nhưng có đến một nửa đã ngừng hoạt động. Theo ông, nguyên nhân chính do nguồn nước không đảm bảo, không đủ kinh phí sửa chữa, duy trì hoạt động nên đành phải bỏ hoang. Số công trình nước sạch này đa phần được tài trợ là chính vì vậy chính quyền xã không trực tiếp quản lý, thêm vào đó điều kiện tự nhiên cũng rất khó tìm ra mạch nước ngầm dùng lâu dài. Trước thực trạng đó, thiết nghĩ các ngành chức năng cần có hướng xử lý đồng bộ lâu dài để giải quyết bài toán nước sạch cho người dân. Bên cạnh đó còn tránh lãng phí những công trình tiền tỷ mà không  thể phát huy hiệu quả.

Đồng Dao